Tin VN sáng thứ Ba: Chế tạo súng và rao bán trên mạng

Vụ tiếp viên Vietnam Airlines xách hơn 11kg ma túy: Lộ diện tiếp viên thứ 5

Những tuýp kem đánh răng chứa ma túy, trong hành lý của 4 tiếp viên. (Ảnh: Hải quan TP.HCM)

Tiếp viên thứ 5 tên B.T.P.T. được cơ quan chức năng xác định là người cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho 4 tiếp viên mang về Việt Nam.

Liên quan đến vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách 11,4kg ma túy và thuốc lắc từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất còn có một nữ tiếp viên khác của hãng, theo báo Dân Việt. Người này cũng bị tạm giữ hôm 16/3 ngay sau khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc.

Zing News cho biết nữ tiếp viên thứ 5 tên B.T.P.T. được xác định đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu Ngân nhận hàng, chia hàng cho 3 tiếp viên còn lại mang về Việt Nam.

Cả 5 nữ tiếp viên đều bị tạm giữ. Sau đó, cơ quan điều tra tại TP.HCM cho phép gia đình bảo lãnh để họ được về nhà. Tuy nhiên, cả 5 người vẫn phải phối hợp điều tra khi có yêu cầu.

Trước đó, lúc 8h45 ngày 16/3, qua soi chiếu hàng hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60kg, gồm: 4 vali của các tiếp viên hàng không Vietnam Airlines Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thuỷ và Đặng Phương Vân có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, trong 4 vali có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng. 157/327 tuýp chứa hơn 11kg ma túy và thuốc lắc.

Sau đó, những người này bị tạm giữ để điều tra. Công an cũng khám xét nhà riêng của họ nhưng khẳng định không tìm thấy thêm ma túy.

Đến ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên vì chưa đủ căn cứ khởi tố.

4 tiếp viên này sẽ không được làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ngoài ra, hai người khác liên quan đến vụ việc cũng bị tạm giữ nhưng danh tính của họ không được tiết lộ.

Phạm Toàn

Cựu chủ tịch Dược phẩm Cửu Long chết trước ngày xử phúc thẩm

Bị cáo Lương Văn Hóa tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: baophapluat.vn)

Bị cáo Lương Văn Hóa, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, đã tử vong trước phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 27/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của 2 trong số 8 bị cáo trong vụ sai phạm liên quan việc mua, sản xuất thuốc phòng, chống dịch cúm A/H5N1, xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Bộ Y tế.

Những người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm ông Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ phó Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế.

Đáng chú ý, ông Lương Văn Hóa, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, cũng có đơn xin giảm án.

Tuy nhiên, tòa án cho biết trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, Trại tạm giam T16 Bộ Công an có báo cáo về việc ông Hóa đã tử vong ngày 6/3 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), do viêm phổi, suy đa tạng và K biểu mô di căn hạch.

Sau một ngày làm việc, tòa phúc thẩm phán quyết bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải được giảm từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Nam Liên được giảm từ 24 tháng tù xuống còn 15 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, tháng 11/2022, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lương Văn Hóa bị tuyên 9 năm tù, Nguyễn Văn Thanh Hải 6 năm tù, Ngô Hữu Hiếu Nghĩa (cựu Giám đốc Chi nhánh TP.HCM, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long) 5 năm tù, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, tòa còn tuyên bị cáo Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Nam Liên 24 tháng tù… cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án xác định năm 2005 dịch cúm A/H5N1 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đặt hàng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất thuốc Oseltamivir.

Từ tháng 2 đến tháng 4.2006, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhập 520 kg nguyên liệu Oseltamivir với giá 9,1 triệu USD của Công ty Mambo (Singapore). Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã thanh toán cho Công ty Mambo 5,25 triệu USD, còn lại 3,848 triệu USD được trả chậm 6 tháng kể từ ngày nhận hàng.

Về sau, giá nguyên liệu giảm, bị cáo Lương Văn Hóa chỉ đạo thuộc cấp đề nghị Công ty Mambo cho giảm giá số tiền 3,848 triệu USD. Tuy nhiên, các bị cáo tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái công vụ, trái nguyên tắc tài chính, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính để hạch toán giảm nợ và ghi giảm giá vốn. Các hành vi này dẫn tới ngân sách bị thiệt hại 3,848 triệu USD, tương đương hơn 61 tỷ đồng.

Trong khi đó, các bị cáo tại Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không xem xét, đánh giá việc thực hiện điều kiện đàm phán giá mua nguyên liệu, không kiểm tra báo cáo tài chính, chứng từ thanh toán… Từ đó dẫn đến không phát hiện Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được giảm giá và giữ lại số tiền 3,848 triệu USD.

Minh Long

Chế tạo súng và rao bán trên mạng, 2 nghi phạm bị bắt cùng tang vật

Hai đối tượng cùng tang vật bị công an tạm giữ. (Nguồn ảnh: Phòng CSHS)

Phát hiện nhóm người mua bán súng tự chế qua mạng, lực lượng công an đã lập chuyên án điều tra và bắt giữ hai nghi phạm.

Ngày 27/3, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá, bắt giữ 2 nghi phạm chế tạo, tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn.

Hai nghi phạm bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Minh (SN 2004, trú tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM) và Lâm Tấn Thịnh (SN 1995, trú tại phường 12, quận 10, TP. HCM).

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 24/3, Ban Chuyên án phối hợp với Phòng CSGT Công an Bình Dương, Công an thị xã Tân Uyên phát hiện Phạm Văn Minh đang trên đường đi giao súng đạn tại Bình Dương. Khi Minh đang di chuyển đến đoạn đường thuộc phường Thuận Giao (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng kiểm tra, khống chế và bắt giữ.

Khám xét trên người Minh, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 khẩu súng kiểu rulo và 52 viên đạn. Tiếp tục khám xét nơi ở của Minh tại phòng trọ thuộc phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 14 súng kiểu dáng Rulo, 300 viên đạn và nhiều đồ vật dùng để chế tạo súng.

Mở rộng điều tra và qua lời khai của Minh, Ban Chuyên án đã bắt giữ Lâm Tấn Thịnh, phát hiện và thu giữ tại nơi ở của Thịnh 1 khẩu súng dài được chế tạo để bắn đạn thể thao, 1 khẩu súng kiểu dáng súng rulo, 1 khẩu súng dài kiểu dáng PCP và một viên đạn.

Phạm Văn Minh và Lâm Tấn Thịnh khai nhận tại cơ quan công an cả 2 cùng nhau chế tạo súng, trong đó, Minh có vai trò chế tạo súng rồi đưa cho Lâm Tấn Thịnh làm nhiệm vụ sơn súng. Sau đó, các nghi phạm đăng lên mạng rao bán kiếm lời.

Đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã thu giữ số tang vật tổng cộng 2 khẩu súng dài, 17 khẩu súng ngắn loại rulo ổ xoay, hơn 350 viên đạn thể thao và nhiều dụng cụ dùng chế tạo súng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý vụ việc theo quy định.

Thạch Lam

Related posts