Vụ nổ bom chết người ở St.Petersburg: Nga đổ cho Ukraina và phe đối lập, các kênh độc lập nói chính Nga đã làm

Liên Thành

Cảnh sát Nga phong tỏa hiện trường. (Ảnh: AP).

Giám đốc Quỹ chống tham nhũng của nhóm chính trị đối lập Nga, Ivan Zhdanov, cho rằng quỹ này không liên quan đến vụ nổ giết chết người được gọi là “lãnh chúa Vladlen Tatarskyi”, hay “kẻ phản bội Ukraina” Maksym Fomin. 

Ông Ivan Zhdanov đã viết trên Telegram rằng: “Theo các tin nhắn bị rò rỉ, rõ ràng là họ sẽ đổ lỗi cho FBK. Và đây là một tình huống khá ngu ngốc”.

Alexey Navalny – nhà vận động chống tham nhũng và là nhân vật đối lập với Điện Kremlin – đã thành lập FBK vào năm 2011. Tổ chức này bị chính quyền coi là cực đoan và bị cấm ở Nga vào năm 2021. 

Ông Zhdanov nói: “Tôi muốn nhắc các bạn rằng trong một vụ án lớn của FBK đã có những bài viết kêu gọi hoạt động khủng bố. Họ đã cố gắng áp đặt chủ nghĩa khủng bố lên chúng tôi trong một thời gian dài. Và sắp tới sẽ có phiên tòa xét xử Navalny. Rõ ràng là họ có kế hoạch cho anh ấy thời hạn tối đa, và cuộc khủng bố này là rất thuận tiện để làm điều đó”.

Ông nói thêm: “Tất cả những gì đang xảy ra chỉ ra rằng trên thực tế, chính các sĩ quan an ninh Nga đã tự mình loại bỏ nhà tuyên truyền này. Họ đã làm những điều như thế này từ năm 2014: họ đầu độc và giết nhau một cách vui vẻ, họ chia thị trường. Chỉ là không phải trường hợp nào cũng công khai”. 

“Và ngày nay, rất thuận tiện để họ gán tội cho FBK trong vụ này. Chúng ta không chỉ cần một kẻ thù tuyệt đối bên ngoài như Ukraina, mà còn cả một kẻ thù bên trong như đội ngũ của Navalny”.

Zhdanov cũng lưu ý rằng chiến tranh đang ngày càng lan đến St. Petersburg và các thành phố khác của Nga.

Ông nói: “Chiến tranh giống như một bệnh dịch. Những kẻ đê tiện, những anh hùng và những người nghĩ rằng chiến tranh sẽ không ảnh hưởng đến họ thì sẽ chết vì nó”.

Như tin đã dưa, ngày 2/4, tại trung tâm thành phố  St.Petersburgg của Nga, một vụ nổ xảy ra tại quán cà phê từng là của nhà sáng lập “Wagner” Yevgeny Prigozhin – một người gốc Ukraina thân Nga nổi tiếng với tên gọi Vladlen Tatarskyi đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị  thương.

Blogger Vladlen Tatarsky – Ảnh cắt từ một clip của nạn nhân trước vụ việc.

Lực lượng an ninh Nga thông báo rằng họ đã bắt giữ một cư dân của St. Petersburg, cô Daria Trepova, vì tình nghi sát hại nhà tuyên truyền Tatarsky, đồng thời công bố một đoạn video trong đó cô ấy thừa nhận rằng mình đã mang một bức tượng nhỏ vào quán cà phê và bức tượng đã phát nổ.

Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ cho rằng các lực lượng bên trong Liên bang Nga có thể tham gia vào việc loại bỏ Tatarsky và đây có thể là một “lời cảnh báo” đối với lãnh đạo Wagner, ông Prigozhin.

Vào ngày 3 tháng 4, Ủy ban chống khủng bố quốc gia của Liên bang Nga thông báo rằng vụ sát hại “Tatarskyi”, người thân cận với người sáng lập “Wagner”, đã được lên kế hoạch bởi các cơ quan đặc biệt của Ukraina với sự tham gia của một “cơ quan” từ những người ủng hộ Quỹ chống tham nhũng của Alexey Navalny.

Tên lửa phòng không được lắp đặt gần nơi ở của ông Putin

Liên Thành

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS).

Nhóm của nhà đối lập chính trị Nga Alexei Navalny báo cáo rằng tổ hợp pháo và tên lửa phòng không Pantsir-S1 đã được lắp đặt ở Sochi, nơi có dinh thự bí mật của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các cộng sự của ông Navalny đã cho xem một bức ảnh của ZRPK trên nền núi. Họ xác định rằng “Pantsir-S1” được đặt tại thành phố Krasnaya Polyana, thuộc Sochi, nơi nhà lãnh đạo Nga thích nghỉ ngơi. 

Cách cơ sở chống tên lửa một km là một khu phức hợp gồm các tòa nhà trên khu đất rộng 20 ha với sân bay trực thăng và thang máy riêng với các cabin VIP, theo các tài liệu thuộc về Gazprom. 

Tuy nhiên, theo chương trình Navalny LIVE, đây thực sự là nơi ở mùa đông bí mật của Putin – nơi ông thường trượt tuyết.

Được biết, ngôi nhà gỗ được xây dựng cho Thế vận hội. Đồng thời cũng có một ngôi nhà gỗ rất giống như vậy trong khu phố – chính là ngôi nhà gỗ mùa đông của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Vào tháng 1, các tổ hợp súng và tên lửa phòng không Pantsyr-S1 đã được phát hiện gần hai dinh thự của ông Putin – ở Valdai và điền trang Novo-Ogaryovo.

Hệ thống phòng không cũng được lắp đặt trên mái của một số tòa nhà ở Matxcova. Đặc biệt, trên mái nhà của Cơ quan An ninh Nhà nước Matxcova, trên tòa nhà của Bộ Quốc phòng và trên mái nhà của trung tâm thương mại ở Teterynsky.

Cần lưu ý rằng các hệ thống tên lửa phòng không được lắp đặt theo cách có thể chặn các phương pháp tiếp cận Điện Kremlin từ mọi phía.

Ấn phẩm “Meduza” nhắc nhở rằng tổng thống Nga chính thức có ba dinh thự, không tính điện Kremlin. Đó là Novo-Ogaryovo ở Vùng Matxcova, “Suối Bochariv” ở Sochi, và “Valdai” hoặc “Uzhyn” ở Vùng Novgorod.

Cũng có thông tin cho rằng chính quyền Mátxcơva đã bắt đầu chặt phá rừng để đặt các hệ thống phòng không ở thủ đô của Nga.

Related posts