Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận báo cáo của WSJ về đề nghị ân xá cho TT Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Facebook)

Theo hãng tin Fox News, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai (ngày 12/8) đã phủ nhận một báo cáo của tờ Wall Street Journal nói rằng chính quyền Biden đã đề nghị ân xá cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để đổi lấy việc ông từ chức sau 11 năm cầm quyền.

“Điều đó không đúng”, Phó phát ngôn viên chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel nói với các phóng viên trong phần hỏi đáp của cuộc họp báo hôm thứ Hai (12/8). “Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào cho ông Maduro hoặc những người khác kể từ cuộc bầu cử này”.

Bình luận của ông Patel hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của “ba người quen thuộc với các cuộc thảo luận của chính quyền ông Biden” liên quan đến các cuộc họp bí mật được tổ chức tại Doha, Qatar vào tháng Sáu và tháng Chín năm 2023 giữa Hoa Kỳ và Venezuela, theo báo cáo của tờ Wall Street Journal.

Thông tin chi tiết sau các cuộc họp rất ít, mặc dù các báo cáo được công bố vào năm ngoái chỉ ra rằng cố vấn chính của ông Maduro, Jorge Rodríguez, và cựu giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng phụ trách Tây Bán cầu, Juan González, đã gặp nhau ít nhất hai lần để thảo luận về một loạt các vấn đề ngoài đề xuất ân xá được cho là bao gồm cả việc giảm nhẹ lệnh trừng phạt, theo một tài liệu do ông Maduro gửi cho mạng xã hội X. Tuy nhiên, Hoa Kỳ chưa bao giờ xác minh thông tin này.

Báo cáo của Wall Street Journal còn cho rằng các quan chức cấp cao của chính quyền Maduro đang phải đối mặt với các cáo buộc tư pháp về các tội danh liên quan đến cáo buộc âm mưu xuất khẩu cocaine sang Hoa Kỳ cũng có thể bao gồm trong thỏa thuận ân xá.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không trả lời các câu hỏi của Fox News liên quan đến báo cáo của Wall Street Journal, dù vậy một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã lặp lại tuyên bố của bộ này. “Kể từ cuộc bầu cử ngày 28/7, chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị ân xá cụ thể nào cho Nicolás Maduro hoặc những người khác”, Giám đốc Truyền thông Chiến lược và Trợ lý Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Vanessa Vidal Castellanos nói với Fox News.

“Chúng tôi đang phối hợp với các đối tác để cân nhắc một loạt các lựa chọn nhằm khuyến khích và gây sức ép buộc ông Maduro công nhận kết quả bầu cử và sẽ tiếp tục làm như vậy, nhưng trách nhiệm đưa ra sự thật về kết quả bầu cử thuộc về ông Maduro và các cơ quan bầu cử của Venezuela”, bà Castellanos nói thêm.

Theo báo cáo của Wall Street Journal, một đề xuất ân xá được cho là đã được đưa ra như một cách để khuyến khích ông Maduro từ chức trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

Minh Vy

Related posts