Kyiv kết thúc “hợp đồng cho thuê” đất với Đại sứ quán Nga

Cảnh dân chúng Ukraine biểu tình phản đối chiến tranh trước cổng Đại sứ quán Nga ở Kyiv, tháng 2/2022. (Nguồn ảnh: Home for heroes / Shutterstock)

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko hôm Thứ Năm nói rằng hợp đồng cho thuê đất với Đại sứ quán Nga đã hết hạn, và đất đai cùng tài sản ở đó nay trở về Chính phủ Ukraine. Reuters cho biết quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã kết thúc từ năm ngoái khi chiến tranh nổ ra, và trong khu Đại sứ quán nay đã không còn bất kỳ viên chức ngoại giao nào của Nga.

“Hôm nay, Hội đồng thành phố Kyiv đã chấm dứt hợp đồng thuê đất với Đại sứ quán của nước xâm lược — Nga,” ông Klitschko thông báo trên kênh Telegram của mình, và không quên đưa ra bình luận về đối phương. “Và cũng đã kêu gọi Nội các Bộ trưởng Ukraine liên quan đến việc thu hồi tài sản là ‘các cơ sở ngoại giao’ của những kẻ man rợ Nga về cho nhà nước Ukraine.”

Khu nhà nằm ở phía tây thủ đô Kyiv, gần trung tâm thành phố, từ hồi tháng 2/2022 đã không còn người của Nga nữa. Theo RT báo cáo, các viên chức ngoại giao đã rời đi trước khi chiến sự chính thức nổ ra.

Hồi đáp lại hành động của Kyiv, thì Moscow dự kiến sẽ thu hồi phần bất động sản tương ứng của Ukraine, theo ông Vladimir Dzhabarov, Phó trưởng ban Đối ngoại của Thượng viện Nga, Hội đồng Liên bang Nga.

“Thông thường, các biện pháp sẽ là tương xứng,” ông Dzhabarov nói với truyền hình RIA Novosti, đồng thời cũng không quên bình luận về đối phương. “Người Ukraine giờ đã thành những kẻ vô loại hoàn toàn rồi.”

Konstantin Kosachev, người phát ngôn của Hội đồng Liên bang Nga cũng đưa ra thông điệp tương tự rằng Nga cũng sẽ có phản ứng giống như Ukraine, và “phía Nga có đầy đủ biện pháp để làm như vậy.”

Nhật Tân

Related posts