Tin thế giới sáng Chủ Nhật: TQ bất ngờ công bố gần 60,000 người chết vì COVID trong 5 tuần qua

Trung Quốc bất ngờ công bố gần 60,000 người chết vì COVID trong 5 tuần qua

Hôm thứ Bảy (14/1), Trung Quốc cho biết gần 60,000 ca tử vong vì COVID kể từ 24/12 năm ngoái, theo Reuters đưa tin. Trước đó các con số chính thức hàng ngày của Trung Quốc cho biết nhiều nhất 5 người tử vong mỗi ngày kể từ khi đại dịch tái bùng phát vào cuối tháng 11, hoàn toàn trái ngược với hàng loạt các hình ảnh và video bệnh viện chật cứng và nhà xác quá tải khắp nơi ở Trung Quốc.

Dịch bệnh ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Con số nhảy vọt

Đầu tiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa ra con số nhảy vọt như vậy là trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các cộng đồng quốc tế khác nhiều lần chỉ trích, và yêu cầu ĐCSTQ phải đưa ra con số cho đúng với thực tế.

Bệnh dịch ở Trung Quốc đã tái bùng phát kể từ cuối tháng 11 năm ngoái, và các phương tiện truyền thông cho thấy khắp Trung Quốc các bệnh viện quá tải và chất đống xác người chết, các nhà tang lễ làm việc không xuể, và các lò hỏa táng khói cuồn cuộn không ngừng.

Xác chết đầy sàn nhà ở Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Tiếp nữa, liệu con số mới này có đáng tin hay không? Sau khi ĐCSTQ biết rằng giấy không thể gói được lửa, nhưng họ vẫn đợi mãi đến tận khi Trung Quốc đã hoàn tất bước mở toang đi lại với thế giới, thì mới quyết định đưa ra con số như thế này.

Hôm thứ Bảy (14/1), Cục trưởng Cục Quản lý Y tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Tiêu Nhã Huy cho biết rằng từ 8/12/2022 đến ngày 12/1/2023, tổng số ca tử vong liên quan đến COVID tại các bệnh viện Trung Quốc là 59.938.

Trong số những trường hợp tử vong đó, 5.503 trường hợp là do suy hô hấp do COVID và số còn lại là do sự kết hợp giữa COVID và các bệnh khác, bà Tiêu nói.

Tháng trước, một chuyên gia y tế Trung Quốc tại một cuộc họp báo của Chính phủ cho biết chỉ những trường hợp tử vong do viêm phổi và suy hô hấp sau khi nhiễm COVID mới được coi là tử vong do COVID. Các cơn đau tim hoặc bệnh tim mạch gây tử vong cho người nhiễm bệnh sẽ không được phân loại đó.

Hôm thứ Bảy, bà Tiêu cho biết Trung Quốc phân chia các ca tử vong liên quan đến COVID thành những ca tử vong vì suy hô hấp do nhiễm virus corona và những ca mắc bệnh tiềm ẩn kết hợp với nhiễm virus corona.

“Tiêu chuẩn về cơ bản phù hợp với tiêu chuẩn được Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia lớn khác áp dụng,” bà nói.

Đó là giải thích cho việc tại sao con số của ĐCSTQ đưa ra lại tăng đột biến như vậy.

Cách uốn nắn con số thế này là được ĐCSTQ đưa ra vào thời điểm Trung Quốc đã hoàn tất mở rộng giao thông cả trong và ngoài nước. Việc làm này không khiến cho người dân tin tưởng hơn vào ĐCSTQ. Trái lại, càng khiến có những câu hỏi đặt ra.

Tờ The Epoch Times, một hãng tin quốc tế có trụ chính tại Hoa Kỳ, đã trích dẫn một số thắc mắc thể hiện nghi ngờ của người dân trên mạng xã hội, cho thấy dân chúng cho rằng nếu chỉ tính số ca tử vong ở bệnh viện thì vẫn không đủ. Có người nói yêu cầu ĐCSTQ đưa ra so sánh với tổng số hỏa táng cùng kỳ năm ngoái.


Airfinity ước đoán 21.000 ca tử vong mỗi ngày vì COVID ở Trung Quốc, và tổng số gần 350.000 ca tử vong tính từ đầu tháng 12 năm ngoái. (Ảnh chụp màn hình, số liệu 13/1)

Theo Airfinity, tổ chức y tế của Anh, ước tính ngày 13/1 Trung Quốc hiện có 21.000 ca tử vong mỗi ngày vì COVID, và tổng số gần 350.000 ca tử vong tính từ đầu tháng 12 năm ngoái. Đây là dựa trên các con số mô phỏng theo các mẫu thực tế liên quan.

Đỉnh điểm COVID thật sự đã qua?

Do tình hình du lịch đột biến sau khi mở cửa và cũng là dịp Tết, các dự đoán đều cho biết đợt đỉnh COVID sẽ còn kéo dài, theo cảnh báo của WHO cũng như một số tổ chức y tế khác. Tuy nhiên, ĐCSTQ đang hứa hẹn một bức tranh sáng lạn hơn.

Airfinity: Đợt bùng phát COVID ở Trung Quốc sẽ lên đỉnh thứ nhất vào tháng này, và sau đó kéo dài một thời gian, tạm ngưng rồi sẽ lên đỉnh tiếp lần nữa vào tháng 3. (Ảnh chụp màn hình, số liệu 13/1)

Bà Tiêu cho biết số lượng bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp đang giảm và tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID cũng đang giảm dần. Bà nói thêm, số ca bệnh nặng cũng đã lên đến đỉnh điểm, mặc dù vẫn ở mức cao và bệnh nhân chủ yếu là người cao tuổi.

Các quan chức cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường cung cấp thuốc và thiết bị y tế ở các vùng nông thôn, đồng thời tăng cường đào tạo nhân viên y tế tuyến đầu ở những vùng đó.

“Số lượng khách đến phòng khám sốt nói chung đang có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh, cả ở thành phố và nông thôn,” bà Tiêu nói.

Việc đi lại tăng mạnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi hàng trăm triệu người từ các thành phố trở về các thị trấn nhỏ và vùng nông thôn trở về nhà, đã làm dấy lên lo ngại rằng nó sẽ làm gia tăng số ca mắc bệnh trong dịp lễ bắt đầu vào ngày 21/1.

Tuần này, WHO đã cảnh báo về những rủi ro bắt nguồn từ việc đi du lịch trong kỳ nghỉ.

Cơ quan quản lý ngành cho biết, bất chấp những lo ngại về dịch bệnh, lượng hành khách đi máy bay ở Trung Quốc đã phục hồi lên 63% so với mức của năm 2019 kể từ khi mùa du lịch hàng năm bắt đầu vào ngày 7/1.

Song Zhiyong, người đứng đầu Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết sự phục hồi kinh doanh nhanh chóng đang thách thức khả năng đảm bảo an toàn của các hãng hàng không và cần hết sức chú ý đến các rủi ro liên quan đến đại dịch.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, ông Song cho biết ngành công nghiệp cần “hiểu đầy đủ tính chất đặc biệt và sự phức tạp của đợt di cư vào dịp lễ hội mùa xuân năm 2023.”

Bộ giao thông vận tải đã dự đoán lưu lượng hành khách sẽ tăng 99,5% trong năm trong thời gian diễn ra lễ hội di cư, kéo dài đến ngày 15/2, hoặc phục hồi lên 70,3% so với mức của năm 2019.

Tại trung tâm cờ bạc Ma Cao của Trung Quốc, 46.000 khách du lịch nội địa hàng ngày vào thứ Sáu là con số cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, phần lớn đến từ Đại Lục, chính quyền thành phố cho biết. Mọi người kỳ vọng một lễ hội mùa xuân bùng nổ trong du lịch.

Thiên Đức

Quan chức Ukraine nói Ukraine là thành viên của NATO trên thực tế (de facto)

Ukraine đã trở thành thành viên của NATO theo thực tế (de facto), theo lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói với BBC trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 14/1, trong bối cảnh Ukraine mong muốn có được xe tăng từ Hoa Kỳ và NATO.

Video: Xe tăng Challenger 2 của Vương quốc Anh

“Mối lo ngại về mức độ leo thang tiếp theo đối với tôi là một dạng giao thức nào đó,” Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov nói.

“Với tư cách là một quốc gia, thì Ukraine và các lực lượng vũ trang của Ukraine, đã trở thành [một] thành viên của Nato. Theo thực tế (de facto), không phải theo luật (de jure).”

Lối nói de facto / de jure này là tương tự lối nói kiểu “luật bất thành văn” của người Việt.

Bộ trưởng Reznikov cho rằng thuận theo diễn biến chiến tranh, Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây rồi sẽ không chỉ cung cấp xe tăng mà còn cả các vũ khí hạng nặng, vũ khí tầm xa, máy bay chiến đấu, v.v.

Ông coi những “lo ngại về mức độ leo thang” chỉ là một loại “giao thức” mang tính chính trị của các chính khách phương Tây.

Ông nói các chính khách nên thay đổi “lối tiếp cận tư duy đó.”

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Phỏng vấn của hãng tin Anh quốc BBC với ông Reznikov là trong bối cảnh Anh quốc đã đồng ý cung cấp một nhóm xe tăng Challenger 2 cho chiến trường Ukraine, trong khi đó Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây khác mới chỉ đồng ý cung cấp xe bọc thép (Pháp là xe tăng hạng nhẹ). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức của ông vẫn luôn muốn có được các vũ khí mạnh mẽ hơn. Hiện đang có những vận động để NATO cũng cung cấp xe tăng cho Ukraine.

Nhà Trắng từ đầu đến nay đã khẳng định nhiều lần rằng họ cấp vũ khí cho Ukraine là để tự vệ, chứ không phải để leo thang chiến tranh.

Bộ trưởng Reznikov cho rằng nhận định trên của ông không phải là điều có thể gây tranh cãi, do Hoa Kỳ và NATO trên thực tế đã tiến hành các việc sao cho họ không bị coi là một thành viên trực tiếp tham chiến.

“Sao nó [có thể sẽ] gây tranh cãi cơ chứ? Đó là sự thật. Đó là thực tế,” ông Reznikov nói. “Tôi chắc chắn rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ trở thành thành viên của NATO, theo văn bản (de jure).”

Hôm 5/1 trước đó, ông Reznikov cũng từng nói ý tương tự trong một cuộc phỏng vấn trong nước, “Hôm nay [Ukraine] chúng ta đang thực hiện sứ mệnh của NATO [khi mà] họ không phải đổ máu, mà là chúng ta đang đổ máu. Vì vậy họ phải gửi vũ khí của họ cho chúng ta.”

Thiên Đức

Lương thưởng năm 2023 của CEO Apple Tim Cook bị cắt giảm 40%

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đeo Apple Watch Ultra trong một sự kiện đặc biệt của Apple vào ngày 07/09/2022 tại Cupertino, California, Mỹ.

Lương thưởng của CEO Apple bị giảm tới 40%. Tất cả sự cắt giảm đều nằm trong khoản thưởng cổ phần, trong khi lương thưởng bằng tiền mặt không thay đổi.

Lương thưởng của Giám đốc điều hành Apple Tim Cook sẽ bị cắt giảm đáng kể vào năm 2023, theo một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hôm thứ 5 (12/01).

Theo hồ sơ, mục tiêu lương thưởng của ông Cook trong năm nay sẽ là 49 triệu USD, thấp hơn 40% so với năm trước. Ông ấy cũng sẽ nhận được ít cổ phiếu hạn chế hơn nếu ông ấy rời đi trước năm 2026, theo Apple.

Ủy ban của Apple về lương thưởng cho Giám đốc điều hành, bao gồm ông Art Levinson, ông Al Gore và bà Andrea Jung, cho biết trong hồ sơ rằng quyết định được đưa ra sau khi xem xét phản hồi của cổ đông, “hiệu quả hoạt động vượt trội” của Apple và đề xuất từ chính ông Cook.

“Cân nhắc đến quy mô, phạm vi và hiệu quả hoạt động so sánh của Apple, Ủy ban Lương thưởng cũng dự định đặt mục tiêu thù lao hàng năm của ông Cook giữa phần trăm thứ 80 và 90 [trên 100] so với nhóm ngang hàng chính của chúng tôi trong những năm tới”, ủy ban cho biết trong hồ sơ.

Ủy ban lương thưởng của công ty đưa ra quyết định về lương của cấp điều hành trước khi bắt đầu mỗi năm tài chính và vào năm 2022, kết quả của cuộc bỏ phiếu tư vấn Say on Pay đã dẫn đến sự can thiệp tăng cường của các cổ đông đối với vấn đề.

Ủy ban cho biết những thay đổi được thực hiện để đáp ứng phản hồi của cổ đông, trong khi vẫn điều chỉnh mức lương phù hợp với hiệu quả làm việc cũng như công nhận “sự lãnh đạo xuất sắc” của ông Cook, theo hồ sơ.

Chi tiết lương thưởng của ông Cook

Theo hồ sơ, ủy ban đã cân bằng một số yếu tố khi xác định mức lương cao hơn nhiều cho ông Cook vào năm 2022, bao gồm khả năng lãnh đạo của ông, mức độ phức tạp trong vai trò của ông, sự tin tưởng của hội đồng quản trị đối với các quyết định chiến lược của ông, hiệu quả tài chính của công ty và phản hồi của cổ đông.

Khi xác định mức lương của ông Cook cho năm 2023, những yếu tố này được cân nhắc với mong muốn tạo ra sự khuyến khích về hiệu quả làm việc và gắn bó với công ty cho ông Cook, người đã ủng hộ những thay đổi đối với khoản lương thưởng của bản thân để phản ánh phản hồi nhận được từ các cổ đông, hồ sơ nêu rõ. Do đó, ủy ban đã duy trì các thành phần tiền mặt trong khoản lương thưởng năm 2023 của ông Cook và giảm giá trị thưởng cổ phần mục tiêu của ông.

Tổng cộng, lương thưởng của ông Cook bao gồm mức lương cơ bản là 3 triệu USD, không thay đổi, tiền thưởng hàng năm là 6 triệu USD, cũng không thay đổi và khoản thưởng cổ phần, theo hồ sơ. Giá trị thưởng cổ phần này đã giảm từ 75 triệu USD vào năm 2022 xuống còn 40 triệu USD vào năm 2023.

Bên cạnh việc hạ thấp mục tiêu thưởng cổ phần tổng thể, 75% cổ phần mà ông Cook có thể có được sẽ được liên kết với hiệu suất hoạt động của cổ phiếu của Apple vào năm 2023, trái ngược với mức 50% trước đó.

Kể từ khi ông Cook trở thành Giám đốc điều hành, Apple đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong tổng lợi nhuận tương đối của cổ đông lên khoảng 1.212% vào cuối năm 2022, vượt xa mức tăng khoảng 290% của Chỉ số S&P 500 trong cùng khung thời gian, theo công ty. Ngoài ra, vốn hóa thị trường của Apple đã tăng lên hơn 2 nghìn tỷ USD.

“Phần lớn khoản thù lao của ông Cook đã được trao thông qua các phần thưởng cổ phần dài hạn kể từ khi ông được thăng chức CEO vào năm 2011”, hồ sơ nêu rõ. “Các phần thưởng cổ phần mà ông ấy đã nhận được qua thời gian phù hợp với sự phát triển và thành công của Apple cũng như giá trị to lớn mang lại cho các cổ đông của chúng tôi dưới sự lãnh đạo của ông ấy”.

Ông Cook kế nhiệm Steve Jobs làm Giám đốc điều hành Apple vào năm 2011. Ông đã dẫn dắt công ty vượt qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, giới thiệu các sản phẩm mới như Apple Watch, HomePod và AirPods. Dưới sự lãnh đạo của ông Cook, công ty cũng đã đầu tư đáng kể vào năng lượng tái tạo và lên tiếng về các vấn đề xã hội như quyền riêng tư và hòa nhập.

Theo The Epoch Times

Bảo Nguyên biên dịch

Related posts