Trung Quốc tiếp tục cảnh báo Đài Loan sau tập trận

(Ảnh tổng hợp từ Shutterstock)

Hôm 14/10 vừa qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ có hành động tiếp theo đối với Đài Loan nếu cần, sau cuộc tập trận của Bắc Kinh diễn ra gần Đài Loan nhằm cảnh báo hòn đảo này.

Trung Quốc công bố video hoạt hình, nói về giương oai quân sự hồi tháng 8/2022 sau vụ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm chính thức Đài Loan, 3 lần “Liên Kiếm” (tháng 4 và tháng 8/2023, tháng 2/2024), “Liên Kiếm 2024A” (tháng 5/2024) và “Liên Kiếm 2024B” (tháng 10/2024); kèm hình họa vòng bao vây ngày càng thắt chặt với đe dọa “Càng khiêu khích, càng bị xiết cổ; như búa tạ đập đất, như kiếm bén đâm tim.”:

“Các hành động của Quân đội giải phóng nhân dân sẽ được đẩy mạnh hơn nữa với mỗi hành động khiêu khích ‘độc lập cho Đài Loan’ cho đến khi vấn đề Đài Loan được giải quyết hoàn toàn”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Theo bộ này, cuộc tập trận ngày 14/10 gần Đài Loan của Trung Quốc không phải là sự lặp lại của các cuộc tập trận hồi tháng 5 trước đó, nhưng nhằm gia tăng áp lực chống lại các lực lượng đòi độc lập cho hòn đảo.

Trước đó cùng ngày, quân đội Trung Quốc thông báo bắt đầu cuộc tập trận Joint Sword 2024B ở eo biển Đài Loan và các khu vực phía bắc, nam và đông hòn đảo. Cuộc tập trận đến nay đã kết thúc.

“Cuộc tập trận cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các hành động ly khai của lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan. Đây là một hoạt động hợp pháp và cần thiết để bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất quốc gia”, theo tuyên bố của Bộ tư lệnh Chiến khu Đông bộ.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo.

Ngày 29/9 Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn gói hỗ trợ quân sự 567 triệu USD cho Đài Loan, được hiểu nhằm tăng cường năng lực quân sự cho hòn đảo này trước căng thẳng gia tăng với Trung Quốc đại lục.

Trong tuyên bố về việc này, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã ủy quyền cho ngoại trưởng Mỹ cung cấp 567 triệu USD giá trị mặt hàng và dịch vụ quốc phòng của Bộ Quốc phòng, cũng như việc huấn luyện và đào tạo để hỗ trợ Đài Loan.

Hôm 18/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo áp lệnh trừng phạt đối với 9 công ty quốc phòng của Mỹ, gọi các biện pháp này là hành động trả đũa đối với việc Washington phê duyệt bán thiết bị quân sự cho Đài Loan.

Anh Trần

Related posts