Hoa Kỳ: 10 nhà tài trợ chính trị lớn nhất cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022

(Nguồn: WESTOCK PRODUCTIONS/ Shutterstock)

Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 của Hoa Kỳ đang trở thành một trong những cuộc bầu cử giữa kỳ tốn kém nhất được ghi nhận. Các nhà tài trợ của cả hai đảng đang chi tiêu hàng tỷ đô la trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Hạ viện, Thượng viện, và vị trí thống đốc tại các tiểu bang.

Theo phân tích của tổ chức chuyên theo dõi chi tiêu chính trị OpenSecrets, chi tiêu liên quan đến bầu cử giữa kỳ năm 2022 dự kiến sẽ vượt qua 16,7 tỷ đô la.

Cuộc tranh cử giành phiếu bầu tốn kém nhất trong năm nay là cuộc tranh cử vào Thượng viện bang Pennsylvania. Các chiến dịch vận động của các ứng cử viên và các tổ chức bên ngoài đã chi tiêu vượt quá 300 triệu đô là cho cuộc tranh cử thượng viện này.

Trong khi hàng triệu người đóng góp số tiền nhỏ cho chiến dịch vận động của các ứng cử viên, một số ít các nhà tài trợ giàu có đã cùng nhau rót hàng trăm triệu đô la cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

Theo OpenSecrets, dưới đây là 10 cá nhân tài trợ lớn nhất cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay:

Tỷ phú George Soros

Là một nhà tài trợ lâu năm của Đảng Dân chủ và là người chống đối mạnh mẽ cánh hữu, Tỷ phú Soros đã tài trợ một con số khổng lồ gần 128,5 triệu đô la cho Đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử này.

Con số này vượt xa những gì ông ấy đã đóng góp trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, khi đó ông đã quyên góp chỉ 20 triệu đô la.

Tỷ phú Soros ngày càng nổi tiếng xấu đối với Đảng Cộng hòa vì những nỗ lực thành công của ông trong một số năm qua trong việc tài trợ cho các ứng viên chưởng lý khu vực có khuynh hướng tự do ở các thành phố của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kể từ khi các chưởng lý khu vực do ông Soros hậu thuẫn được bầu, tội phạm tại các thành phố này đã gia tăng.

Tỷ phú Richard Uihlein

Ông trùm vận tải biển Richard Uihlein đã tài trợ gần 81 triệu đô la cho Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử này. Ông là nhà tài trợ hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

Tỷ phú Uihlein là người ủng hộ chống phá thai. Ông cũng quyên góp rất nhiều cho Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử vào Thượng viện bang Wisconsin. Ông cũng ủng hộ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ron Johnson.

Tỷ phú Kenneth Griffin

Tỷ phú Kenneth Griffin, giám đốc điều hành của quỹ đầu cơ Citadel, đã đóng góp hơn 68,5 triệu đô la cho Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử này.

Năm nay, Citadel thông báo, như một số các công ty khác đã làm trong năm nay, họ sẽ chuyển trụ sở chính của mình từ Chicago đến thành phố Miami của bang Florida bởi vì tình trạng tội phạm nghiêm trọng ở Chicago.

Phát biểu với đài CNBC vào tháng 10, phát ngôn viên của Tỷ phú Griffin cho biết, mục đích của ông Griffin trong việc đầu tư rất nhiều tiền vào các cuộc đua chính trị trong năm nay là để “mở rộng ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa.”

Jeffrey & Janine Yass

Trong năm 2022, Tỷ phú Jeffrey Yass đã tặng hơn 47 triệu đô la cho Đảng Cộng hòa và các tổ chức chi tiêu bên ngoài của đảng này.

Được mô tả là cư dân giàu nhất bang Pennsylvania, trong đợt bầu cử này, Tỷ phú Yass đã đầu tư rất nhiều vào một tổ chức tấn công các ứng viên của Đảng Dân chủ về việc đóng cửa trường học và thuyết chủng tộc quan trọng.

Tỷ phú Timothy Mellon

Tỷ phú Timothy Mellon có liên hệ với Đảng Cộng hòa đã đóng góp hơn 40 triệu đô la trong kỳ bầu cử này, trong đó gần 30 triệu đô la là dành cho Đảng Cộng hòa.

Năm 2021, Tỷ phú Mellon đã quyên góp hơn 53 triệu đô la tiền tài trợ cá nhân cho việc xây dựng bức tường biên giới.

Ông là cháu trai của cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Andrew Mellon.

Tỷ phú Sam Bankman-Fried

Chuyên gia tiền điện tử giàu có Sam Bankman-Fried đã đóng góp gần 37 triệu đô la cho Đảng Dân chủ và chỉ 235 nghìn đô la cho Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử này.

Tỷ phú Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, là một người khá mới trong lĩnh vực quyên góp chính trị.

Doanh nhân triệu phú Fred Eychaner

Triệu phú Fred Eychaner ở Chicago đã quyên góp gần 36 triệu đô la cho Đảng Dân chủ.

Doanh nhân/nhà từ thiện Eychaner được biết đến là một người ủng hộ quyền của người đồng tính và là chủ tịch của Newsweb, một công ty truyền thông.

Tỷ phú Stephen Schwartzman

Tỷ phú Schwartzman, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Tập đoàn Blackstone, một công ty đầu tư ở Phố Wall, đã trao hơn 35,5 triệu đô la cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Ông cũng là một nhà tài trợ nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa trong các kỳ bầu cử trước đây.

Ông đã ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020, cũng như cựu Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kelly Loeffler của bang Georgia, người đã thua trong cuộc tranh cử quyết định năm 2021 trước Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Raphael Warnock.

Tỷ phú Peter Thiel

Tỷ phú Peter Thiel đã trở thành một nhà môi giới quyền lực trong giới chính trị Đảng Cộng hòa. Ông đã tài trợ hơn 32,6 triệu đô la cho Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử này.

Tỷ phú Thiel là người ủng hộ quan trọng đối với hai ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ: nhà đầu tư mạo hiểm Blake Masters ở bang Arizona và Luật sư/nhà đầu tư mạo hiểm J.D. Vance ở bang Ohio.

Tỷ phú Thiel ủng hộ mạnh mẽ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Khi đó rất ít nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân Mỹ sẵn sàng liên kết mình với Tỷ phú Trump, một ứng cử viên gây tranh cãi, người đã trở thành Tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử năm 2016.

Tỷ phú Lawrence Ellison

Theo phân tích của OpenSecrets, Tỷ phú Larry Ellison, nhà sáng lập công ty công nghệ máy tính Oracle, đã tặng 31 triệu đô la cho Đảng Cộng hòa.

Theo tờ Forbes, đầu năm nay, Tỷ phú Ellison đã thực hiện tài trợ chính trị lớn nhất từ trước đến nay của mình, 15 triệu đô la, cho một ủy ban hành động chính trị hỗ trợ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tim Scott (bang South Carolina).

Gia Huy (Theo washingtonexaminer)

Related posts