Binh sĩ Nga sử dụng ‘đường dây nóng đầu hàng’ chạm mức kỷ lục vào tháng 3

Liên Thành

Lính Nga bị bắt ở Ukraine. (Ảnh: Telegram).

Hôm 6/4, phát ngôn viên của dự án “I Want to Live” (Tôi Muốn Sống), ông Vitaliy Matvienko, nói với các đài truyền hình Ukraina rằng một số lượng kỷ lục các binh sĩ Nga đã liên lạc với dự án này.

Dự án này là do Ukraina lập ra và mục đích của dự án là nhằm tạo điều kiện cho các quân nhân đầu hàng trên cơ sở tự nguyện.

Tuy nhiên, vì lo lắng trước cuộc phản công mùa xuân được mong đợi nhiều của Ukraina, nên tháng 3 vừa qua dự án này đã nhận hơn 3.000 đơn yêu cầu, gấp đôi so với số lượng của năm 2022.

Ông Matvienko cho biết: “Vào tháng 3, về cơ bản chúng tôi đã phá kỷ lục”.

Ông cho biết thêm, “Trong tháng 10 và tháng 12/2022, trung bình chúng tôi ghi nhận 1.400-1.500 yêu cầu mỗi tháng. Vào tháng 1 đến tháng 3/2023, con số này đã tăng lên 2.500”.

Ông lưu ý rằng quân đội Nga đang đầu hàng trên toàn bộ chiến tuyến, cả cá nhân và theo nhóm.

Theo ông Matvienko, một số trong số những binh sĩ này đang đầu hàng cùng với trang thiết bị của họ, và một số phương tiện bọc thép hạng nặng “thú vị” của Nga đã được khai triển để chống lại chủ nhân cũ của chúng trên chiến trường.

Related posts