Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan dự án Đại Ninh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. (Ảnh: quochoi.vn)

Sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật vào ngày 8/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã bị Bộ Chính trị kỷ luật với hình thức cảnh cáo do liên quan siêu dự án Đại Ninh.

Ngày 13/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Thanh tra Chính phủ giải quyết đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh trái quy định của Luật Thanh tra; kiến nghị cho dự án được giãn tiến độ, gia hạn sử dụng đất trái quy định; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ “đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành Thanh tra”.

Bộ Chính trị quyết định cảnh cáo ông Lê Minh Khái; Ban Bí thư cảnh cáo Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định cảnh cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng các nhiệm kỳ 2015- 2020, 2020-2025 vì không họp bàn cho chủ trương tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang đất ở tại Dự án Khu đô thị Đại Ninh, thống nhất chủ trương xây dựng công trình tòa nhà câu lạc bộ golf có nội dung trái pháp luật…

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng xác định sai phạm của các ông Nguyễn Linh Ngọc (nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường), Thái Hồng Công (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn), Hồ Đức Hợp (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái), Hồ Đại Dũng (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Kim Thoại (Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Bí thư Huyện ủy Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Ngọc (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận), Lê Quang Vinh (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Quốc Định (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau), Xà Dương Thắng (nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận), Phan Đoàn Thái (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận).

Những cán bộ nói trên được xác định vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước.

Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng các ông Nguyễn Linh Ngọc, Thái Hồng Công, Hồ Đức Hợp, Hồ Đại Dũng, Nguyễn Kim Thoại, Nguyễn Ngọc, Lê Quang Vinh, Nguyễn Quốc Định, Xà Dương Thắng, Phan Đoàn Thái.
Dự án Đại Ninh

Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có diện tích lên đến gần 3.600 ha, với tổng vốn đầu tư là 25.243 tỷ đồng; thực hiện tại 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan của huyện Đức Trọng.

Cuối năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tiến hành xây dựng khu đô thị này.

Năm 2021, Sài Gòn Đại Ninh cho biết công ty đã đầu tư vào dự án đô thị này 2.000 tỷ đồng.

Công ty cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án lên hơn 30.200 tỷ đồng do chi phí tăng.

Tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận số 929 về kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng tại tỉnh Lâm Đồng. Kết luận có đề xuất chấm dứt hoạt động và thu hồi đất dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo sửa đổi một số nội dung trong Kết luận số 929.

Theo đó, thay vì đề xuất chấm dứt hoạt động và thu hồi đất, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng “căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt…”

Vào đầu năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra quyết định gia hạn thêm 24 tháng tiến độ triển khai cho dự án Khu đô thị Đại Ninh. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tháng 10/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tập hợp đầy đủ hồ sơ pháp lý của dự án Khu đô thị Đại Ninh. Báo cáo tiến độ dự án không đề cập đến kế hoạch cụ thể về công tác đầu tư và xây dựng.

Theo cơ quan chức năng, trong giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2023, đã xảy ra tổng cộng 24 vụ vi phạm tại dự án dự án Đại Ninh, bao gồm 4 vụ phá rừng với diện tích 3.522m2 và 20 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép rộng 37.620m2.

Trong quá trình được tỉnh Lâm Đồng giao đất, giao rừng để thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để mất trên 368 ha, trong đó bị phá mất 257 ha, và người dân lấn chiếm 111 ha.

Minh Long

‘Vòi’ hối lộ hơn 10 triệu đồng, Phó trưởng công an xã bị tuyên hơn 4 năm tù

Bị cáo Đỗ Lê Nhã trong phiên tòa xét xử. (Ảnh: vkstiengiang.gov.vn)

Bắt chiếu bạc hơn 7 triệu đồng, Phó Trưởng Công an xã Tam Bình (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) chỉ đạo xử lý “mềm”, lấy hơn 10 triệu đồng tiền hối lộ, sau đó bị tố cáo.

TAND huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vừa đưa xét xử vụ án hình sự về tội “ Nhận hối lộ” đối với bị cáo Đỗ Lê Nhã – nguyên đại úy Phó Trưởng Công an xã Tam Bình, huyện Cai Lậy).

“Đây là vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, quản lý, chỉ đạo, được phát hiện từ thông tin của những người tham gia đánh bạc bị bắt, sau đó bị đòi hối lộ.”, theo VKSND huyện Cai Lậy. Vụ án do Cơ quan điều tra VKSND tối cao thụ lý theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, khoảng 23h30 ngày 23/1, Tổ công tác do ông Đỗ Lê Nhã, Phó trưởng Công an xã Tam Bình (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) chỉ huy, đã bắt quả tang tại nhà của G.V.L (ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) có 5 người đang đánh bài Bênh Ấn Độ ăn thua bằng tiền. Số tiền dùng để đánh bạc là 7,15 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổ công tác do ông Nhã chỉ huy đã không thực hiện đúng trình tự, thủ tục xử lý vụ việc.

Tại trụ sở Công an xã Tam Bình, ông Nhã chỉ đạo và hướng dẫn cấp dưới đang trực ban tại đơn vị lập biên bản sự việc và các biên bản liên quan không đúng nội dung sự việc, ghi nhận số tiền trên chiếu bạc là 800.000 đồng, nhằm thay đổi hành vi có dấu hiệu tội phạm hình sự, tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Thông qua đó, ông Nhã yêu cầu những người vi phạm đưa tiền để không báo cáo xử lý hình sự đối với vụ việc. G.V.L đưa 5 triệu, G.T.N đưa 500.000 đồng; đòi mỗi người đóng phạt ngay cho Nhã, mỗi người 1,5 triệu đồng.

Sau khi trừ tiền nộp phạt đánh bạc và tịch thu sung quỹ Nhà nước tổng cộng 8,3 triệu đồng, ông Nhã giữ lại 10,35 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Theo cáo trạng, hành vi đòi và nhận hối lộ của Phó trưởng Công an xã Đỗ Lê Nhã là “rất nghiêm trọng”, “làm sai lệch công lý và công bằng xã hội để trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan Công an và người tiến hành tố tụng”.

Kết thúc phiên xét xử, TAND huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) tuyên phạt bị cáo Đỗ Lê Nhã mức án 4 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ; tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 10,35 triệu đồng.

Minh Sơn

Related posts