Quá giới hạn chịu đựng, dân Trung Quốc cầm liềm rựa xua đuổi quan chức

Liên Thành

Người dân Trung Quốc cầm liềm rựa xua đuổi quan chức (ảnh cắt từ video).

Việc chính quyền Trung Quốc cưỡng chế sung công và phá dỡ đất nông nghiệp đã khiến những người dân thấp cổ bé họng không thể chịu đựng được. Một đoạn video lan truyền trên Internet cho thấy nông dân cầm liềm, rựa xua đuổi các quan chức đi.  

Đoạn video đã được tải lên Internet vào ngày 21 tháng 4. Tờ NTD cho biết, chính quyền địa phương thành phố Đan Châu đã cưỡng chế phá bỏ cây non và thu hồi đất nông nghiệp của nông dân. Sự bất bình của công chúng đã lên tới tột đỉnh, dân làng kéo nhau cầm lưỡi liềm và rựa xua đuổi các cán bộ chính quyền để bảo vệ cây trồng của mình.

Tại hiện trường cũng xảy ra một vài vụ nổ, bốc khói dày đặc, không rõ là pháo hoa hay thuốc súng tự chế.

Hầu hết dân làng nói tiếng địa phương, nhưng cũng có người hét lên với chính quyền bằng tiếng phổ thông: “Chính sách của các ông còn chưa ban hành thì các ông đã cưỡng chế chúng tôi…”.

Có thể thấy trong video, các nhân viên chính quyền đã rút lui toàn bộ trước mặt nhóm phản kháng, và một “chiếc xe thực thi pháp luật” bị bỏ lại phía sau.

Khi đoạn video được đăng tải trên mạng, “bộ máy quản lý nông nghiệp” của chính quyền TQ đã được làm việc hết công suất để xử lý các vấn đề trên, khiến nhiều vùng nông thôn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cư dân mạng nhận xét rằng, tương lai có thể xảy ra nhiều vụ phản kháng của nông dân Trung Quốc hơn nữa.

Trong những năm gần đây, chính quyền TQ đã tuyên bố rằng sẽ xây dựng tỉnh Hải Nam thành “khu thương mại tự do” và nhiều khu vực của Hải Nam sẽ được xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc vào tháng 4 năm 2022 báo cáo, vào cuối năm 2021, tỉnh Hải Nam quyết định huy động toàn tỉnh ủng hộ kế hoạch “Hội nhập Đam Châu-Dương Phố”. Đam Châu đã mua tổng cộng gần 12.900 mẫu đất để xây dựng dự án Khu phát triển mới Tân Hải. Thời gian thực hiện của kế hoạch là ba năm, cụ thể là 2022, 2023 và 2024.

Các quan chức đã nhiều lần tuyên bố rằng việc thu hồi đất sẽ “bảo vệ quyền và lợi ích của người dân”, nhưng trên thực tế thường là trưng thu cưỡng chế, bồi thường không hợp lý, hoặc thậm chí còn bị khấu trừ tiền bồi thường ở nhiều cấp độ khác nhau, thường gây ra các cuộc biểu tình công khai và thậm chí là phản kháng dữ dội.

Related posts