Hà Nội hỗ trợ chuyển đổi 450,000 xe máy xăng trong Vành đai 1

TP. Hà Nội đang nghiên cứu hỗ trợ thu đổi khoảng 450,000 xe máy xăng trong Vành đai 1 sang xe điện từ tháng 7/2026. (Ảnh minh họa: Hafiz Johari/shutterstock)

TP. Hà Nội đang nghiên cứu hỗ trợ thu đổi khoảng 450,000 xe máy xăng trong Vành đai 1 sang xe điện từ tháng 7/2026, kèm theo phát triển hạ tầng giao thông xanh.

Ngày 15/7, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cho biết thành phố đang nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thu đổi khoảng 450.000 xe máy sử dụng xăng trong khu vực Vành đai 1 để chuyển sang xe điện, theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ban hành ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị yêu cầu Hà Nội hạn chế xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026, tiến tới hạn chế xe máy và ô tô cá nhân dùng nhiên liệu hóa thạch trong Vành đai 1 và 2 từ ngày 1/1/2028, và mở rộng ra Vành đai 3 từ năm 2030.

Vành đai 1 là trục chính đô thị dài 7,2 km, đi qua các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, và Đống Đa, bao gồm các tuyến đường như Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Đê La Thành, Hoàng Cầu, Cầu Giấy, Bưởi, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, và Nguyễn Khoái.

Để hỗ trợ người dân, thành phố “cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân sinh sống và thường xuyên di chuyển trong khu vực Vành đai 1”. Ngoài ra, Hà Nội sẽ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông xanh để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Cụ thể, thành phố dự kiến tăng cường xe buýt điện cỡ nhỏ (8-12 chỗ) và xe điện 4 chỗ để trung chuyển nội đô, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị. Hiện tại, hai tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội đã hoạt động trong khu vực Vành đai 1, và các tuyến Hồ Tây – Hòa Lạc, Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo sẽ được triển khai trong giai đoạn tới.

Về hạ tầng năng lượng, Hà Nội sẽ bổ sung quy hoạch các trạm sạc điện cho ô tô, xe máy điện, và các phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Trước mắt, các trạm sạc sẽ được ưu tiên bố trí tại các điểm giao thông tĩnh, bãi đỗ xe, và trong các tòa nhà dân cư để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Kế hoạch này nằm trong lộ trình dài hạn của Hà Nội, khởi đầu từ Nghị quyết số 04 ngày 4/7/2017 của HĐND TP. Hà Nội, nhằm hạn chế xe máy tại các quận cũ đến năm 2030. Thành phố cũng đã giao các đơn vị chuyên môn xây dựng đề án phân vùng hạn chế xe máy và nâng cao năng lực vận tải công cộng.

Kim Long

Đà Nẵng khởi tố 7 người tại phòng khám đa khoa quốc tế vì lừa dối khách hàng

Các bị can liên quan đến vụ việc. (Ảnh từ cơ quan công an)

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố 7 người tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng vì sử dụng bác sĩ giả để lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính gần 376 triệu đồng từ 17 bệnh nhân.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố 7 người tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, địa chỉ 180 Trần Phú, TP. Đà Nẵng, về tội Lừa dối khách hàng.

Bốn người bị bắt tạm giam gồm bà Trương Thị Hạ Liên (SN 1976, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), bà Nguyễn Thị Mỵ (SN 1985, trú phường Kim Liên, TP. Hà Nội), bà Nguyễn Kim Hoàng Yến (SN 1980, trú phường Đan Phượng, TP. Hà Nội) và bà Lê Thị Nhung (SN 1992, trú xã Thọ Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Ba người bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm bà Trương Thị Kim Lụa (SN 1995, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng), ông Võ Thành Trung (SN 1993, trú phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và bà Bùi Thị Thuận (SN 1994, trú phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, chuyên cung cấp dịch vụ cắt bao quy đầu, điều trị yếu sinh lý, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai, khám nam khoa và phụ khoa.

Công an phát hiện phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp thăm khám, và sử dụng nhân viên không có chứng chỉ y tế, thậm chí có người chưa học hết lớp 12, để giả làm bác sĩ thực hiện khám và ra y lệnh.

Để qua mặt các đoàn kiểm tra đột xuất, phòng khám thiết kế lối ra riêng cho “bác sĩ giả” rời đi, thay thế bằng bác sĩ có chứng chỉ hợp pháp. Giấy phép hành nghề đứng tên các bác sĩ đủ điều kiện, nhưng những người này hiếm khi có mặt tại cơ sở.

Các “bác sĩ giả” cung cấp thông tin sai lệch, nâng giá dịch vụ, gây hoang mang để khách hàng chọn gói dịch vụ đắt hơn, với giá từ 5 đến 30 triệu đồng. Trong một số trường hợp, nhân viên cố ý gây đau đớn hoặc đưa thông tin về biến chứng để ép khách hàng chuyển sang gói dịch vụ giá cao.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính gần 376 triệu đồng từ 17 khách hàng. Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi người bị hại liên hệ Đội 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, để giải quyết vụ việc.

Phạm Toàn

Related posts