5 lãnh đạo châu Âu đến Trung Quốc đều về tay trắng, Tập Cận Bình muốn gì?

Liên Thành

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron (ảnh: Ludovic Marin/AFP qua Getty).

Trong vài tháng qua, 5 nhà lãnh đạo châu Âu khác nhau đã đến Bắc Kinh, cố gắng thuyết phục nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhìn thế giới theo cách của họ. Nhưng từng người đều trở về tay trắng, ngoại trừ một số hợp đồng mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp của họ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen là những thuyết khách mới nhất thực hiện hành trình vào tuần trước. Mục tiêu của họ là thuyết phục Tập Cận Bình làm trung gian hòa giải, khuyên bảo Nga dừng cuộc xâm lược ở Ukraina, hoặc ít nhất như giống ông Macron nói, “làm cho nước Nga tỉnh táo”.

Nhưng nhà lãnh đạo Trung Quốc đều từ chối.

Ông Tập tỏ ra khó chịu khi những nhà lãnh đạo châu Âu đều nêu ra vấn đề cuộc chiến ở Ukraina. Ông tiếp tục đổ lỗi cho NATO về cuộc chiến ở Ukraina. Ông cũng nhắc lại rằng ông sẽ chỉ nói chuyện với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy khi “điều kiện và thời điểm thích hợp”.

Và do Nga mới nhắc lại gần đây rằng các điều kiện cho hòa bình vẫn chưa phù hợp, nên việc ông Tập nói chuyện với ông Zelenskyy có thể sẽ mất một khoảng thời gian nữa.

Theo ông Ivo Daalder, cựu Đại sứ Mỹ tại NATO, thất bại của châu Âu trong việc chia rẽ Trung Quốc và Nga hầu như không có gì đáng ngạc nhiên. Đối với ông Tập, tương lai rất rõ ràng: Mỹ đang suy tàn, và trong vòng 1/4 thế kỷ nữa Trung Quốc sẽ chiếm lấy vị trí quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất. Chính quyền Bắc Kinh có thể thúc đẩy viễn cảnh này bằng cách liên kết với Matxcova, và giành lấy các tài nguyên của Nga – từ dầu mỏ giá rẻ cho đến các nguyên liệu quan trọng quý giá của nước này. Và Trung Quốc cũng có thể đẩy nhanh sự suy tàn của Mỹ bằng cách chia rẽ các đồng minh châu Âu.

Related posts