Tin VN sáng thứ Năm: Hà Nội chỉ còn 7 Trung tâm Đăng kiểm hoạt động, nhân sự thiếu trầm trọng

Luật sư, ca sĩ nổi tiếng cùng nhiều người bị nữ Đại tá “rởm” lừa hơn 9 tỷ đồng

Mua trang phục Đại tá công an, đưa hình ảnh sống sang chảnh lên Facebook, một phụ nữ ở Hà Nội đã lừa đảo cả ca sĩ nổi tiếng, luật sư và nhiều người số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Bị cáo Mai Thị Lan. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 8/3, TAND TP. Hà Nội đưa bị cáo Mai Thị Lan (SN 1977, trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản, từ năm 2017-2021, bị cáo Lan đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân là cán bộ trong ngành công an, có hàm đại tá. Trên Facebook, bị cáo để ảnh mình mặc quân phục, đeo hàm đại tá và khoe quyển sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng.

Bị cáo còn nói dối rằng cần vốn để kinh doanh vé máy bay, mua vaccine nhưng không đủ tiền đầu tư, trong khi chưa đến hạn rút sổ tiết kiệm để kêu gọi đầu tư. Với cách thức trên, nhiều người đã bị bà Lan chiếm đoạt tổng cộng hơn 9 tỷ đồng.

Cụ thể, vào cuối năm 2017, bị cáo Lan quen biết ông Trần Đăng T. (SN 1972) – bác sĩ điều trị cho bố chồng của bà Lan. Khi gặp nhau, bà Lan tự giới thiệu là Phó Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng, cổ đông của ngân hàng VPBank.

Lấy lý do đang cần tiền đầu tư, bà Lan vay ông T. 220 triệu đồng. Bà Lan cho ông T. xem 6 sổ tiết kiệm đứng tên bà ta, trong đó ghi số tiền gửi từ 100-200 tỷ đồng.

Bị cáo còn tự gửi các lẵng hoa có gắn ruy băng ghi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chúc mạnh khỏe đến bệnh viện nơi bị cáo đang nằm điều trị để lấy lòng tin của ông T.

Thấy “cá đã cắn câu”, tháng 3/2020, bà Lan tiếp tục vay ông T. 1 tỷ đồng để kinh doanh, hứa hẹn khi nào đáo hạn sổ tiết kiệm sẽ rút tiền trả và tặng anh T. 1 căn nhà.

Do tin tưởng bị cáo, ông T. đã nhiều lần chuyển tổng cộng 1 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, khi quá thời hạn cho vay, ông T. nhiều lần đòi tiền nhưng bà Lan chặn số điện thoại, chuyển chỗ ở. Ngày 13/11/2021, ông T. làm đơn tố giác bà Lan gửi đến cơ quan điều tra.

Một nạn nhân khác của bà Lan là ông Nguyễn Ngọc Q. (trú tại tỉnh Lạng Sơn). Tháng 8/2018, qua các mối quan hệ xã hội, bà Lan quen ông Q.

Bị cáo giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các bộ ở Trung ương nên có thể mua nhà, mua ô tô thanh lý giá rẻ, không cần gửi hồ sơ thầu.

Do tin tưởng bà Lan nên ông Q. đã nhiều lần giao tiền cho bị cáo. Tuy nhiên sau khi chuyển cho bà Lan 2,7 tỷ đồng, bị cáo không mua nhà, mua xe ô tô như đã hứa và cũng không trả lại tiền cho ông Q.

Trong số những nạn nhân bị bà Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có vợ chồng một ca sĩ nổi tiếng và luật sư giúp bà Lan làm thủ tục ly hôn chồng.

Cũng theo cáo trạng, tháng 11/2020, bà Lan thuê ca sĩ nổi tiếng tên T. đến tỉnh Bắc Giang biểu diễn văn nghệ. Sau đó, bà Lan chủ động làm quen với vợ ca sĩ này. Bà Lan chủ động mời vợ chồng ca sĩ về nhà ăn cơm nhiều lần để tạo mối quan hệ thân thiết.

Bị cáo giới thiệu mình đang công tác tại Bộ Công an, rồi cho vợ chồng ca sĩ xem ảnh mình mặc quân phục, xem nội dung tin nhắn với các cán bộ công an khác và sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, bà Lan nói có việc gấp nên vay vợ chồng ông T. 1,3 tỷ đồng. Vợ chồng ông T. đã giao tiền cho bà Lan và bị chiếm đoạt. Hiện bà Lan mới trả lại 438 triệu đồng cho vợ chồng ca sĩ này.

Tại phiên tòa hôm ngày 8/3, do vắng mặt 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên HĐXX quyết định tạm hoãn tòa.

Bảo Khánh

Quảng Bình: Bắt nghi phạm cắt trộm dây cáp điện mang đi bán

Nghi phạm Nghĩa bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Bình)

Cắt trộm dây cáp điện tại trạm biến áp đem bán, người đàn ông ở Quảng Bình bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Chiều ngày 6/3, Công an huyện Bố Trạch đã bàn giao cho Công an huyện Lệ Thủy hồ sơ cùng nghi phạm Đoàn Trung Nghĩa (SN 1980, trú tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) có hành vi trộm cắp tài sản, để đơn vị này tiếp tục điều tra và xử lý.

Theo đó, khoảng 6h cùng ngày, khi đang tuần tra trên địa bàn, Công an thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) phát hiện xe máy BKS 73K2 – 4296 có biểu hiện khả nghi.

Cơ quan chức năng yêu cầu người này dừng xe xuất trình giấy tờ. Qua kiểm tra, phát hiện Đoàn Trung Nghĩa đang chở một lượng dây cáp đồng trong ba lô màu đen.

Nghĩa khai nhận tối ngày 2/3 đã chạy xe máy đến trạm biến áp gần đập thủy nông xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, dùng kìm cộng lực cắt dây cáp điện tại đây rồi đem vào bụi cây gần đó để giấu.

Đến 22h ngày 5/3, nghĩa quay trở lại điểm trên để cắt thêm dây cáp điện rồi gom cùng với số dây cáp đã giấu trong bụi cây trước đó, mang đi tiêu thụ.

Khi Nghĩa vận chuyển dây cáp đi đến tổ dân phố Phú Quý, thị trấn Nông trường Việt Trung thì bị lực lượng công an phát hiện, mời về trụ sở làm việc. Tổng số lượng dây cáp đồng mà Nghĩa đã cắt trộm là 39kg.

Số dây cáp bị cắt trộm. (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Bình)

Tiếp tục điều tra, Nghĩa khai nhận thêm, cũng vào tối ngày 2/3 đã cắt dây cáp điện tại một trạm biến áp khác tại khu vực huyện Lệ Thuỷ nhưng không nhớ rõ địa điểm. Số tài sản đã trộm được Nghĩa đem đi tiêu thụ với giá bán 5.100.000 đồng.

Nghi phạm Đoàn Trung Nghĩa cùng tang vật và hồ sơ vụ việc đã được Công an thị trấn Nông trường Việt Trung bàn giao cho Công an huyện Lệ Thủy để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thạch Lam

Hà Nội: Chỉ còn 7 Trung tâm Đăng kiểm hoạt động, nhân sự thiếu trầm trọng

Công an đọc lệnh bắt các bị can tại một Trung tâm Đăng kiểm ở Hà Nội. (Ảnh: vov.vn)

Từ 31 Trung tâm Đăng kiểm, Hà Nội hiện chỉ còn 7 trung tâm đang hoạt động. Mới đây, 6 người thuộc Trung tâm Đăng kiểm 29-07D bị khởi tố để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Tiếp tục khởi tố 6 người tại Trung tâm Đăng kiểm

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người thuộc Trung tâm Đăng kiểm 29-07D để làm rõ tội Nhận hối lộ.

Các bị can đồm: Lê Thành Chung (huyện Mê Linh, Hà Nội); Hoàng Tuấn Anh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Đào Huy Chung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Văn Ngọc (TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Đỗ Văn Huân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn Hùng (tỉnh Bắc Giang).

Trong số các bị can, ông Lê Thành Chung là Giám đốc trung tâm, ông Hoàng Tuấn Anh là Phó giám đốc trung tâm. Những người còn lại là đăng kiểm viên, trong đó bị can Hùng đã nghỉ việc.

Công an huyện Đông Anh xác định từ năm 2015 đến 2022, ông Lê Thành Chung và Hoàng Tuấn Anh đã bàn bạc, thông đồng với cấp dưới, bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới thông thường (lỗi về đèn, phanh, khí thải) và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải cẩu, để nhận tiền từ khách hàng 100.000 – 200.000 đồng/xe. Số tiền nhận hối lộ lên đến hàng trăm triệu đồng, được các nghi phạm chia nhau theo tỷ lệ.

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Còn 7 Trung tâm hoạt động

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết tính đến sáng 8/3, tại Hà Nội có 24/31 đơn vị đăng kiểm đã tạm dừng hoạt động và chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm đang mở cửa; chủ yếu ở các huyện ngoại thành.

7 trung tâm gồm:

  1. Trung tâm Đăng kiểm 29-30D (phường Yên Nghĩa, Hà Đông).
  2. Trung tâm Đăng kiểm 29-01V (Km 15+200 Quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
  3. Trung tâm Đăng kiểm 29-04V (Km 8, đường Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội).
  4. Trung tâm Đăng kiểm 29-08D (Lô 6, cụm Công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).
  5. Trung tâm Đăng kiểm 29-11D (Km31, QL 6, Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
  6. Trung tâm Đăng kiểm 29-22D (Khu đất số 10 đường 254 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
  7. Trung tâm Đăng kiểm 29-06V (Km 4 Đường 70, Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
    Đăng kiểm đang đáp ứng được gần 20% nhu cầu

Tình hình quá tải đăng kiểm tại Hà Nội đang ngày càng nghiêm trọng, tăng áp lực lên các trung tâm kiểm định đang mở, nhất là trong bối cảnh thiếu nhân sự.

Với công suất 70 xe/một dây chuyền, cả ngày các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội chỉ kiểm định được khoảng 500 xe, 1 tháng được hơn 11.000 xe.

Trong khi đó, số xe đến hạn kiểm định trong tháng 3 tại Hà Nội hiện đang là 75.680, chưa kể xe mới đưa vào lưu hành, cộng thêm số xe bị ùn ứ từ các ngày trước đó, như vậy, các đơn vị đăng kiểm chỉ đáp ứng được gần 20% nhu cầu.

Dự báo, tình trạng ùn tắc có thể nghiêm trọng hơn khi nhu cầu kiểm định xe ở Hà Nội trong tháng 4 lên 83.720 chiếc.

Thông thường, việc đưa xe đi kiểm định thường chỉ mất khoảng một tiếng, tính cả thời gian chờ đợi. Còn hiện nay, tổng thời gian ít nhất là vài tiếng và nhiều nhất… không xác định, tùy thuộc vào số lượng xe chờ đăng kiểm ở từng trạm. Tổng thời gian kiểm tra xe chỉ mất khoảng 20-30 phút, nhưng thời gian chờ đợi tới lượt thì rất lâu.

Nhiều chủ xe đã phải đến xếp hàng từ 2-3 giờ sáng với hy vọng xe ô tô được vào đăng kiểm trong ngày.

Trước tình trạng quá tải như vậy tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, không ít chủ xe chọn giải pháp mang xe sang các tỉnh khác để đăng kiểm, như Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định… Tuy nhiên, hoạt động đăng kiểm ở một số địa phương lân cận cũng đang dần quá tải, khiến các chủ xe phải chờ đợi lâu hơn.

Để tránh phải đi lại nhiều lần, trước khi mang xe đi đăng kiểm, chủ xe cần chủ động kiểm tra và bảo dưỡng xe, tra cứu và nộp phạt nguội.

Loay hoay tìm nhân sự

Để đáp ứng được nhân lực, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ ký hợp đồng lao động đối với người được công nhận là đăng kiểm viên nhưng đã nghỉ hưu. Với những người này, sau khi tuyển dụng chỉ cần đánh giá lại là bổ sung vào các vị trí còn khuyết để làm việc ngay.

Đối với những người chưa được công nhận là đăng kiểm viên, Cục dự kiến sẽ ký hợp đồng để họ bước vào quy trình đào tạo, sớm trở thành đăng kiểm viên.

“Chúng tôi chuẩn bị sớm một lực lượng tiếp theo để bổ sung trong dài hạn, bởi giờ không làm thì tương lai sẽ thiếu hụt. Tuy nhiên, để giải bài toán này còn phụ thuộc vào sự cho phép của các cơ quan liên quan”, lãnh đạo Cục cho hay.

Do thiếu nhân lực trầm trọng, gần đây, ngành đăng kiểm thậm chí phải huy động cả cán bộ bị khởi tố được tại ngoại đi làm để đáp ứng phần nào nhu cầu kiểm định phương tiện của các cá nhân và doanh nghiệp.

Minh Long

Đánh nữ công nhân phải nhập viện, Giám đốc người Hàn Quốc bị tạm đình chỉ 1 tháng

Nữ công nhân bị quản lý người nước ngoài đánh phải nhập viện. (Ảnh: vov.vn)

Liên quan tới vụ Giám đốc người Hàn Quốc hành hung nữ công nhân ở Đồng Nai, Công ty đã tạm đình chỉ công việc 1 tháng đối với giám đốc này để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Chiều ngày 7/3, Liên đoàn lao động huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho hay Công ty TNHH OT Motor Vina (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đã họp và quyết định tạm đình chỉ công việc 1 tháng đối với ông Seon Chang Hwa (người Hàn Quốc ) – Giám đốc bộ phận thu mua và sales, để chờ kết luận của cơ quan chức năng về hành vi đánh nữ công nhân nhập viện.

Ông Seon Chang Hwa là người đã đánh nữ nhân viên của công ty – chị Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1991) phải nhập viện điều trị nhiều ngày qua tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành.

Ban Giám đốc Công ty TNHH OT Motor Vina cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên chị Thư, xin lỗi và nhận trách nhiệm về việc vừa xảy ra.

Cũng trong ngày 7/3, chị Thư cùng chồng là anh Nguyễn Tấn Dũng đến Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai để nhờ tư vấn, hỗ trợ.

Tại đây, lãnh đạo Trung tâm cho biết đã nắm bắt thông tin và sẵn sàng hỗ trợ các thủ tục về mặt pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chị Thư hoặc chị Thư có thể ủy quyền cho Trung tâm đứng ra bảo vệ chị.

Liên đoàn lao động huyện Nhơn Trạch hiện đang tiếp tục theo dõi vụ việc, phối hợp các ngành chức năng liên quan xác minh, bảo vệ quyền lợi người lao động, đặc biệt là đối với lao động nữ đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Trước đó, vợ chồng chị Thư đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố bị ông Seon Chang Hwa đánh chị phải nhập viện.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 28/2 tại Công ty TNHH OT Motor Vina, sau khi ông Seon Chang Hwa nói chuyện với chị Thư đã xảy ra mâu thuẫn, ông này dùng tay đấm vào mặt khiến chị Thư ngã xuống, ông tiếp tục dùng chân đạp vào người và túm tóc nữ công nhân lôi đi. Sau đó nhiều người can ngăn, ông Seon Chang Hwa mới chịu dừng lại.

Lúc này, chị Thư ngất xỉu, phải vào viện cấp cứu với nhiều vết bầm tím trên người.
Cơ quan công an cũng đã trưng cầu giám định thương tích, lấy lời khai của những người liên quan để xác minh, xử lý.

Ngày 1/3, Công đoàn cơ sở của Công ty TNHH OT Motor Vina đã gửi bản tường trình cho Liên đoàn lao động huyện Nhơn Trạch.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của gần như toàn bộ nhân viên khối văn phòng, đồng thời cũng có camera ghi nhận sự việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Thạch Lam (t/h)

Related posts