Singapore yêu cầu các ngân hàng giữ im lặng về dòng tài sản ồ ạt đổ vào từ Trung Quốc

Tạ Linh

Ảnh minh hoạ: Lauryn Ishak/Bloomberg.

Tờ Financial Times đưa tin mới đây đưa tin, Cơ quan Tiền tệ Singapore đã đưa ra chỉ thị ngầm từ khi những người Trung Quốc giàu có chuyển hàng tỷ đô la vào trung tâm tài chính châu Á này.

Cơ quan này đã yêu cầu các ngân hàng lớn nhất thế giới tránh thảo luận về nguồn gốc của những khoản tiền đáng kể chảy vào nước này trong năm qua.

Cơ quan tiền tệ Singapore cho biết dòng chảy từ Trung Quốc vào Singapore đã trở thành một vấn đề nhạy cảm về chính trị trong nước và cơ quan này muốn các ngân hàng hạn chế thảo luận công khai về hiện tượng này.

Dòng người và tiền từ Trung Quốc đại lục đổ vào Singapore diễn ra khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động một cuộc tấn công về luật pháp đối với các doanh nghiệp và một cuộc đàn áp chống tham nhũng. 

Đảo quốc này đã vạch ra một con đường thận trọng để trở thành một trung tâm tài chính trung lập vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington, trở thành điểm đến cho tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc.

Chỉ thị ngầm này đã được đưa ra trong cuộc họp ngày 20/2 của một nhóm bao gồm các chủ ngân hàng và cơ quan quản lý, trong đó có HSBC, Standard Chartered, UBS, BNP Paribas, JPMorgan và Citigroup, cũng như các ngân hàng địa phương DBS và Ngân hàng Singapore.

Nhân viên ngân hàng MAS, ngân hàng trung ương của Singapore, đã tóm tắt thông điệp trên của cơ quan chính phủ rằng các ngân hàng tư nhân nên “chỉ lặng lẽ làm công việc của mình” bởi vì “quý vị không muốn gây phản cảm”.

Một giám đốc điều hành nhóm công nghiệp trong ngành quản lý tài sản cho biết, “Sự hiện diện của Trung Quốc đang được cảm nhận ở khắp mọi nơi. Hiện tượng này không chỉ là siêu du thuyền và xe hơi sang trọng nữa, nó đang lan tỏa đến những người dân hàng ngày và là chủ đề bàn tán của mọi tầng lớp trong xã hội Singapore”.

Ông cho biết thêm, “Chúng tôi không được yêu cầu rõ ràng là không được nói về” Trung Quốc, “nhưng có một cảm giác trong ngành dịch vụ tài chính rằng việc nói về nước này một cách công khai sẽ không được hoan nghênh.”

Related posts