Kim Jong Un lo lòng trung thành với đảng suy giảm khi kinh tế bế tắc do đại dịch

Phụng Minh

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (ảnh: wikimedia).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuần trước ám chỉ rằng nền kinh tế quốc gia bị cô lập đã bị vùi dập bởi đại dịch, dẫn đến sự suy giảm tiềm năng trong lòng trung thành với đảng.

Ông Kim nói trong bài phát biểu tại Hội nghị Bí thư chi bộ lần thứ 6: “Tôi đã quyết định yêu cầu các tổ chức của Đảng Công nhân Hàn Quốc ở tất cả các cấp … trả thêm lương để khắc phục tình trạng khó khăn như một ‘Tháng ba gian khổ’ khác để giảm bớt khó khăn cho người dân của chúng ta, dù chỉ một chút”, theo Nikkei.

“Tháng Ba gian khổ” đề cập đến nạn đói trong những năm 1990 đã giết chết hàng trăm nghìn người, với một con số ước tính khác lên đến 3,5 triệu người chết.

Tuyên bố được đưa ra hai ngày sau bài phát biểu khai mạc hội nghị của ông Kim, trong đó ông gọi tình hình trong nước hiện tại là “tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay” và nói rằng đất nước đang phải đối mặt với “vô số thách thức chưa từng có”.

Theo báo cáo của AsiaPress, một hãng thông tấn có trụ sở tại Nhật Bản với các nguồn tin bên trong Triều Tiên, tình hình kinh tế trong nước tồi tệ đến mức các binh sĩ phải xuất ngũ sớm và làm việc trong các hầm mỏ hay trên các cánh đồng để bù đắp cho tình trạng thiếu lao động. Điều này có nghĩa là một số lượng ngày càng tăng quân đội đang được sử dụng như là “lao động tự do” để tạo ra các quỹ rất cần thiết cho chế độ.

Gianluca Spezza, một nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách An ninh và Phát triển ở Stockholm, cho biết hơn một năm đại dịch đã dẫn đến sự gia tăng đột biến ở hầu hết các bệnh, đặc biệt là suy dinh dưỡng, hay các bệnh cần nhập viện kéo dài, nhưng họ lại không được nhập viện trong thời gian đại dịch. Vì vậy, số lượng bệnh nhân ung thư tăng vọt, những người đang chạy thận, bệnh nhân cần phẫu thuật khó, cấy ghép, v.v., tất cả đều trở nên tồi tệ hơn, do không có dịch vụ chăm sóc y tế, chờ đợi kéo dài, cô lập toàn bộ khu vực ở một số bệnh viện.

Các nhà chức trách Triều Tiên đã tăng cường đàn áp, tuyên truyền về tội “không trung thành”, sử dụng các bài giảng gần biên giới Trung-Triều nhằm mục đích khuyến khích những người mà họ gọi là “có tội” tự quay đầu, theo báo cáo của Daily NK. Điều này xảy ra sau khi “Luật tư tưởng chống phản động” được ban hành vào năm ngoái để tăng cường giám sát công dân.

Theo báo cáo, hoạt động “không trung thành” đã gia tăng trong cộng đồng trong năm qua.

Theo Daily NK, các nhà chức trách ở Bình Nhưỡng, với lý do “có vấn đề về tư tưởng”, đã trục xuất khoảng 30 sĩ quan quân đội và gia đình của họ – tổng cộng hơn 100 người – ra khỏi thủ đô vì họ có “lời nói và hành vi không phù hợp”.

Sự bất mãn trong các binh sĩ do không được cung cấp đầy đủ các quyền lợi và cơ hội việc làm tốt hơn sau khi giải ngũ đã tăng đều trong nhiều năm và ngày càng trầm trọng hơn do đại dịch.

Theo chuyên gia, ông Kim đang hy vọng sử dụng khái niệm tiền lệ “Tháng Ba gian khổ” để khích lệ xã hội và nhấn mạnh rằng những khó khăn kinh tế hiện tại chỉ là tạm thời – giống như thời kỳ suy thoái trong những năm 1990.

Related posts