Tài liệu rò rỉ: Wagner cố gắng mua vũ khí từ nước thành viên NATO

Tạ Linh

Nhóm lính đánh thuê của Nga. (ảnh: Aboluowang).

Theo các tài liệu tình báo bị rò rỉ của Hoa Kỳ mà CNN có được , Tập đoàn Wagner, một nhóm lính đánh thuê của Nga , đã cố gắng mua vũ khí và thiết bị từ thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ để sử dụng trong cuộc chiến chống lại quốc gia châu Phi Mali ở Ukraine .

CNN đưa tin, các tài liệu bị rò rỉ dường như cho thấy Tập đoàn Wagner đang nỗ lực hết sức để tăng cường hơn nữa sức mạnh chiến đấu khi cuộc chiến Nga-Ukraine không có dấu hiệu lắng dịu.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), được nhiều người coi là đối tác của Hoa Kỳ và các quốc gia thân Ukraine khác và đã lên tiếng phản đối hành động gây hấn của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nơi đặt căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ, nơi cất giữ vũ khí hạt nhân như một lời cảnh báo rõ ràng nhằm ngăn chặn hành động gây hấn của Nga đối với các thành viên NATO.

Theo tình báo Hoa Kỳ, các thành viên của Tập đoàn Wagner đã gặp “liên lạc viên Thổ Nhĩ Kỳ” vào đầu tháng 2 năm nay, với ý định “mua vũ khí và thiết bị từ Thổ Nhĩ Kỳ” và sau đó cung cấp chúng cho lính đánh thuê Wagner.

Hiện chưa rõ ai là “những người liên hệ” hoặc liệu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có biết về các cuộc họp hay không. Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ có ý định bán vũ khí cho Wagner.

Tuy nhiên, khả năng một đồng minh NATO bán vũ khí cho lính đánh thuê Nga có thể gây lo ngại nghiêm trọng ở Mỹ và làm phức tạp mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với các thành viên NATO khác.

Tài liệu bị rò rỉ có tiêu đề “Mali, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ: Wagner tìm kiếm vũ khí từ Ankara”, phác thảo chi tiết về cuộc họp vào tháng 2 đó.

Wagner cũng đã lên kế hoạch sử dụng vũ khí và thiết bị của Thổ Nhĩ Kỳ ở Mali

Tài liệu không chỉ trích dẫn thông tin tình báo rằng Wagner đã tìm cách mua vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn đề cập rằng Wagner có kế hoạch tiếp tục thực hành tuyển dụng các tù nhân Nga.

Related posts