Tin thế giới trưa thứ Bảy: Suy thoái kinh tế toàn cầu có thể kéo dài tới mùa xuân 2024

Nga tuyên bố triển khai 82,000 lính nghĩa vụ tới Ukraine, Washington viện trợ thêm vũ khí cho Kyiv

Một tòa nhà bị phá hủy ở Izyum, vùng Kharkiv, miền đông Ukraine, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, hôm 11/9/2022. (Ảnh: Juan Barreto/AFP/Getty Images)

Hôm thứ Sáu (28/10), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, 82,000 lính nghĩa vụ nước này được huy động trong đợt quân dịch khẩn cấp vừa qua, hiện đã đến Ukraine. Trong khi đó, Washington viện trợ thêm 275 triệu USD vũ khí cho Kyiv, trong đó có HIMARS.

Theo Reuters, Mỹ tiếp tục công bố một gói viện trợ quân sự 275 triệu USD cho Ukraine, bao gồm vũ khí, đạn dược và thiết bị từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc. Gói này nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine dưới thời chính quyền ông Biden lên hơn 18,5 tỷ USD.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Washington đang cố gắng trang bị cho Ukraine những năng lực phòng không cần thiết. Trong đó, hai hệ thống Tên lửa Đất đối không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS) sẽ được giao cho Kyiv vào tháng tới. Gói viện trợ mới này cũng bổ sung thêm Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS) cho Ukriane.

Ông Blinken tuyên bố rằng, Mỹ đang hợp tác với các đồng minh và đối tác để chuyển giao các hệ thống phòng không của riêng họ cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho hay, ông tin rằng Moscow đã hoàn tất việc huy động quân đội.

Hàng chục nghìn nam giới đã bỏ trốn khỏi nước Nga do chiến dịch vận động quân sự gây tranh cãi, đã gây ra các cuộc biểu tình công khai đầu tiên chống lại chiến tranh ở nước này.

“Sứ mệnh huy động 300.000 quân đã hoàn thành. Hiện không có kế hoạch hành động nào nữa”, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo với Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Ông nói rằng, 82.000 quân đã được gửi đến khu vực chiến sự, số còn lại đang được huấn luyện.

Ông Putin ca ngợi những binh lính dự bị “vì cam kết nghĩa vụ, lòng yêu nước và ý chí kiên định bảo vệ đất nước Nga, nghĩa là quê hương, gia đình, công dân và con người của họ”, theo Reuters.

Cả hai nhà lãnh đạo đều thừa nhận có “vấn đề” trong những ngày đầu của cuộc huy động lực lượng. Ông Shoigu nói rằng, các sai lầm của những ngày đầu động viên quân sự đã được sửa chữa. Ông Putin cho hay, sai lầm là khó tránh khỏi vì Nga đã không tiến hành một cuộc tổng động viên trong một thời gian dài như vậy. Tuy nhiên, Nga đã rút ra được bài học, ông nói.

Nga đã ra lệnh điều động lính dự bị vào tháng trước, sau khi lực lượng của ông Putin vấp phải những thất bại trên chiến trường Ukraine.

Hơn 2.000 cá nhân đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình chống vận động, hầu hết diễn ra ở các khu vực dân tộc thiểu số của Nga. Họ tuyên bố rằng họ đang bị nhắm mục tiêu bất công để buộc phải ra trận.

Leo thang xung đột

Ông Putin đã ra lệnh tổng động viên sau khi thông qua kế hoạch xâm lược lãnh thổ Ukraine. Phương Tây mô tả những bước đi như vậy là sự leo thang của Moscow nhằm cứu vãn những thất bại trên chiến trường. Điều này chứng tỏ Nga đã đi chệch hướng trong cuộc xung đột.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây tin rằng, lệnh điều động binh lính sẽ giúp Nga giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhân sự dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km (600 dặm). Tuy nhiên, việc lực lượng này có phát huy được sức mạnh ở chiến trường hay không còn phụ thuộc vào việc họ được huấn luyện và trang bị vũ khí như thế nào, theo Reuters.

Trong khi đó, Kyiv vẫn tiếp tục đà tiến công của mình. Ông Serhiy Gaidai, Thống đốc khu vực Luhansk, hôm 28/10 cho biết, các binh sĩ Ukraine đã kiểm soát gần như toàn bộ tuyến đường quan trọng nối Svatove và Kreminna, hai thị trấn quan trọng được coi là chiến tuyến lớn ở phía đông nước này.

Reuters không thể xác minh tuyên bố trên một cách độc lập.

Ở phía nam, các binh sĩ Ukraine trong tháng này đã tiến về Kherson, thành phố còn nguyên vẹn lớn nhất của Nga được Moscow chiếm đóng kể từ cuộc xâm lược hồi tháng Hai. Tại cửa sông Dnipro khổng lồ, chia đôi Ukraine, Moscow đã kiểm soát các tuyến đường bộ đến Crimea mà nước này đã chiếm giữ từ năm 2014.

Tuy nhiên, tiến độ của Ukraine dường như đã bị đình trệ trong những ngày gần đây. Phía Kyiv đổ lỗi cho thời tiết xấu và địa hình khó khăn.

Binh sĩ Ukraine điều khiển một khẩu súng cối 120 mm được ngụy trang và phóng những loạt đạn về phía các căn cứ của Nga gần một hầm chứa ngũ cốc cách đó chưa đầy một km.

Theo ông Hennadyi, người Nga đã sử dụng hầm chứa để ngụy trang và phóng đạn. Hầm chứa này nằm trên một cánh đồng rộng mệnh mông, sau lưng là cột khói lơ lửng.

Ông Hennadyi tuyên bố rằng, các xạ thủ Ukraine đang tránh tấn công trực diện vào căn cứ của Nga, để nhắm mục tiêu vào các xe bọc thép và đạn dược của đối phương được giấu sau hầm chứa. Ông nói rằng, Ukraine không có đủ đạn dược.

Nga đã ra lệnh cho công dân rời khỏi vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở bờ tây sông Dnipro, bao gồm cả Kherson. Kyiv tuyên bố việc sơ tán là cái cớ để binh lính Nga trục xuất người dân, điều mà Moscow bác bỏ.

Lãnh đạo Crimea, ông Sergey Aksyonov, cho biết công việc di tản dân thường tháo chạy khỏi Kherson đến các khu vực của Nga đã được hoàn thành trước kế hoạch phản công của Ukraine.

Theo bộ tổng tham mưu của Ukraine, các thiết bị y tế đang được đưa ra khỏi khu vực. Trong khi đó, các tân binh Nga mới được bổ sung cũng đã được bố trí tại các căn nhà trống.

Hành động leo thang mới nhất của ông Putin là tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, chủ yếu là các trạm biến áp điện. Moscow dụng tên lửa và máy bay không người lái cảm tử do Iran cung cấp.

Theo Kyiv, các cuộc tấn công của Nga đã cấu thành một tội ác chiến tranh được tính toán trước, nhằm mục đích đóng băng người Ukraine cùng với mùa đông đang cận kề. Moscow tuyên bố họ được phép trả đũa các hành động của Ukraine, bao gồm cả vụ đánh bom cây cầu dẫn đến bán đảo Crimea.

Vào đêm 28/10 (theo giờ địa phương), một tên lửa đã phát nổ bên ngoài một tiệm bánh ở Mykolaiv, một thành phố quan trọng của Ukraine gần chiến tuyến Kherson. Theo các nguồn tin, đã có hai người bị thương trong tiệm bánh.

“Ban đầu chúng tôi không nghe thấy gì, vì chúng tôi bị chói tai bởi tiếng ồn. Sau đó chúng tôi mới phát hiện ra nhau, bắt đầu hét lên rồi mới tìm thấy nhau”, ông Oksana Illyenko, một thợ làm bánh, kể lại vụ nổ với tờ Reuters.

Lam Giang

Theo Reuters

Tỷ phú Elon Musk: Suy thoái kinh tế toàn cầu có thể kéo dài tới mùa xuân 2024

CEO Tesla và SpaceX Elon Musk cho rằng đợt suy thoái kinh tế toàn cầu có thể kéo dài 1 năm rưỡi. Trong một bài đăng mới đây trên Twitter, vị tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay nhận định rằng suy thoái có thể kéo dài “tới mùa xuân năm 2024”.

Cụ thể, Tesla Owners Silicon Valley – một tài khoản Twitter có gần 600,000 người theo dõi – đã hỏi ông Musk liệu suy thoái sẽ kéo dài bao lâu. Ông Musk đáp lại: “Chỉ là đoán thôi, nhưng có lẽ kéo dài tới mùa xuân năm 2024”.

GDP toàn cầu tăng 6% trong năm 2021, nhưng được dự báo giảm tốc xuống 3,2% trong năm nay và 2,7% trong năm 2023, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Đây sẽ là mức tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2001. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự báo GDP Mỹ chỉ tăng 0,2% trong năm nay và 1,2% trong năm 2023.

Ông Musk trở thành vị lãnh đạo doanh nghiệp mới nhất tỏ ra lo ngại về suy thoái kinh tế. Trước đó, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos lên tiếng cảnh báo về giai đoạn khó khăn của nền kinh tế Mỹ trong thời gian tới. Cựu Chủ tịch và CEO Amazon cho hay: “Đúng là vậy, dựa trên xác suất hiện tại, bạn nên chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn phía trước”.

Ông Solomon – người đứng đầu gã khổng lồ tài chính Goldman Sachs, nhận định rằng đây là lúc để các lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư phải hiểu rõ rủi ro đang gia tăng tăng và chuẩn bị cho các kịch bản xấu. Ông Solomon đưa ra nhận định trên sau khi công ty ông ghi nhận lợi nhuận quý III cao hơn dự báo của Phố Wall. Tuy vậy, ông cho biết suy thoái có thể đang chực chờ trong bối cảnh lạm phát quá cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết liệt nâng lãi suất.

Phan Anh

Kyiv: Quân đội Ukraine kiểm soát phần lớn huyết mạch quan trọng ở phía Đông

Các quan chức ủng hộ Kyiv cho biết hôm 28/10, quân đội Ukraine đang kiểm soát phần lớn huyết mạch quan trọng nối hai vùng do Nga chiếm đóng ở phía Đông đất nước.

Sau khi đánh chiếm nhiều vùng lãnh thổ trong một cuộc tấn công chớp nhoáng, các lực lượng Ukraine hiện đang từng bước tiến về phía Đông vào khu vực Luhansk nhằm tái chiếm các thị trấn Svatove và Kreminna do Nga chiếm đóng.

“Con đường từ Svatove đến Kreminna thực tế nằm trong sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Ukraine. Các binh sĩ của chúng tôi đang tiến lên hàng ngày,” ông Serhiy Gaidai, Thống đốc vùng Luhansk phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia.

Trước đó, một quan chức phe ly khai do Nga hậu thuẫn hôm 26/10 cho biết, giao tranh ác liệt diễn ra ở các quận Kreminna và Svatove, vốn là tuyến đầu kể từ khi lực lượng Ukraine phản công khiến quân đội Nga phải rút khỏi khu vực Kharkiv gần đó hồi tháng 9.

Về phần mình, Ban giám đốc tình báo quân đội Ukraine tuyên bố, các đặc vụ của họ đã chiến đấu cùng quân đội chính quy và chiếm được làng Nevske hôm 23/10, tiêu diệt 34 lính Nga. Nevske cách con đường nối Svatove và Kreminna 10km về phía Tây.

Tuy nhiên, báo cáo hàng ngày từ Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine không đề cập đến Svatove hay Kreminna. Bản cập nhật được đăng trên Facebook nhấn mạnh, các lực lượng Nga đã nã pháo vào hàng chục mục tiêu dọc theo phần lớn chiến tuyến.

Trong 2 tuần qua, một loạt cuộc tấn công của Nga vào lưới điện của Ukraine đã phá hủy ít nhất 1/3 số cơ sở điện lực của nước này khi mùa Đông sắp đến. Giới chức Ukraine kêu gọi người dân giảm mức tiêu thụ điện nhiều nhất có thể, đồng thời lên kế hoạch cắt điện kéo dài nhiều giờ ở một số khu vực, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Nga có thể bắt đầu kêu gọi phụ nữ tham gia chiến tranh Ukraine

Theo cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Mặt đất Nga, Moscow có thể bắt đầu kêu gọi phụ nữ nhập ngũ để tham gia cuộc chiến chống Ukraine, Newsweek đưa tin.

Tướng quân đội Vladimir Boldyrev, người lãnh đạo lực lượng mặt đất Nga từ năm 2008 đến năm 2010, đã đưa ra nhận xét vào ngày 21/10 để đáp lại lời kêu gọi của một chính trị gia về việc mở rộng nghĩa vụ quân sự cho cả phụ nữ.

Tuần này, Alexey Chepa, một thành viên của Duma Quốc gia Nga, đã đề xuất bắt đầu kêu gọi động viên phụ nữ nhập ngũ theo gương của Israel. Đề xuất này khi đó đã bị Điện Kremlin bác bỏ.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin địa phương URA.ru, tướng Boldyrev cho biết phụ nữ có thể được gọi nhập ngũ ở Nga và tham gia vào cuộc chiến Ukraine, làm bác sĩ và ở những vị trí không nhất thiết phải ở tuyến đầu.

“Nếu phụ nữ được gọi, thì có nhiều nơi họ có thể được sử dụng. Đầu tiên, họ [có thể là] bác sĩ. Thứ hai là các trung tâm liên lạc ở hậu phương. Ngoài ra, các đơn vị hậu phương, ví dụ như lương thực, quần áo,” ông Boldyrev nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cho đến nay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào về khả năng phụ nữ nhập ngũ.

Tatyana Butskaya, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Duma Quốc gia về Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em, cũng đã cân nhắc về vấn đề này, nói rằng bà không tin rằng phụ nữ ở Nga nên được gọi nhập ngũ.

Không có chuyện phụ nữ nhập ngũ”, bà nói với URA.ru. “Đây hoàn toàn không phải là lịch sử của chúng ta … luôn có một nam chiến binh và một người phụ nữ chờ đợi anh ta, canh giữ lò sưởi. Phụ nữ luôn có một cách phòng vệ khác,” bà nói.

“Chúng ta hãy nhớ về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại [Thế chiến II]. Tất nhiên, có những chuyên ngành họ có thể giúp đỡ, [họ có thể] cứu sống những người họ cần được cứu, có những khoa quân sự trong các trường y tế sử dụng nữ giới,” bà Butskaya nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố lệnh điều động một phần vào ngày 21/9 và hôm thứ Sáu (28/10), Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết việc huy động 300.000 lính dự bị đã hoàn tất.

Vladimir Budaev của Tổ chức Free Buryatia, một nhóm ủng hộ dân chủ có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết ông tin rằng cuối cùng Điện Kremlin sẽ còn huy động nhiều người Nga chiến đấu hơn con số 300.000 mà các quan chức quốc phòng đưa ra.

“Thực ra thì [việc huy động] không dừng lại. Chúng tôi không biết khi nào việc huy động mới dừng lại – có lẽ là không bao giờ. Ông Putin chắc chắn cần hơn 300.000 binh sĩ. Quân đội Nga đã chịu thiệt hại rất nhiều trong số những người được huy động rồi”, ông nói.

Ngân Hà (theo Newsweek)

Related posts