Lạm phát ở UK tăng vụt lên mức cao nhất trong 30 năm do giá lương thực tăng nhanh

Alexander Zhang

Tỷ lệ lạm phát của Anh đã tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 30 năm. (Ảnh: Kirsty O’Connor/PA)

Lạm phát ở UK đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 thập kỷ, được thúc đẩy bởi giá thực phẩm và năng lượng tăng.

Theo số liệu mới nhất từ ​​Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS), Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 5.4% trong 12 tháng tính đến tháng 12/2021, tăng từ 5.1% trong tháng 11.

Đây là con số cao nhất kể từ tháng 03/1992, khi tỷ lệ lạm phát lên tới 7.1%.

ONS cho biết lạm phát ở UK đã bị đẩy lên cao hơn do giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng trong tháng trước.

Ngoài ra, giá xăng và điện đã tăng đáng kinh ngạc, và chi phí cũng tăng lên đối với các nhà hàng và khách sạn, đồ nội thất và hàng gia dụng, cũng như quần áo và giày dép.

Ngân hàng Anh, ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh, đã dự báo lạm phát ở UK sẽ đạt 6% trong tháng Tư.

Ngân hàng đã tăng lãi suất vào tháng trước từ 0.1% lên 0.25% để cố gắng hạ nhiệt lạm phát tràn lan, và nhiều chuyên gia kỳ vọng một đợt tăng nữa có thể sớm nhất là vào đầu tháng tới.

Chuyên gia kinh tế trưởng của ONS Grant Fitzner cho biết: “Tỷ lệ lạm phát đã tăng trở lại vào cuối năm và chưa từng cao như thế trong gần 30 năm. Giá lương thực lại tăng mạnh trong khi đồ nội thất và quần áo tăng cũng đã đẩy lạm phát hàng năm lên cao.”

Trả lời về những số liệu mới nhất, Bộ trưởng Rishi Sunak cho biết: “Tôi hiểu những áp lực mà mọi người đang phải đối mặt về chi phí sinh hoạt và chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe những mối quan tâm của mọi người như chúng tôi đã làm trong suốt đại dịch”.

Ông cho biết chính phủ đang hỗ trợ trị giá khoảng 12 tỷ bảng Anh (16 tỷ USD) để giúp các gia đình trang trải chi phí sinh hoạt.

Đảng Lao động đối lập dự đoán rằng “cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới”.

Bộ trưởng Ngân khố Pat McFadden của Đảng Lao động nói rằng các gia đình đang đi làm đang phải đối mặt với “ba vấn nạn” về mức tăng trần giá năng lượng sắp xảy ra, tiền lương thực tế giảm, và mức tăng thuế do chính phủ của Đảng Bảo thủ đã công bố vào năm ngoái.

Lãnh đạo Đảng Lao động Sir Keir Starmer đã viết trên Twitter, “Đảng Bảo thủ quá bị phân tâm bởi vụ bê bối và đấu đá nội bộ để giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt”.

Ông nói rằng chính phủ của Đảng Lao động sẽ “cung cấp sự an toàn bằng cách giữ cho các hóa đơn ở mức thấp” và cung cấp “hỗ trợ thêm cho những người cần nó nhất”.

Bộ trưởng chính phủ James Heappey nói với chương trình “Bữa sáng của BBC” rằng sự gia tăng lạm phát là “một nguyên nhân cho sự lo ngại thực sự.” Ông nói rằng chính phủ đang xem xét những gì có thể làm được để giúp các gia đình về chi phí sinh hoạt.

PA Media đã đóng góp vào báo cáo này
Do Alexander Zhang thực hiện
Lưu Đức biên dịch

Related posts