Cựu TT Trump kiện cựu luật sư Michael Cohen, yêu cầu bồi thường 500 triệu USD

Gary Bai

Cựu TT Trump kiện cựu luật sư Michael Cohen, yêu cầu bồi thường 500 triệu USD
Cựu Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các phóng viên trước bài diễn văn của ông tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo tồn truyền thống (CPAC) thường niên tại Trung tâm Hội nghị và Khu nghỉ dưỡng Quốc gia Gaylord ở National Harbor, Maryland, hôm 04/03/2023. (Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images)

Một phát ngôn viên của cựu Tổng thống Donald Trump xác nhận với The Epoch Times rằng, hôm thứ Tư (12/04), ông Trump đã đệ đơn khiếu nại dân sự kiện luật sư cũ của mình, ông Michael Cohen, đòi bồi thường thiệt hại hơn 500 triệu USD. Ông Cohen bị cáo buộc vi phạm các nghĩa vụ luật sư-thân chủ của mình với ông Trump, làm giàu bất chính, và các lý do khác.

“Vụ kiện này và nhiều hành vi sai trái mà ông Michael Cohen — một người đã phạm trọng tội bị kết án — đã tự chứng minh, và đã được chính ông Cohen thừa nhận thông qua những cuốn sách, podcast và sự xuất hiện liên tục trên các hãng truyền thông đầy những lời nói dối của ông ấy,” một phát ngôn viên của ông Trump viết cho The Epoch Times trong một tuyên bố. Hôm thứ Ba (11/04), vụ kiện này đã được đệ trình lên Tòa án Địa hạt Liên bang phía Nam của New York.

Đơn kiện này cáo buộc rằng, hành vi của ông Cohen sau mối quan hệ luật sư-thân chủ kéo dài 12 năm với ông Trump đã kết thúc hồi năm 2018 bao gồm “nhiều lần vi phạm nghĩa vụ ủy thác, làm giàu bất chính, sử dụng [tài sản thuộc về người khác] bất hợp pháp, và các hành vi vi phạm hợp đồng,” cũng như “lan truyền những lời nói dối” về ông Trump vốn có khả năng “gây mất danh dự hoặc gây bất lợi.”

Vụ kiện của ông Trump theo đuổi khoản bồi thường “được cho là sẽ vượt quá đáng kể” mức thiệt hại 500 triệu USD và yêu cầu một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn.

Ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, rời khỏi tòa án liên bang ở thành phố New York, vào ngày 29/11/2018. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)
Ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, rời khỏi tòa án liên bang ở thành phố New York, vào ngày 29/11/2018. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

Vụ kiện dân sự này không liên quan về mặt pháp lý với vụ án hình sự của Biện lý Quận Manhattan Alvin Bragg kiện vị cựu tổng thống này, nhưng những tuyên bố công khai của ông Cohen về vụ việc này đã dẫn đến bản cáo trạng của ông Bragg truy tố cựu tổng thống Trump. Những tuyên bố đó được trích dẫn như là những dữ kiện có thể chứng minh [cho các cáo buộc] trong đơn kiện. Bản cáo trạng của ông Bragg tập trung vào một khoản thanh toán mà ông Trump bị cáo buộc đã trả cho bà Stormy Daniels, một nữ diễn viên phim người lớn, thông qua ông Cohen.

Ông Cohen là luật sư của ông Trump từ năm 2006 đến năm 2018 và là một phó chủ tịch của tập đoàn Trump Organization. Ông đã bị kết tội liên bang vì các hành vi vi phạm luật tài chính chiến dịch tranh cử hồi năm 2018, liên quan đến việc thu xếp các khoản thanh toán cho bà Daniels và một phụ nữ khác tuyên bố có quan hệ tình cảm với ông Trump. Ông Cohen đã thụ án tù từ tháng 05/2019 đến tháng 07/2020 vì những tội danh này. Ông Trump đã phủ nhận có quan hệ tình cảm với cả hai người phụ nữ cũng như việc ông đã thực hiện khoản thanh toán trên.

Sau khi mối quan hệ giữa ông Trump và ông Cohen kết thúc, đơn kiện hôm thứ Ba của ông Trump cho biết, ông Cohen đã thực hiện “một loạt các vi phạm về ủy thác và vi phạm hợp đồng [với ông Trump] bằng cách đưa ra nhiều tuyên bố không đúng sự thật và có tính chất kích động” về ông Trump.

Ví dụ, đơn kiện này tuyên bố rằng ông Cohen đã vi phạm các nghĩa vụ ủy thác khi ông ấy tiết lộ những thông tin bí mật của ông Trump và lan truyền những lời nói dối về ông Trump thông qua “các tuyên bố công khai, bao gồm việc phát hành hai cuốn sách, một loạt podcast, và vô số lần xuất hiện trên các hãng truyền thông lớn.”

Đơn kiện này cho biết, cuốn sách năm 2020 của ông Cohen có nhan đề “Disloyal: A Memoir: The True Story of the Formal Personal Attorney to President Donald J. Trump” (Tạm dịch: Không Trung Thành: Hồi ký: Câu Chuyện Có Thật Về Cựu Luật Sư Riêng Của Tổng thống Donald J. Trump), là một ví dụ khác về hành vi vi phạm nghĩa vụ này, vì cuốn sách này đã tiết lộ thông tin bí mật về nguyên đơn và do đó đã vi phạm một thỏa thuận bảo mật giữa ông Trump và ông Cohen.

Đơn kiện này cáo buộc, “Mặc dù được quảng cáo là một cuốn hồi ký chân thật, nhưng cuốn sách Disloyal chứa đầy những mô tả sai lệch, những lời nói dối, và những xuyên tạc trắng trợn [về ông Trump].”

Đơn kiện này viết, một cuốn sách khác mà ông Cohen phát hành hồi năm 2022, “Revenge: How Donald Trump Weaponised the US Department of Justice Against His Critics” (tạm dịch: Trả Thù: Cách ông Donald Trump Vũ Khí Hóa Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ nhằm vào những người Chỉ trích) cũng bao gồm thông tin bí mật vốn vi phạm thỏa thuận bảo mật này.

Đơn kiện nêu rõ ràng việc ông Cohen phát hành những cuốn sách đó là một phần của “những hành động sai trái có chủ ý, có tính toán, ác ý, và được thúc đẩy bởi mong muốn có được danh tiếng, sự chú ý, sự nổi danh, và sự giàu có” đồng thời cho biết thêm rằng ông Cohen đã “giàu lên một cách bất chính” thông qua những nỗ lực đó.

Đơn kiện này cáo buộc rằng trước vụ truy tố ông Trump hồi tháng Tư, ông Cohen đã “tăng tần suất và sự thù địch của những hành vi bất hợp pháp này,” và “dường như đã trở nên táo bạo và tiếp tục nhiều lần đưa ra những tuyên bố sai sự thật và dối trá.”

Ví dụ, đơn kiện trích dẫn podcast “Mea Culpa” của ông Cohen, mà ông Cohen đã phát hành hồi tháng 09/2020, và tuyên bố rằng vị luật sư này đã tiết lộ “thông tin bí mật thu thập được do bản chất của mối quan hệ luật sư-thân chủ trước đây của mình” với ông Trump và thông tin về cuộc sống cá nhân và riêng tư của ông Trump.

Trong bốn tập hồi tháng 02/2021, tháng 09/2021, tháng 01/2022, và tháng 04/2022, ông Cohen đã mời bà Daniels tham gia vào podcast này và thảo luận với bà Daniels về những cuộc gặp gỡ được cho là đã diễn ra giữa bà và ông Trump.

Hồi tháng 03/2023, ông Cohen đã phát sóng lại tập hồi tháng 02/2021 có bà Daniels, vào khoảng thời gian ông Cohen ra làm chứng trước một đại bồi thẩm đoàn vốn cuối cùng đã biểu quyết truy tố ông Trump về 34 cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh ở cấp độ trọng tội liên quan đến khoản thanh toán được cho là của ông Trump cho bà Daniels.

Ông Trump đã “chịu tổn hại nghiêm trọng về uy tín do hậu quả trực tiếp của các hành vi vi phạm [của ông Cohen],” đơn kiện nêu rõ. Và “hành vi không chuẩn mực liên tục và leo thang như vậy [của ông Cohen] đã đạt đến đỉnh điểm và khiến [ông Trump] không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm biện pháp bồi thường pháp lý thông qua vụ kiện tụng này.”

Đơn kiện này cũng cáo buộc rằng ông Cohen đã sử dụng một cách bất hợp pháp tài sản kinh doanh của ông Trump khi ông Cohen “đã khai báo sai một cách gian dối một khoản chi tiêu kinh doanh và đã tuyên bố rằng ông được thêm 74,000 USD so với số tiền chi tiêu thực sự.”

Đáp lại một yêu cầu bình luận, luật sư của ông Cohen, ông Lanny Davis, nói với Fox News Digital rằng “ông Trump một lần nữa sử dụng và lạm dụng hệ thống tư pháp như một hình thức quấy rối và đe dọa ông Michael Cohen.”

“Có vẻ như ông ấy sợ hãi trước những vấn đề pháp lý sắp tới của mình và đang cố gắng gửi một thông điệp tới các nhân chứng tiềm năng khác, những người đang hợp tác với các công tố viên truy tố ông ấy,” ông Davis nói với Fox. “Ông Cohen sẽ không nản lòng và tự tin rằng vụ kiện này sẽ thất bại dựa trên sự thật và pháp luật.”

Thanh Nhã biên dịch

Related posts