Tin VN sáng thứ Sáu: 3 ngư dân mất tích khi tàu hàng va chạm tàu cá

3 ngư dân mất tích khi tàu hàng va chạm tàu cá

Các ngư dân được đưa lên tàu tối 26/10. (ảnh: VTC).

Tàu vận tải Trường Thành 168 đang từ cảng Cửa Việt (Quảng Trị) đi Cẩm Phả (Quảng Ninh), khi qua vùng biển Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã va chạm với một tàu cá chở 6 người khiến tàu cá bị chìm, 3 thuyền viên hiện đang mất tích.

Sáng 27/10, Đại tá Hoàng Viết Dũng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi va chạm với tàu vận tải, 6 người trên thuyền đánh cá bị chìm, thời điểm đó đã cứu sống được 3 người, còn 3 người mất tích và đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Theo VTC, 3 thuyền viên đang mất tích là: thuyền trưởng N.X.T. và hai thuyền viên: T.V.C (32 tuổi), T.V.S (34 tuổi) trú xã Cẩm Lộc.

Trước đó, tàu Trường Thành chở clinker hành trình từ cảng Cửa Việt (Quảng Trị) đến Cẩm Phả (Quảng Ninh). Hơn 20h ngày 26/10, khi đến vùng biển Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, cách bờ khoảng 9 hải lý, tàu hàng va chạm với tàu cá do anh T. làm thuyền trưởng. Hậu quả tàu cá bị chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển.

Nguyễn Đồ

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt chuyên viên Ban đối ngoại Trung ương

Bị can Tào Đức Hiệp (trái) và Lê Thị Ngọc Anh. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam một nguyên giám đốc công ty du lịch và một chuyên viên thuộc Ban Đối ngoại Trung ương do liên quan đến vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Ngày 27/10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với ông Tào Đức Hiệp, cựu Giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ công đoàn Đường sắt Việt Nam, để làm rõ tội “đưa hối lộ”, quy định tại điều 364 bộ luật Hình sự.

Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với bà Lê Thị Ngọc Anh, chuyên viên Phòng nhà khách (thuộc Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại Trung ương), để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, liên quan đến các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch COVID-19.

Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 25 bị can gồm nhiều quan chức, cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ… để làm rõ các tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự bị bắt về tội “nhận hối lộ”.

Theo Bộ Công an, vụ án này liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch COVID-19 nhằm trục lợi cá nhân.

Bước đầu, Bộ Công an xác định, số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỷ đồng, hàng trăm nghìn USD.

Minh Long

Related posts