Tin thế giới sáng thứ Bảy: Tối cao Pháp viện bác bỏ yêu cầu của ông Trump về các hồ sơ trong vụ Mar-a-Lago

Mỹ cảnh báo trừng phạt đối với những bên cung cấp đạn dược cho Nga

Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ cảnh báo họ có thể áp đặt các lệnh trừng phạt đối với cá nhân, quốc gia và công ty cung cấp đạn dược cho Nga hoặc hỗ trợ tổ hợp công nghiệp – quân sự của nước này, trong bối cảnh Washington tìm cách gia tăng sức ép lên Moscow về cuộc chiến ở Ukraine.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo, trong cuộc họp gồm các quan chức từ 32 quốc gia để thảo luận về các lệnh trừng phạt đối với Nga, cho biết Bộ sẽ ban hành hướng dẫn vào thứ Sáu để làm rõ rằng Washington sẵn sàng và có thể áp đặt một lệnh trừng phạt như vậy.

“Sáng nay, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đang ban hành hướng dẫn làm rõ rằng chúng tôi sẵn sàng và có thể trừng phạt những cá nhân, công ty hoặc quốc gia cung cấp đạn dược cho Nga hoặc hỗ trợ khu phức hợp công nghiệp – quân sự của Nga”, ông Adeyemo phát biểu trước cuộc họp. Đây là cuộc họp đầu tiên như vậy về các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính và Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng sẽ vạch ra các hành động đã được thực hiện nhằm chống lại tổ hợp công nghiệp – quân sự của Nga và lưu ý những rủi ro mà những người cung cấp hỗ trợ vật chất cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga phải đối mặt.

Phía Mỹ cho biết Nga đang chuyển sang các nước như Iran và Triều Tiên để cung cấp các thiết bị, bao gồm tên lửa và đạn pháo.

Washington đã áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với Nga để đáp trả cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 khiến hàng nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương và biến các thành phố thành đống đổ nát.

Khi được hỏi về việc các đồng minh phương Tây có thể tiến hành thêm như thế nào để gia tăng áp lực đối với Nga, một quan chức tài chính châu Âu cho biết, “Chúng tôi có thể mở rộng danh sách những người đang bị trừng phạt. Chúng tôi có thể mở rộng số lượng hàng hóa bị hạn chế xuất khẩu,” hãng Reuters đưa tin.

“Nhưng tôi nghĩ rõ ràng các lệnh trừng phạt sẽ cho thấy tác động của chúng đối với chuỗi giá trị công nghiệp ở Nga”, quan chức châu Âu giấu tên cho biết. “Tác động đến lĩnh vực ô tô, lĩnh vực hàng không là khá rõ ràng.”

Ngân Hà (theo Reuters)

Tối cao Pháp viện bác bỏ yêu cầu của ông Trump về các hồ sơ trong vụ Mar-a-Lago

Tối cao Pháp viện bác bỏ yêu cầu của ông Trump về các hồ sơ trong vụ Mar-a-Lago
Cựu Tổng thống Donald Trump chuẩn bị nói chuyện trong một buổi tập hợp “Cứu lấy Hoa Kỳ” (“Save America”) ở Warren, Michigan, hôm 01/10/2022. (Ảnh: Emily Elconin/Getty Images) Hoa Kỳ

Hôm 13/10, Tối cao Pháp viện đã từ chối yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến các hồ sơ mà các đặc vụ FBI thu giữ từ dinh thự ở Florida của ông.

Ông Trump đã đệ đơn khẩn cấp đề nghị cấp lệnh tạm hoãn thi hành một phần phán quyết do Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực 11 đưa ra. Phán quyết đó đang ngăn cản cả luật sư của ông Trump lẫn chuyên gia đặc biệt trong vụ án này truy cập vào mọi các hồ sơ có đánh dấu mật.

Thẩm phán Clarence Thomas, một người được ông George H.W. Bush bổ nhiệm, đã chuyển đơn này lên toàn bộ Pháp viện. Pháp viện đã thông báo hôm 13/10 rằng họ sẽ từ chối yêu cầu đó.

Pháp viện đã không liệt kê cách mỗi thẩm phán bỏ phiếu cho yêu cầu trên cũng như kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu.

Các đơn thư được chuyển đến một thẩm phán nhất định, với mỗi thẩm phán chịu trách nhiệm cho một hoặc nhiều tòa phúc thẩm. Các thẩm phán đó sau đó có thể tự mình phán quyết các đơn thư đó hoặc chuyển đơn đó đến toàn bộ Pháp viện để xem xét.

Bốn tiêu chí phải được đáp ứng để Pháp viện cấp một lệnh hoãn thi hành, trong đó có tiêu chí rằng việc bị từ chối yêu cầu cấp lệnh tạm hoãn thi hành sẽ gây ra tác hại không thể khắc phục được và rằng sau khi xem xét, toàn bộ Pháp viện quyết định phán quyết đang bị thách thức đó là sai.

Ông Trump đã đệ đơn hôm 04/10, khoảng hai tuần sau khi tòa phúc thẩm đưa ra phán quyết.

Các luật sư của cựu tổng thống cho biết tòa phúc thẩm không có thẩm quyền để hạn chế việc xem xét của chuyên gia đặc biệt. Bộ Tư pháp không đồng ý, yêu cầu Tối cao Pháp viện từ chối đơn của ông Trump.

Sau khi các đặc vụ FBI đột kích Mar-a-Lago hồi tháng Tám, Thẩm phán Địa hạt Hoa Kỳ Aileen Cannon, một người được ông Trump bổ nhiệm, đã bổ nhiệm Thẩm phán Địa hạt Hoa Kỳ Raymond Dearie, một người được ông Reagan bổ nhiệm, làm chuyên gia đặc biệt thuộc bên thứ ba để xem xét các tài liệu và giúp phân xử các tranh chấp về đặc quyền và các vấn đề khác.

Các đặc vụ đã thu giữ khoảng 100 hồ sơ có đánh dấu mật từ Mar-a-Lago, cũng như khoảng 11,200 tài liệu không có dấu mật, theo danh sách kiểm kê mới nhất của chính phủ.

Mặc dù phán quyết của tòa phúc thẩm đã chặn các luật sư của ông Trump và ông Dearie xem các tài liệu được đánh dấu mật, nhưng chính phủ vẫn phải cung cấp các bản sao của các hồ sơ không đánh dấu mật cho các luật sư và chuyên gia đặc biệt. Quá trình đó đã hoàn tất, một luật sư của chính phủ đã thông báo cho bà Cannon hôm 12/10.
Zachary Stieber

Thanh Tâm biên dịch

Rác thải ĐTDĐ trong năm 2022 chất cao hơn 100 lần so với trạm vũ trụ quốc tế

Rác thải ĐTDĐ trong năm 2022 chất cao hơn 100 lần so với trạm vũ trụ quốc tế
Nếu xếp chồng những chiếc điện thoại cũ không còn sử dụng sẽ tạo ra một cái cột cao 50.000 km (Ảnh: Istockphoto.com)

Số lượng điện thoại di động cũ thải ra trong năm 2022 lên tới 5,3 tỉ chiếc và có thể chất cao 50.000 km, gấp hơn 100 lần độ cao của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Số liệu trên được chuyên trang khoa học công nghệ Phys dẫn kết quả nghiên cứu từ Hiệp hội quốc tế về xử lý và tái chế rác thải điện tử (WEEE) hôm 13/10 cho biết.

“5,3 tỉ trong số khoảng 16 tỉ điện thoại di động được sở hữu trên thế giới có thể bị vứt bỏ hoặc cất giữ trong năm 2022. Nó tạo ra lượng rác lớn ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe” – thông tin từ Phys nhấn mạnh.

Điện thoại di động dù chứa vàng, bạc, đồng, palladi và một số thành phần có thể tái chế khác nhưng hầu hết khi không được sử dụng, chủ nhân sẽ cất giữ, vứt đi hoặc đốt bỏ. Hành vi này của chủ sở hữu đã gây ra các vấn đề lớn về môi trường và sức khỏe.

Theo thống kê của Global E-waste Monitor năm 2020, điện thoại di động chỉ là một phần trong số 44,48 triệu tấn gồm rác thải điện tử không được tái chế hàng năm trên toàn cầu.

Núi rác điện tử không ngừng cao lên của thế giới

Từ nhiều thập kỷ trước, thế giới chứng kiến cuộc đua “đối mới hay là chết” ở lĩnh vực công nghệ. Kết quả là một danh sách dài các sản phẩm hữu ích và hào nhoáng ra đời. Tuy nhiên, tốc độ đổi mới quá nhanh khiến thiết bị công nghệ liên tục được thay mới, sinh ra hàng đống rác thải điện tử.

“Tốc độ phát triển quá nhanh, làm cho sự lỗi thời của các sản phẩm công nghệ diễn ra trong thời gian ngắn, đang làm mọi thứ tệ hơn. Mọi người giờ đây đổi máy tính sau mỗi ba tới bốn năm, còn điện thoại chỉ một tới hai năm”, Jim Puckett, CEO Basel Action Network, một tổ chức giám sát rác thải điện tử có trụ sở tại Seattle, nhận xét. “Đó là một ngọn núi đang không ngừng cao lên”.

Dữ liệu do Liên Hợp Quốc công bố 2020 cho thấy, thế giới đã tạo ra 53,6 triệu tấn chất thải điện tử năm 2019, nhưng chỉ 17,4% trong đó được tái chế. Số rác này chủ yếu được vận chuyển đến các nước đang phát triển, tạo nên gánh nặng cho những quốc gia này.

Năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc xử lý chất thải điện tử có thể gây ra một loạt “tác động xấu đến sức khỏe trẻ em”, như thay đổi chức năng phổi, tổn thương DNA và tăng nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như ung thư.

Nguyễn Sơn

Lạm phát của Mỹ vẫn đạt mức 8,2%

Theo báo cáo tháng 9 của Cục Thống kê Lao động (BLS) Mỹ, tỷ lệ lạm phát hằng năm còn ở mức cao 8,2%, cao hơn 0,1% so với dự báo. Nguyên nhân chính là do chi phí thực phẩm, cho thuê nhà và y tế xã hội đều tăng. Đây được cho là kịch bản “ác mộng” của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) khi chính sách tăng lãi suất vẫn chưa kiềm chế được lạm phát.
Chuyên gia dự báo nhiều khả năng FED có thể tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp cuối năm. (Ảnh minh họa: Pero studio/ Shutterstock)

Cụ thể, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ ở mức 8,2% trong tháng 9, giảm so với mức 8,3% trong tháng 8, theo dữ liệu mới nhất từ BLS. Con số này cao hơn kỳ vọng của thị trường là 8,1%.

Lạm phát cơ bản, loại bỏ các lĩnh vực thực phẩm và năng lượng đầy biến động, đã tăng lên mức 6,6% hằng năm, mức cao mới trong 4 thập kỷ. Con số này đã tăng từ mức 6,3% trong tháng 8 và cao hơn dự báo của thị trường là 6,5%.

Tính theo tháng, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4%, trong khi CPI cốt lõi tăng 0,6%.

Những nguyên nhân chính gây ra lạm phát tháng 9 là sự gia tăng chi phí chỗ ở (thuê nhà), thực phẩm và chăm sóc y tế.

Theo dữ liệu của BLS, sự gia tăng liên tục về chi phí thực phẩm tiếp tục thổi phồng con số lạm phát. Chỉ số thực phẩm tăng 0,8% trong tháng 9, tương đương với tháng 8 và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số cho thuê nhà, được theo dõi chặt chẽ, đã tăng 0,7% trong tháng 9, cũng giống như trong tháng 8. Chỉ số giá thuê tăng 0,8% trong tháng trước và 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Và chi phí chăm sóc y tế tăng 1%, sau khi tăng 0,8% trong tháng 8.

Công cụ FEDWatch CME hiện dự đoán 97% khả năng tăng lãi suất ba phần tư điểm tại cuộc họp FOMC tháng 11, tăng từ 84,5% trước đó. Xác suất tăng 75 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 cũng đã tăng lên 57%.

Những chính sách tài khóa đã buộc các ngân hàng trung ương phải sử dụng công cụ lãi suất thường xuyên hơn, bởi vì sẽ khó khăn hơn để cắt giảm lạm phát”.

John Rekenthaler, Phó chủ tịch nghiên cứu tại Morningstar, tự tin rằng áp lực lạm phát dài hạn sẽ giảm xuống, ám chỉ đến Ngân hàng FED của Cleveland. Ngân hàng trung ương khu vực dự báo tỷ lệ lạm phát dự kiến trong 10 năm sẽ giảm xuống còn 2,35%.

“Tôi có thể nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng một cách hợp lý rằng lạm phát dài hạn sẽ nhẹ hơn nhiều nhà đầu tư hiện nay suy nghĩ,” ông viết trong một ghi chú.

“Cơn ác mộng của FED”

Dữ liệu giá tiêu dùng mới nhất được đưa ra sau khi giá bán buôn cao hơn những gì các nhà kinh tế đã dự đoán.

Trong tháng 9, Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0,4% so với tháng trước, tăng từ mức giảm 0,2% trong tháng 8. PPI hàng năm cũng nới lỏng với tốc độ chậm hơn dự kiến là 8,5%, cao hơn mức đồng thuận của thị trường là 8,4%.

“Đây là kịch bản ác mộng của FED: nguy cơ lạm phát vẫn cố thủ vì lạm phát dịch vụ khó giảm hơn nhiều so với lạm phát năng lượng”, Jan Szilagyi, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Toggle AI, một công ty nghiên cứu đầu tư, viết trong một ghi chú.

“FED sẽ coi đây là một giấy phép để duy trì sự kích động trong khi thị trường lao động vẫn mạnh mẽ và công chúng chấp nhận việc tăng lãi suất. Hơn thế nữa, họ sẽ duy trì một thông điệp diều hâu để tránh nhận thức rằng họ đang xoay quanh vấn đề này”.

Mặc dù giá cả tăng cao, người tiêu dùng tin tưởng rằng lạm phát sẽ giảm vào năm tới. Theo Khảo sát mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York về kỳ vọng của người tiêu dùng, kỳ vọng lạm phát tiêu dùng trong năm tới đã giảm tháng thứ ba liên tiếp, ở mức thấp nhất trong hơn hai năm là 5,4%.

Kỳ vọng lạm phát trước ba năm đã tăng nhẹ lên 2,9% vào tháng trước, tăng từ mức 2,8% trong tháng 8.

Người tiêu dùng Hoa Kỳ dự đoán giá sẽ tăng nhanh hơn đối với xăng dầu, giáo dục đại học, thực phẩm và tiền thuê nhà.

Nhiều nhà giao dịch đã hy vọng rằng FED sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tháng 9 tiết lộ rằng không có dấu hiệu nào cho thấy ngân hàng trung ương có thể sớm thay đổi chu kỳ thắt chặt định lượng của mình.

“Nhiều người tham gia nhấn mạnh rằng chi phí của việc thực hiện quá ít hành động để hạ lạm phát có thể lớn hơn chi phí của việc thực hiện quá nhiều hành động”, biên bản nêu rõ.

Một số nhà kinh tế cho rằng ngân hàng trung ương đang giám sát quá mức, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự suy thoái kinh tế. Nhưng Chủ tịch FED Minneapolis – Neel Kashkari nói với một tòa thị chính ở Wisconsin rằng tiêu chuẩn cho một trục chính là “rất cao”, do lạm phát tăng cao.

Nhất Tín, theo The Epoch Times

Related posts