Làn sóng sa thải hàng loạt của các đại gia công nghệ

Thanh Hải

Làn sóng sa thải làm chao đảo ngành công nghệ Mỹ. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Nhiều đại gia công nghệ Mỹ đang tiến hành cắt giảm hàng nghìn nhân sự để tái cơ cấu công ty và tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh chính sách tiền tệ bị thắt chặt cũng như lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng gia tăng.

Các nhà tuyển dụng Mỹ công bố, đã có khoảng 33.843 nhân sự bị sa thải trong tháng 10, trong khi con số của tháng 9 là 29.989. Đây được cho là mức sa thải cao nhất kể từ tháng 2/2021, làm chao đảo thị trường việc làm ngành công nghệ Mỹ.

Dưới đây là những ông lớn công nghệ gần đây đã thông báo về việc sa thải hàng loạt.

Công ty mẹ Facebook – Meta

Một tấm biển trước trụ sở Meta, công ty mẹ của Facebook, vào ngày 28/04/2022 tại Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)

Hôm thứ Tư (9/11), Meta đã thông báo về việc khởi động đợt tái cơ cấu lớn đầu tiên của công ty, sa thải hơn 11.000 nhân viên, tương đương 13% lực lượng lao động. Động thái này được cho là nhằm đối phó với áp lực của thị trường quảng cáo kỹ thuật số và sự sụt giảm của giá cổ phiếu. Đây là đợt sa thải lớn đầu tiên trong lịch sử 18 năm của công ty.

Meta cũng như nhiều ông lớn công nghệ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đi kèm với những thách thức về quy định tại thời điểm lạm phát gia tăng và nhu cầu chậm chạp.

Nhìn chung, Meta đã mất hơn 70% giá trị vốn hóa thị trường trong năm nay do nhà đầu tư không hài lòng với tham vọng vũ trụ ảo (metaverse) của ông Mark Zuckerberg. Nhiều chuyên gia cũng đang cảnh báo Meta cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi lãi suất cao cản trở khả năng huy động vốn, dẫn đến việc phải điều chỉnh nhân sự.

Twitter Logo Twitter tại trụ sở chính của công ty này ở San Francisco, California, hôm 4/11/2022. (Ảnh: David Odisho/Getty Images)

Sau khi tỷ phú Elon Musk mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD, công ty này đã cắt giảm khoảng một nửa lực lượng lao động của mình (7.500 nhân sự), trên các nhóm từ truyền thông và quản lý nội dung cho đến sản phẩm và kỹ thuật.

Morgan Stanley

Morgan Stanley dự kiến sẽ tiến hành ​​một đợt cắt giảm nhân sự mới trên toàn thế giới trong vài tuần tới nếu hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Phố Wall bị ảnh hưởng, tờ Reuters đưa tin hôm 3/11.

Citigroup

Citigroup đã cắt giảm hàng chục việc làm tại bộ phận ngân hàng đầu tư của mình trong tuần này do giao dịch sụt giảm tiếp tục đè nặng lên các ngân hàng lớn ở Phố Wall, tờ Bloomberg đưa tin ngày 8/11.

Ngân hàng đã bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm mạnh trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Giám đốc tài chính của Citigroup, ông Mark Mason, cảnh báo vào tháng trước rằng công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ chi tiêu trong bộ phận ngân hàng đầu tư của mình.

Tập đoàn Microsoft

Hôm 18/10, tờ Axios đưa tin, Microsoft sẽ sa thải nhân viên ở nhiều bộ phận.

“Giống như tất cả các công ty khác, chúng tôi thường xuyên đánh giá các ưu tiên kinh doanh của mình và thực hiện các điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh và thuê nhân công trong các lĩnh vực tăng trưởng chính trong năm tới”, Microsoft cho biết trong một tuyên bố.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson cho biết họ có thể cắt giảm một số lượng nhân sự trong bối cảnh áp lực lạm phát và đồng USD tiếp tục mạnh lên. Giám đốc tài chính Joseph Wolk cho biết, nhóm chăm sóc sức khỏe đang cân nhắc về quy mô sao cho phù hợp.

Lyft

Công ty gọi xe Lyft cho biết, họ sẽ cắt giảm 13% lực lượng lao động, tương đương khoảng 683 nhân viên, sau khi cắt giảm 60 nhân viên vào đầu năm nay và đóng băng hoạt động tuyển dụng hồi tháng 9.

Warner Bros Discovery

Tờ Bloomberg đưa tin, hãng Warner Bros. Pictures, công ty con của Warner Bros. Discovery Inc, có kế hoạch cắt giảm 5% đến 10% trong các bộ phận phân phối và tiếp thị.

Intel

Giám đốc điều hành của Intel, ông Pat Gelsinger, nói với tờ Reuters rằng động thái cắt giảm nhân sự nằm trong một phần của kế hoạch cắt giảm chi phí của công ty. Nhà sản xuất chip cho biết họ sẽ cắt giảm chi phí 3 tỷ USD vào năm 2023.

Ông Gelsinger cho hay, việc điều chỉnh sẽ bắt đầu vào quý IV, nhưng không nói rõ có bao nhiêu nhân viên sẽ bị sa thải.

Snap Inc.

Vào tháng 8, Snap Inc. cho biết họ sẽ cắt giảm khoảng 20% ​​lực lượng lao động, hoặc hơn 1.000 nhân viên, để chuẩn bị cho thời kỳ tăng trưởng doanh số thấp dự kiến ​​kéo dài đến năm 2023.

Nhà sản xuất ổ cứng Seagate

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Seagate vào ngày 26/10/2022 tại Fremont, California. Nhà sản xuất ổ cứng Seagate Technology đã công bố kế hoạch sa thải 3000 nhân viên như một phần của kế hoạch tái cơ cấu nhằm tiết kiệm 110 triệu USD mỗi năm. (Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)

Hãng sản xuất ổ cứng Seagate Technology đã công bố kế hoạch tái cấu trúc công ty, bao gồm cắt giảm lực lượng lao động trên phạm vi toàn cầu khoảng 8%, tương đương 3.000 nhân viên.

Ngoài các công ty nêu trên, các công ty như: Beyond Meat, Salesforce Inc., Stripe, Chime và Phillips 66, đều cho biết, họ có kế hoạch cắt giảm nhân sự trong thời gian tới.

Thanh Hải

Related posts