Ông Trump chấm dứt chính sách miễn thuế cho các gói hàng nhỏ trên toàn cầu

Nhân viên tại Trung tâm Phân phối Bưu chính Los Angeles lái xe nâng để xử lý các gói hàng và thư từ vào ngày 5/12/2023. (Ảnh: Lý Mai/ Epoch Times)

Thứ Tư (ngày 30/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, chấm dứt chính sách miễn thuế đối với các gói hàng nhỏ (hàng hóa giá trị – “de minimis”) được gửi đến từ tất cả các quốc gia hay khu vực. Trước đó, Mỹ đã ngừng miễn thuế cho các gói hàng nhỏ từ Trung Quốc và Hồng Kông.

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 29/8. Mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ có giá trị từ 800 USD trở xuống sẽ đều bị đánh thuế, bất kể được vận chuyển qua mạng bưu chính quốc tế nào. Mức thuế sẽ dựa trên giá trị món hàng và nước xuất xứ.

Nhà Trắng cho biết, một số quốc gia đã lợi dụng lỗ hổng miễn thuế hàng nhỏ để buôn lậu ma túy và trốn thuế.

Việc đánh thuế ban đầu sẽ theo 2 hình thức: Một số hàng hóa sẽ bị áp thuế theo giá trị nước xuất xứ (thuế theo giá trị). Trong khi các hàng hóa khác sẽ bị áp thuế cố định theo mỗi kiện hàng, dao động từ 80 – 200 USD (thuế theo số lượng).

Theo tài liệu của Nhà Trắng, phương pháp đánh thuế theo số lượng này chỉ áp dụng trong 6 tháng, sau đó tất cả hàng hóa sẽ bị đánh thuế theo giá trị. Hành khách mang hàng hóa cá nhân vào Mỹ trị giá dưới 200 USD vẫn sẽ được miễn thuế.

Trước đó vào tháng Năm, chính quyền Trump đã chấm dứt miễn thuế cho các gói hàng nhỏ từ Trung Quốc và Hồng Kông. Thứ Hai, ngày 28/7, một tòa án thương mại liên bang đã từ chối yêu cầu ngăn chặn lệnh cấm miễn thuế này Của chính phủ Trump.

Trong những năm gần đây, mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến khiến việc sử dụng chính sách miễn thuế cho gói hàng nhỏ tăng vọt.

Các hãng bán lẻ trực tuyến giá siêu rẻ như Temu và Shein lợi dụng lỗ hổng này để gửi hàng miễn thuế trực tiếp từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ. Cổ phiếu của công ty mẹ của Temu – PDD Holdings – đã giảm giá sau thông báo từ Nhà Trắng.

Nhà Trắng cho biết thêm, các gói hàng nhỏ sử dụng đặc quyền miễn thuế thường ít bị kiểm tra hơn so với hàng hóa nhập khẩu truyền thống; và chúng có thể mang đến những rủi ro về sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và kinh tế.

Từ năm 2015 – 2024, số lượng gói hàng nhỏ nhập vào Mỹ đã tăng từ 134 triệu kiện lên hơn 1,36 tỷ kiện. Trung bình mỗi ngày, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ xử lý hơn 4 triệu kiện hàng loại này.

Nhà Trắng cũng bổ sung rằng Tổng thống Trump đã ký đạo luật “Lớn và Đẹp”. Theo đó từ ngày 1/7/2027, cơ sở pháp lý cho việc miễn thuế toàn cầu đối với gói hàng nhỏ sẽ bị bãi bỏ vĩnh viễn.

Mỹ ngừng miễn thuế đối với các lô hàng giá rẻ từ Trung Quốc và Hồng Kông từ ngày 2/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một tuyên bố nhằm vào chính sách “de minimis” đã trở nên phổ biến trong các công ty thương mại điện tử.

Quyết định này là một phần của gói thay đổi chính sách thương mại bao gồm thuế quan toàn diện lên tới 49% đối với các đối tác thương mại mà chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc là “thực hành thương mại không công bằng”. Những động thái này dự kiến ​​sẽ leo thang chiến tranh thương mại và định hình lại thương mại toàn cầu.

Các gói hàng của Trung Quốc thuộc diện “de minimis” giờ sẽ phải chịu mức thuế 30% hoặc 25 USD cho mỗi mặt hàng. Giá mỗi mặt hàng tăng lên 50 USD sau ngày 1/6, theo Nhà Trắng.

Theo một bản thông tin của Nhà Trắng, “de minimis” đã cho phép “các hoạt động vận chuyển gian dối của những bên vận chuyển có trụ sở tại Trung Quốc, nhiều người trong số họ giấu các chất bất hợp pháp, bao gồm cả thuốc phiện tổng hợp”.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết Canada và Mexico là những trung gian nhập khẩu fentanyl và các hóa chất tiền chất trong các gói nhỏ không được các nhân viên hải quan kiểm tra.

Các chuyên gia thương mại cho biết động thái mới của ông Trump sẽ làm tăng chi phí hàng hóa thương mại điện tử đến từ Trung Quốc.

Bình Minh

Ông Trump ra lệnh áp thuế 50% đối với đồng (copper) nhập khẩu

Ảnh minh họa. Cuộn dây đồng thanh trong kho nhà máy sản xuất (Nguồn ảnh: Nordroden / Shutterstock)

Ngày 30/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thông báo, lấy lý do an ninh quốc gia để ra lệnh áp thuế 50% đối với nhiều loại sản phẩm từ đồng nhập khẩu. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Mỹ sẽ áp thuế 50% đối với các sản phẩm đồng bán thành phẩm nhập khẩu (như ống đồng, dây đồng, thanh đồng, tấm đồng…) và các sản phẩm có hàm lượng đồng cao (như phụ kiện đường ống, cáp điện, đầu nối, linh kiện điện tử…).

Quy định cụ thể như sau:

– Thuế đồng theo Điều 232 sẽ được áp dụng theo tỷ lệ đồng trong sản phẩm; phần không phải là đồng vẫn phải chịu thuế tương ứng khác, nhưng các khoản thuế này sẽ không bị tính gộp.
– Thuế đồng 232 không được cộng dồn với thuế xe hơi theo Điều 232. Nếu một sản phẩm thuộc diện thuế xe hơi theo 232 thì chỉ áp dụng loại thuế này, không phải đồng thời chịu thuế đồng 232.
– Nguyên liệu đầu vào từ đồng (như quặng đồng, tinh quặng, đồng thô, cực âm cathode và cực dương anode), cũng như phế liệu đồng, sẽ không bị áp thuế theo Điều 232 hoặc các loại thuế tương đương khác.

Nhà Trắng cho biết, tổng thống đã chỉ thị Bộ trưởng Thương mại thiết lập quy trình xét duyệt sản phẩm “đưa vào” để xem sản phẩm nào thuộc phạm vi áp thuế.

Biện pháp này được đưa ra sau một cuộc điều tra của Mỹ theo Mục 232, mà Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo hồi tháng Hai.

Giá đồng, vốn tăng mạnh sau khi ông Trump đề cập việc áp thuế vào đầu tháng, đã giảm mạnh khoảng 20% trong ngày 30/7 khi lệnh áp thuế sẽ không áp dụng đối với các sản phẩm khác như đồng tinh luyện hoặc kim loại thô.

Tại sàn giao dịch Comex ở New York vào khoảng 18h30 giờ GMT, giá đồng giảm 19,46% xuống còn 4,31 USD/pound.

Tổng thống Trump cũng trao quyền cho Bộ trưởng Thương mại được thực hiện các biện pháp hỗ trợ ngành công nghiệp đồng trong nước theo “Đạo luật Sản xuất Quốc phòng” (Defense Production Act).

Nhà Trắng nhấn mạnh bằng hành động này, Tổng thống Trump đang tạo ra một sân chơi công bằng cho doanh nghiệp đồng Mỹ, nhằm hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp đồng quốc gia.

Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ Thương mại hoàn tất cuộc điều tra theo Điều 232. Hồi tháng Hai năm nay, ông Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu điều tra nhập khẩu đồng và sản phẩm đồng theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại, nhằm đánh giá xem chúng có đe dọa đến an ninh quốc gia hay không.

Khi đó, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick phát biểu, giống như ngành thép và nhôm, ngành đồng vĩ đại của Mỹ cũng đang bị các đối thủ nước ngoài tấn công, khiến sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng.

Điều 232 cho phép Tổng thống Mỹ tăng thuế dựa trên lý do an ninh quốc gia.

Cuộc điều tra kết luận rằng đồng là nguyên liệu thiết yếu đối với nền sản xuất mà Mỹ dựa vào để đảm bảo an ninh quốc phòng và kinh tế. Đồng là vật liệu thiết yếu cho nhiều hệ thống quốc phòng, bao gồm máy bay, xe quân sự, tàu chiến, tàu ngầm, tên lửa và đạn dược.

Đây là vật liệu được Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng nhiều thứ hai và đóng vai trò then chốt trong cơ sở công nghiệp quốc gia.

Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng các hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ nước ngoài, cùng với các quy định môi trường quá mức, đã làm suy yếu ngành công nghiệp đồng của Mỹ và cản trở đầu tư trong nước vào hoạt động luyện kim, tinh luyện và sản xuất.

Hiện tại, Mỹ đang chịu thâm hụt thương mại lớn và không bền vững đối với các sản phẩm đồng nhập khẩu.

Sau khi thông báo của ông Trump được công bố, giá đồng giao sau trên sàn Comex của Mỹ đã giảm 19,5%, xóa sạch phần chênh lệch giá so với mức chuẩn toàn cầu tại London gần đây.

Bình Minh

Related posts