Truyền thông Mỹ: Ông McCarthy bị Bắc Kinh đe dọa, Hoa Kỳ và NATO đáp trả

Liên Thành

Vào ngày 5 tháng 4, chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ McCarthy và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tổ chức một cuộc gặp, sau đó là một cuộc họp báo chung (ảnh: Mario Tama/Getty).

Vào ngày 5 tháng 4, chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ McCarthy và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tổ chức một cuộc gặp, sau đó là một cuộc họp báo chung. Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ tiết lộ rằng ông McCarthy đã bị đe dọa ngay trước cuộc gặp song phương. 

Đồng thời, ĐCSTQ đã đưa ra thông báo về các cuộc tuần tra chung ở eo biển Đài Loan. Về vấn đề này, không chỉ Hoa Kỳ phô diễn vũ khí sắc bén mà NATO cũng có động thái đáp trả.

Theo Foxnews và các phương tiện truyền thông khác, vào đêm trước cuộc gặp giữa bà Thái và ông McCarthy, đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã gửi email đe dọa Quốc hội Hoa Kỳ, đe dọa ông McCarthy và các thành viên khác của Quốc hội, những người đã lên kế hoạch gặp tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Ngoài ra, Bắc Kinh còn cảnh báo rằng ĐCSTQ “sẽ không ngồi yên”…

Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Lý Hưởng (李向/Li Xiang), người chịu trách nhiệm liên lạc với Quốc hội Hoa Kỳ, đã viết gần 4 trang email, cảnh báo ông McCarthy và các nhà lập pháp lưỡng đảng khác rằng, nếu họ gặp bà Thái Anh Văn thì họ sẽ phải lãnh “hậu quả”.

Theo bản sao của email mà trang tin tức chính trị Mỹ Punchbowl News có được, trong thư, ông Lý Hưởng đe dọa rằng: “Chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan năm ngoái đã gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ Trung-Mỹ. Hoa Kỳ nên rút ra những bài học này. Tôi phải chỉ ra rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không “ngồi yên trước một hành động khiêu khích trắng trợn, và rất có thể sẽ có những hành động cần thiết và kiên quyết trong phản ứng”.Không chỉ vậy, vào ngày 5/4, Cục An toàn Hàng hải tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã đưa ra một thông báo trên tài khoản WeChat rằng: “Hoạt động tuần tra và diễn tập đặc biệt đã bắt đầu hôm nay ở khu vực trung tâm và phía bắc của eo biển Đài Loan”.

Cựu đại biểu Quốc hội của Quốc dân đảng Đài Loan và là một đại tá đã nghỉ hưu trong chiến trường chính trị, Hoàng Bành Hiếu (黄澎孝/Huang Pengxiao), đã đăng một bài phân tích trên Facebook, nói rằng hành động trên của ĐCSTQ rõ ràng là một sự đe dọa quân sự có chủ đích.

Ông Hoàng cho biết, trước sự phản đối mạnh mẽ của ĐCSTQ, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Daniel Joseph Kritenbrink cho biết, Washington đã đối thoại thẳng thắn với Bắc Kinh về các thỏa thuận quá cảnh của bà Thái Anh Văn và các vấn đề khác, mà ông tin rằng sẽ giúp tiết chế phản ứng của ĐCSTQ. 

Theo chuyên gia Hoàng Bành Hiếu, lời nói của ông Kritenbrink là “tuyên bố ngoại giao”. Cái gọi là “đối thoại rõ ràng và thẳng thắn”, được dịch sang tiếng bản địa, có nghĩa là Hoa Kỳ đã trưng ra con át chủ bài của mình để cảnh báo ĐCSTQ không được hành động hấp tấp.

Ông Hoàng Bành Hiếu phân tích rằng, từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3, quân đội Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn nhất mang tên “Lá chắn Tự do” kéo dài 11 ngày với Hàn Quốc trên Bán đảo Triều Tiên. 

Nhìn bề ngoài, kẻ thù tưởng là Triều Tiên, nhưng vì địa điểm tập trận gần bán đảo Liêu Đông và bán đảo Sơn Đông, cách Bắc Kinh chưa đầy 1.000 km nên chắc chắn nó sẽ tạo cho ĐCSTQ cảm giác bị đe dọa. 

Ông Hoàng nói thêm rằng: “Đặc biệt vào ngày 27 tháng 3, hai ngày trước khi Tổng thống Thái Anh Văn khởi hành, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Nimitz, bao gồm tàu ​​tuần dương hạm Bunker Hill và nhiều tàu tuần dương khác đã xuất phát từ Biển Đông để tham gia cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn. Địa điểm diễn tập quân sự là ở Biển Hoa Đông, phía nam đảo Jeju, và nó cũng nằm ngay dưới đường bay trong chuyến đi của Tổng thống Thái Anh Văn tới Hoa Kỳ. Rõ ràng là để răn đe ĐCSTQ”.

Không chỉ vậy, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng, nếu ĐCSTQ thực sự xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực, NATO sẽ không kích hoạt “điều khoản phòng thủ chung” trong Điều 5 của hiệp ước thành lập NATO, nhưng các đồng minh NATO sẽ phản ứng như vậy.

Điều đáng chú ý là cùng ngày với cuộc gặp giữa Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ McCarthy và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã đến thăm Bắc Kinh.

Nhà báo người Đức David Demes đã đăng trên Twitter rằng: “Thật tốt khi ông Macron và bà Leyen có mặt cùng nhau, điều này có thể buộc Bắc Kinh phải điều chỉnh phản ứng của mình đối với cuộc gặp của bà Thái với ông McCarthy. ĐCSTQ khó có thể phóng tên lửa qua Đài Loan trong khi hai nhà lãnh đạo châu Âu đang ghé thăm”.

Related posts