Tin thế giới tối thứ Tư: TT Belarus đến Bắc Kinh để tiến hành các cuộc đàm phán với ông Tập

TT Belarus đến Bắc Kinh để tiến hành các cuộc đàm phán với ông Tập

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm thứ Ba (Reuteurs)

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đến Bắc Kinh vào ngày thứ Ba (28/2) trong khuôn khổ chuyến đi ba ngày. Tại đây, ông đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm của ông Lukashenko – một đồng minh quan trọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin – được thực hiện sau khi Bắc Kinh phát hành một bài báo về cuộc chiến Nga Nga ở Ukraine, trong đó khẳng định bản thân đứng ở vị trí trung lập và kêu gọi đối thoại giữa hai bên.

Trước chuyến thăm của ông Lukashenko, Bắc Kinh đã ca ngợi quan hệ đối tác chiến lược “tốt đẹp và toàn diện” của mình với Minsk.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Belarus cho hay, ông đang mong chờ được gặp gỡ với “người bạn cũ” Tập Cận Bình của mình.

Ông cũng ca ngợi bài báo tích cực của Bắc Kinh là “một bằng chứng cho chính sách đối ngoại hòa bình của họ, cũng như một bước đột phá mới có tác động tới toàn thế giới,” theo Tân Hoa Xã.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Bắc Kinh trong việc giải quyết xung đột: “Giờ đây không có bất cứ vấn đề nào trên thế giới có thể giải quyết được mà không có Trung Quốc.”

Ông Tập cũng từng có cuộc gặp gỡ ông Putin ngay trước thời điểm cuộc chiến bắt đầu, nhưng không làm vậy với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Lukashenko là một đồng minh thân cận của ông Putin và ông bày tỏ thái độ ủng hộ cuộc xâm lược của Moscow ở Ukraine. Belarus có chung biên giới với cả Ukraine và Nga, nhưng phụ thuộc về tài chính và chính trị vào chính quyền Putin

Một năm sau khi cho phép Nga sử dụng Belarus làm bệ phóng cho cuộc tấn công của Ukraine, ông Lukashenko khẳng định ông sẵn sàng làm như vậy một lần nữa nếu cảm thấy bị đe dọa.

Kyiv cũng đã bày tỏ quan ngại rằng Belarus có thể hỗ trợ Moscow một lần nữa trong nỗ lực chiến tranh của họ.

Tháng 9 năm ngoái, ông Tập và Lukashenko đã gặp nhau tại thành phố Samarkand của Uzbek. Tại đây hai nhà lãnh đạo đã ca ngợi quan hệ đối tác “toàn diện” của họ.

Chuyến thăm của Bắc Kinh của ông Lukashenko cũng diễn ra trong bối cảnh phương Tây cảnh báo Trung Quốc về việc cung cấp viện trợ vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine, nhấn mạnh rằng điều đó sẽ mang lại hậu quả nặng nề.

Nhật Minh (Theo Breitbart)

Nghị viện châu Âu cấm TikTok trên điện thoại của nhân viên

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Nhà Trắng đưa ra thời hạn 30 ngày cho các cơ quan liên bang để xóa TikTok khỏi tất cả các thiết bị của chính phủ.

Nghị viện Châu Âu đã quyết định cấm ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của Trung Quốc khỏi điện thoại của nhân viên vì lý do bảo mật, trở thành tổ chức mới nhất của EU làm như vậy sau Ủy ban Châu Âu và Hội đồng Châu Âu.

Lệnh cấm theo kế hoạch cũng sẽ áp dụng cho các thiết bị cá nhân có cài đặt email của Quốc hội và các quyền truy cập mạng khác, một quan chức EU cho biết hôm thứ Ba, đồng thời cho biết thêm rằng quyết định này dự kiến sẽ sớm được công bố.

Tuần trước, Hội đồng Châu Âu, cơ quan lập pháp chính của EU và cơ quan điều hành Ủy ban Châu Âu đã cấm nhân viên của họ cài đặt TikTok trên các thiết bị được sử dụng để làm việc trong bối cảnh lo ngại về bảo mật dữ liệu.

TikTok, có công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc, đã phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của các nước phương Tây trong những tháng gần đây vì lo ngại về mức độ truy cập của Bắc Kinh đối với dữ liệu người dùng.

Quốc hội Đan Mạch hôm thứ Ba cũng thông báo rằng họ đã yêu cầu các nghị sĩ và tất cả nhân viên xóa nền tảng chia sẻ video khỏi thiết bị di động vì “nguy cơ bị gián điệp”.

Các động thái của Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Đan Mạch diễn ra một ngày sau khi Nhà Trắng cho tất cả các cơ quan liên bang 30 ngày để xóa TikTok khỏi tất cả các thiết bị của chính phủ Hoa Kỳ.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ gọi hướng dẫn đã công bố là “một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các rủi ro do ứng dụng gây ra đối với dữ liệu nhạy cảm của chính phủ”.

Một số cơ quan của Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa và Ngoại giao, đã áp dụng các hạn chế này. Hướng dẫn của Hoa Kỳ kêu gọi phần còn lại của chính phủ liên bang tuân theo trong vòng 30 ngày.

Đáp lại động thái cấm TikTok của Hoa Kỳ, chính phủ Trung Quốc nói rằng động thái này bộc lộ sự bất an của chính Washington và là sự lạm dụng quyền lực nhà nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết trong cuộc họp báo hàng ngày rằng chính phủ Hoa Kỳ “đã mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để đàn áp các công ty của các nước khác”.

“Mỹ, siêu cường hàng đầu thế giới, có thể không tự tin đến mức nào mà lại sợ ứng dụng yêu thích của một người trẻ đến mức độ như vậy?”, bà nói.

TikTok cho biết những lo ngại bắt nguồn từ thông tin sai lệch và phủ nhận việc sử dụng ứng dụng này để theo dõi người Mỹ.

TikTok cũng cáo buộc Ủy ban Châu Âu vào tuần trước đã không tham khảo ý kiến ​​của họ về quyết định cấm ứng dụng trên điện thoại của nhân viên vì lý do an ninh mạng.

Canada hôm thứ Hai cũng tuyên bố cấm TikTok khỏi các thiết bị do chính phủ cấp, nói rằng nó gây ra mức độ rủi ro “không thể chấp nhận được” đối với quyền riêng tư và bảo mật.

Ấn Độ và Đài Loan gần đây cũng đã quyết định chặn TikTok khỏi các thiết bị của chính phủ.

Các hành động do chính phủ thực hiện không ảnh hưởng đến những người sử dụng TikTok trên các thiết bị thuộc sở hữu của cá nhân hoặc công ty.

Lê Vy

Một người lính Ukraina hạ gục 5 xe tăng Nga

Tạ Linh

Ảnh chụp màn hình video twitter.

Ngày 28/2, một Người lính Ukraina điều khiển Javelin đã phá hủy 5 xe tăng Nga

Bộ Quốc phòng Ukraina đã đăng lên Twitter một đoạn video do Lữ đoàn tấn công đường không 79 quay cho thấy, các tên lửa dẫn đường do bộ binh vận hành bắn và làm nổ tung nhiều xe tăng trên chiến trường ở Maryinka, thuộc vùng Donetsk. Người lính được mô tả là “người điều khiển vũ khí xuất sắc”.

Bộ Quốc phòng Ukraina viết “Vũ khí của Mỹ trong tay Ukraina hoạt động thật kỳ diệu”.

Nhiều xe tăng Nga được cho là đã bị lực lượng Ukraina phá hủy trong những tuần gần đây.

Đoạn video do Lực lượng Vũ trang Ukraina công bố hôm thứ Bảy 25/2 cho thấy một chiếc xe tăng T-72B của Nga bị một quả mìn phá hủy ở Vuhledar, cũng thuộc khu vực Donetsk.

Một video khác được Cơ quan An ninh Ukraina đăng tải vào ngày 22/2 cho thấy các phương tiện bay không người lái thả đạn xuống 5 xe tăng T-72 của Nga và một khẩu pháo 2S3 Akatsiya.

Một ngày sau, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraina báo cáo rằng Nga đã mất tổng cộng 16 xe tăng, 24 xe bọc thép và 3 máy bay không người lái trong khoảng thời gian 24 giờ.

Hôm thứ Ba, Bộ Tổng tham mưu Ukraina tuyên bố rằng 550 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng số người chết kể từ khi Nga xâm lược Ukraina lên hơn 149.000 người.

Nhiều tiếng nổ lớn sân bay quân sự Yeisk của Nga

Ảnh minh hoạ.

Tại khu vực sân bay quân sự Yeisk ở vùng Krasnodar của Nga đã xảy ra những tiếng nổ lớn. Thông tin này được các kênh Telegram của Nga cho biết.

Các vụ nổ tại sân bay ở Yeisk được nghe thấy vào khoảng 19h00 ngày 28/2.

Người dân địa phương viết rằng, họ nghe thấy hai âm thanh lớn. Sau đó, có thể nhìn thấy khói đen bốc lên từ khu vực sân bay.

Hiện tại chính quyền vẫn chưa có bình luận chính thức nào về vụ việc nói trên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc, vào đêm 27/2 Ukraina dùng máy bay không người lái tấn công cơ sở hạ tầng dân sự tại Krasnodar và Adygea, miền nam nước Nga. Matxcova cũng cho biết hệ thống chống drone của nước này đã đẩy lùi vụ tấn công trên, không có thiệt hại nào được ghi nhận sau vụ việc.

Cáo buộc của Nga về đợt tấn công của Ukraina càng được chú ý trong ngày 28 tháng 2, khi chính quyền thành phố St. Petersburg của Nga cho biết sân bay Pulkovo đã tạm dừng mọi chuyến bay. Đã có một số thông tin nói vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời St. Petersburg.

Theo hãng thông tấn TASS, các chuyến bay ở Pulkovo đã hoạt động bình thường trở lại vào khoảng 12h trưa (giờ địa phương).

Trong một tuyên bố đưa ra khoảng một giờ sau khi các chuyến bay được nối lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tổ chức diễn tập quân sự, bao gồm sự tham gia của các chiến đấu cơ ở khu vực miền tây nước Nga. Theo đó, cuộc diễn tập không được báo trước và khiến một số chuyến bay phải đổi tuyến, trong khi các hãng hàng không phải dời lịch bay trong ngày.

Liên Thành

Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện tổ chức phiên điều trần về mối đe dọa từ ĐCSTQ

Dân biểu Mike Gallagher (AP)

Ủy ban về Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hạ viện sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên vào thứ Ba về mối đe dọa từ đảng này, Breitbart News đưa tin.

Phiên điều trần sẽ diễn ra vào khung giờ vàng, phát sóng lúc 7 giờ tối ET, trong đó nêu bật tầm quan trọng của chủ đề “chống ĐCSTQ” tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Chủ tịch ủy ban, dân biểu Mike Gallagher, đã tìm cách thành lập một ủy ban lưỡng đảng và tạo ra một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc.

“Hy vọng của chúng tôi là hiểu rõ hơn về lý do tại sao ĐCSTQ là mối đe dọa và tại sao một người nào đó ở Đông Bắc Wisconsin hoặc các vùng khác của đất nước nên quan tâm đến mối đe dọa đó,” ông Gallagher nói với Washington Post trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ nhật.

Các chủ đề được thảo luận có khả năng sẽ bao gồm chương trình giám sát của Trung Quốc, chẳng hạn như khinh khí cầu đã bay khắp lục địa Hoa Kỳ trong hơn bốn ngày.

Phiên điều trần cũng có thể sẽ đề cập đến sự hung hăng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan. Trung Quốc khẳng định rằng Đài Loan không phải là một quốc gia riêng biệt mà là một phần lãnh thổ mà họ sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự để cưỡng đoạt lại.

Trong khi đó, Hoa Kỳ có mối quan hệ ngoại giao không chính thức mạnh mẽ với Đài Loan và đã cung cấp cho nước này vũ khí và các hỗ trợ khác. Một cuộc xâm lược Đài Loan của Trung Quốc có thể kéo Mỹ vào một cuộc xung đột quân sự, mặc dù đảng Cộng hòa đang thúc giục chính quyền Biden trang bị vũ khí cho Đài Loan để ngăn chặn khả năng đó.

Tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế Hoa Kỳ và nhu cầu tách rời phần nào nền kinh tế Hoa Kỳ khỏi Trung Quốc cũng có thể sẽ được đưa ra trong phiên điều trần, cũng như khả năng Trung Quốc cung cấp viện trợ sát thương cho Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine – điều sẽ kéo dài cuộc chiến và có khả năng dẫn đến cuộc chiến Hoa Kỳ cung cấp viện trợ kinh tế và sát thương nhiều hơn cho Ukraine

Phiên điều trần đầu tiên sẽ có sự tham gia của hai cựu quan chức chính quyền Trump.

Hai cựu quan chức chính quyền Trump là Matthew Pottinger, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia, người lãnh đạo chính sách châu Á, và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia, Trung tướng H.R. McMaster.

Phiên điều trần cũng sẽ có sự tham gia của Tong Yi, một nhà vận động nhân quyền người Trung Quốc, người đã bị bỏ tù hai năm rưỡi vì làm việc với nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Wei Jingsheng; và Scott Paul, chủ tịch của Liên minh Sản xuất Hoa Kỳ.

Nhật Minh (theo Breitbart News)

Diễn tập quân sự lớn nhất Đông Nam Á, 7.000 người từ 30 nước tham gia

Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc tập trận tấn công đổ bộ trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự chung “Cobra Gold 2020” (CG20) tại một căn cứ quân sự ở Chonburi, Thái Lan, ngày 27/2/2020. (Ảnh: Aniwat phromrungsee / Shutterstock)

Mỹ và Thái Lan đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung kéo dài hai tuần vào thứ Ba (ngày 28/2), với hơn 7.000 người từ 30 nước tham gia. Cuộc tập trận hàng năm có thêm nội dung diễn tập “An ninh vũ trụ”.

Ra đời vào năm 1982, “Hổ Mang Vàng” (Cobra Gold) là một trong những cuộc tập trận quân sự đa phương kéo dài nhất trên thế giới và lớn nhất ở Đông Nam Á. Cuộc tập trận do Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ đồng tổ chức.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục bành trướng ở Biển Đông và quấy nhiễu Đài Loan thường xuyên hơn, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ngày càng trở nên gay gắt. Cuộc tập trận quy mô lớn đã trở thành một nền tảng quan trọng để Mỹ củng cố các liên minh ở châu Á.

Reuters đưa tin, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, Tướng John Aquilino, cho biết cuộc tập trận thu nhỏ quy mô trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhưng năm nay sẽ có ​​gần 6.000 binh sĩ Mỹ tham gia. Đây là cuộc tập trận có số lượng quân tham gia nhiều nhất trong 10 năm.

Hãng tin AP đưa tin, cuộc tập trận bao gồm 3 phần – huấn luyện thực địa, diễn tập nhân viên “sở chỉ huy” và diễn tập cứu trợ thiên tai và nhân đạo. Huấn luyện thực địa sẽ bao gồm một cuộc diễn tập đổ bộ, một chiến dịch đổ bộ đường không chiến lược, sơ tán phi chiến đấu và một cuộc diễn tập phối hợp bắn đạn thật.

Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên, ông Aquilino cho biết: “Cuộc tập trận Cobra Gold củng cố khả năng lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động gìn giữ hòa bình an ninh cấp cao chung trong tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác của mình trên bộ, trên biển, trên không và không gian mạng để triển khai hành động toàn diện.”

Ông nói, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 10/3, phản ứng chung sẽ giúp “duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở để tất cả các quốc gia có thể duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng”.

Năm nay, lần đầu tiên cuộc tập trận chỉ huy sẽ bao gồm huấn luyện về cách ứng phó với một thảm họa không gian có thể xảy ra.

Một tuyên bố từ Đại sứ quán Mỹ cho biết, cuộc tập trận không gian mới năm nay tập trung vào việc tìm hiểu tác động của các hiện tượng trên không như bão mặt trời đối với các hoạt động quân sự, thông tin liên lạc và vệ tinh.

Tuyên bố cho biết, các cơ quan không gian quân sự và dân sự từ Thái Lan, Mỹ và Nhật Bản sẽ tham gia vào phần này của cuộc tập trận.

Tổng cộng có 7.394 thành viên từ 30 quốc gia đã tham gia cuộc tập trận Cobra Gold năm nay. Ngoài Mỹ và Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia nằm trong số 7 nước tham gia chính thức sẽ tham gia đầy đủ vào cuộc tập trận và lập kế hoạch kéo dài 2 tuần.

23 quốc gia khác tham gia với tư cách là đối tác tập trận hoặc quan sát viên. Bắc Kinh, Ấn Độ và Úc tham gia diễn tập nhân đạo.

Theo Lý Ngôn, Epoch Times

Kyiv nói Nga mất 50.000 lính chỉ trong hai tháng

Tỷ lệ thương vong của lực lượng Nga ở Ukraine không có dấu hiệu chậm lại, theo số liệu mới nhất do Kyiv công bố.

Hôm thứ Ba, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong bản cập nhật rằng 550 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong 24 giờ trước đó.

Con số này nâng tổng số người Nga thiệt mạng ở Kyiv trong cuộc xâm lược Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh lên 149.240. Trong khi cuộc xung đột đã nổ ra trong hơn một năm, số liệu thống kê do Ukraine cung cấp cho thấy một phần ba tổn thất của Nga diễn ra chỉ trong hai tháng qua.

Cột mốc 100.000 binh sĩ Nga thiệt mạng theo Kyiv được công bố vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Trong 69 ngày tiếp theo, Ukraine đã thống kê số binh sĩ Nga thiệt mạng là 48.440 người.

Tổng số thương vong mà lực lượng Nga ở Ukraine phải gánh chịu rất khó đánh giá và Moscow chưa cập nhật con số chính thức kể từ tháng 9, ở mức chỉ dưới 6.000.

Ukraine cũng kín tiếng tương tự về thương vong quân sự của mình, nhưng đã thừa nhận 13.000 người chết kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Đã có nhiều báo cáo về thương vong quy mô lớn ở cả hai bên trong bối cảnh giao tranh ác liệt giành Bakhmut ở vùng Donbass.

Vào Chủ nhật, các quan chức quốc phòng Anh cho biết Lữ đoàn bộ binh hải quân tinh nhuệ số 155 của Nga đã chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường.

Hình ảnh vệ tinh được chia sẻ cho thấy 10 xe bọc thép của Nga bị phá hủy gần thành phố Vuhledar. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đơn vị này đã tham gia vào một số nhiệm vụ chiến thuật khó khăn nhất trong cuộc chiến và đã phải chịu thương vong rất cao.

Theo lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến thứ Ba, Nga cũng đã mất 3.388 xe tăng, 6.630 xe chiến đấu bọc thép và 5.252 phương tiện và thùng nhiên liệu khác. Ukraine cũng cho biết hôm thứ Ba rằng 60 cuộc tấn công của Nga tại 5 khu vực ở Kharkiv Oblast và Donetsk Oblast ở đông bắc và đông Ukraine đã bị đẩy lùi.

Nhật Minh

Related posts