Mỹ đóng cửa không phận Montana vì tín hiệu radar bất thường

Phát hiện tín hiệu radar bất thường hôm 11/2/2023, Mỹ đóng cửa một phần không phận tiểu bang Montana và điều tiêm kích tàng hình F-22 để điều tra vụ việc. (Ảnh: Getty Images)

Huyền Anh

Hôm thứ Bảy (11/2), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã đóng cửa tạm thời một phần không phận ở tiểu bang Montana do phát hiện ‘tín hiệu radar bất thường’.

FAA thông báo, cơ quan này đã ban hành lệnh hạn chế bay tạm thời đối với các chuyến bay trong khu vực, cách hạt Havre, tiểu bang Montana 93 x 93 km, nằm gần biên giới Canada. Thông báo trên đã phân loại lại khu vực này là “không phận quốc phòng”.

Trong vòng một giờ, Bộ Tư lệnh Phòng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) nói rằng, NORAD và FAA đã tiến hành một chiến dịch phối hợp để “đảm bảo an toàn giao thông hàng không trong khu vực này, trong lúc đang diễn ra các chiến dịch của NORAD”.

NORAD là Bộ chỉ huy quân sự kết hợp giữa Mỹ và Canada ở khu vực Bắc Mỹ. Bộ chỉ huy này phụ trách giám sát cảnh báo hàng không vũ trụ, kiểm soát hàng không vũ trụ và cảnh báo hàng hải. NORAD báo cáo cho nguyên thủ quốc gia của cả Hoa Kỳ và Canada.

NORAD cho biết, cơ quan này đã phát hiện một “tín hiệu radar bất thường và điều động máy bay chiến đấu để điều tra”.

Tuy nhiên, máy bay chiến đấu của NORAD không phát hiện bất kỳ vật thể nào liên quan đến tín hiệu bất thường của radar.

“NORAD sẽ tiếp tục theo dõi tình hình”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố lúc 8:28 tối, theo giờ Miền Trung (Bắc Mỹ) hôm 11/2.

Cơ quan này cho biết, Cục Hàng không Liên bang Mỹ hiện đã dỡ bỏ lệnh đóng cửa không phận tại Montana.

FAA đã có những hành động tương tự để phản ứng với việc một khinh khí cầu do thám nghi là của Trung Quốc bay qua lục địa Hoa Kỳ từ tiểu bang Montana đến Nam Carolina hồi đầu tháng này. Khí cầu này đã bị Lực lượng Không quân Mỹ bắn hạ hôm 4/2.

Trước đó cùng ngày (11/2), một máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã bắn hạ một vật thể hình trụ không xác định ở Canada, đây là vụ bắn hạ thứ hai trong vòng nhiều ngày. Sau sự cố khinh khí cầu do thám tầm cao nghi là của Trung Quốc bay từ tiểu bang Montana đến Nam Carolina trước khi bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina, Canada và Hoa Kỳ đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Trên Twitter, nhiều nhà lập pháp Mỹ cũng nói rằng họ đã nhìn thấy một vật thể không xác định trong không phận tiểu bang Montana vào hôm 11/2.

Dân biểu Matt Rosendale cho hay, NORAD tiến hành chiến dịch này là do “một vật thể có thể cản trở giao thông hàng không thương mại”.

Ông cho biết, ông sẽ cập nhật thêm thông tin cho cư dân Montana khi có thêm thông tin.

Thượng nghị sĩ Jon Tester đã đăng trên Twitter rằng, ông “đã nhận thức được sự hiện diện của vật thể trong không phận Montana và vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng và Chính phủ Mỹ”.

Thượng nghị sĩ Steve Daines cho biết: “Tôi đang liên hệ trực tiếp với Lầu Năm Góc về vật thể hiện diện trong không phận Montana và sẽ nhận được cập nhật thường xuyên. Người dân Montana vẫn còn rất nhiều câu hỏi xung quanh sự cố khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay qua tiểu bang của chúng tôi vào tuần trước. Tôi sẽ tiếp tục yêu cầu câu trả lời về những cuộc xâm phạm không phận Hoa Kỳ này”.

Thống đốc Đảng Cộng hòa Greg Gianforte cho hay: “Với việc những câu hỏi về khinh khí cầu do thám Trung Quốc vẫn chưa được giải đáp, chính quyền ông Biden phải hoàn toàn thẳng thắn với người dân Montana và toàn thể người dân Mỹ”.

Trong một tuyên bố hôm 11/2, Nhà Trắng nói rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Trudeau đã nhất trí duy trì sự phối hợp chặt chẽ để “bảo vệ không phận của hai nước”.

“Hai nguyên thủ quốc gia đã thảo luận về tầm quan trọng của việc thu hồi vật thể để xác định thêm các chi tiết về mục đích hoặc nguồn gốc của vật thể này”, thông báo của Nhà Trắng cho biết.

Theo The Epoch Times

Huyền Anh biên dịch

Related posts