Công dân New Zealand di cư đạt mức cao kỷ lục khi nền kinh tế suy yếu

Thủ đô Wellington của New Zealand (Ảnh minh họa: SkyLynx/Shutterstock)

Với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, lãi suất cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế yếu, ngày càng nhiều người New Zealand rời khỏi đất nước. Số liệu tạm thời từ báo cáo thống kê mới nhất của Chính phủ New Zealand cho thấy, số lượng người rời khỏi New Zealand đã đạt mức kỷ lục.

Hôm thứ Ba, ngày 13/8, Cơ quan thống kê New Zealand công bố báo cáo cho thấy, ước tính tạm thời thiệt hại ròng về nhập cư đối với công dân New Zealand (số công dân đến New Zealand trừ đi số công dân rời khỏi New Zealand) trong 12 tháng tính đến tháng 6 là 55.300 người, cao nhất kể từ tháng 2/2012 (44.400 người).

Con số mất mát nhập cư ròng này đối với công dân New Zealand là do 24.900 người nhập cư đến và 80.200 công dân New Zealand rời đi. Con số này gần gấp đôi so với trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm nay, 38% (30.700) công dân New Zealand rời đi là những người trẻ, trong độ tuổi từ 18-30.

Giám đốc quản lý chỉ số nhân khẩu học Tehseen Islam cho biết, lượng người nhập cư đối với công dân không phải người New Zealand đã giảm so với mức cao nhất hàng năm vào tháng 10/2023. Trong khi đó, lượng người rời đi, gồm cả công dân New Zealand và người không phải công dân New Zealand đã có sự gia tăng.

Theo thống kê mới nhất, cứ mỗi người nhập cảnh vào New Zealand thì lại có hơn 3 người rời khỏi đất nước. Điểm đến của hơn một nửa những người di cư này là Úc.

Ước tính tạm thời về lượng di cư ròng (số lượng người không phải là công dân đến New Zealand trừ đi số lượng người không phải là công dân rời khỏi New Zealand) đã tăng 128.500 người trong 12 tháng tính đến tháng 6, chủ yếu đến từ Ấn Độ, Philippines, Trung Quốc và Fiji.

Dù lượng di cư ròng của các công dân không phải là công dân New Zealand vẫn ở mức cao, các nhà kinh tế dự đoán con số này sẽ giảm do nền kinh tế suy yếu khiến người di cư nước ngoài ít sẵn sàng đến New Zealand hơn.

Theo Reuters, bà Merrily Allen, người làm việc trong ngành quản lý nha khoa, hiện đang có kế hoạch chuyển đến Úc cùng bạn đời và cô con gái 14 tuổi vào đầu năm 2025. Bà cho biết, nhiều bạn bè của bà đã tới Úc vì ở đây có cơ hội việc làm và cuộc sống tốt hơn.

Trong đại dịch, New Zealand đã chứng kiến sự trở lại đáng kể của công dân, được thúc đẩy bởi việc quản lý hiệu quả cuộc khủng hoảng y tế của chính phủ. Tuy nhiên, tình hình kinh tế hiện tại đã thay đổi quan điểm của người dân.

Theo phân tích của Reuters trích dẫn từ các nhà kinh tế, người dân New Zealand thất vọng vì chi phí sinh hoạt cao, lãi suất cao và ít cơ hội việc làm hơn, nên họ tìm đến Úc, Anh và những nơi khác.

Chính sách tiền tệ tích cực của Ngân hàng Dự trữ New Zealand, bao gồm việc tăng lãi suất tiền mặt 521 điểm cơ bản kể từ năm 1999, đã góp phần vào những cơn gió ngược kinh tế.

Hơn nữa, các gói tuyển dụng và tái định cư tích cực của Chính phủ Úc trong các lĩnh vực thiếu kỹ năng, hạn như điều dưỡng, chính sách và giảng dạy, đã thu hút người New Zealand, những người có thể làm việc tại Úc mà không cần thị thực.

Theo dữ liệu do Cơ quan thống kê New Zealand công bố ngày 7/8, tỷ lệ thất nghiệp hàng quý trong tháng 6/2024 là 4,6%. Giám đốc Thị trường Lao động Deb Brunning cho biết, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên kể từ năm 2022, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp trong quý này cao nhất kể từ tháng 3/2021.

Ông nói thêm rằng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng phù hợp với các chỉ số kinh tế khác, bao gồm số lượng người nhận trợ cấp tăng, số lượng việc làm còn trống giảm và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người giảm.

Bình Minh

Related posts