Nga cảnh báo đứng bên vực thẳm xung đột vũ trang với Mỹ

Binh sĩ Nga tập hợp thành đội hình trước khi tham dự cuộc diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng ở trung tâm Moscow vào ngày 4 tháng 5 năm 2023. (Ảnh: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo mối quan hệ giữa nước này và Mỹ đang trên bờ vực của xung đột vũ trang, nhưng Moscow đang cố gắng để ngăn chặn điều đó xảy ra.

“Chúng tôi đang hành động để ngăn quan hệ với Mỹ rơi xuống vực thẳm xung đột vũ trang. Chúng tôi đang đứng cạnh bờ vực thẳm này”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với kênh truyền hình Channel One ngày 4/5.

Theo ông Ryabkov, Nga và Mỹ vẫn liên lạc trong trường hợp cần thiết, bao gồm cả ở cấp cao. Ông Ryabkov còn cáo buộc giới chức Mỹ đang tìm cách “lan truyền thông tin Washington không liên quan” đến vụ tấn công Điện Kremlin ở Moskva gần đây.

Ông Ryabkov cho rằng Mỹ đang sử dụng “con rối” ở Kiev để thực hiện hành động khiêu khích nguy hiểm, tuyên bố Nga sẽ dùng mọi biện pháp sẵn có để chặn các mối đe dọa an ninh quốc gia, an ninh của Tổng thống và các lãnh đạo đất nước.

Hồi cuối tháng 3, ông Ryabkov cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập niên, đồng thời cảnh báo rằng Moscow thực tế đang trong tình trạng xung đột công khai với Washington về cuộc chiến ở Ukraine, theo Reuters.

“Tôi không muốn đi sâu vào cuộc thảo luận về việc liệu khả năng xảy ra xung đột hạt nhân ngày nay có cao hay không, nhưng nó cao hơn bất cứ điều gì chúng ta từng có trong nhiều thập niên qua”, hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Ryabkov.

Ông này nói thêm rằng Nga cam kết giữ cho thế giới “an toàn và tránh khỏi mối đe dọa chiến tranh hạt nhân, nhưng sau đó nói thêm khó có thể thực hiện cam kết này vì Moscow hiện “đang ở trong tình trạng xung đột công khai với Mỹ”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4/5 cáo buộc Mỹ là bên đứng sau trong vụ “Ukraine tấn công Điện Kremlin bằng UAV”, nhưng không đưa ra bằng chứng. Ông Peskov cho rằng Mỹ đã chọn các mục tiêu và phương thức thực hiện để Ukraine tấn công.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Mỹ, Anh và NATO phải chịu trách nhiệm chung về tất cả các hành động của Ukraine.

Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định cáo buộc của Nga là sai sự thật. “Tôi có thể đảm bảo rằng Mỹ không tham gia vào vụ này. Chúng tôi thậm chí không biết điều gì đã xảy ra ở đây. Tôi đảm bảo rằng Mỹ không có vai trò gì trong vụ việc”, ông Kirby nói, thêm rằng Mỹ không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Nga ngày 3/5 cáo buộc Ukraine đã phóng 2 UAV cảm tử nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin với mục tiêu “ám sát Tổng thống Nga”.

Cả 2 UAV sau đó đã bị lực lượng phòng không bảo vệ Điện Kremlin vô hiệu hóa bằng các thiết bị tác chiến điện tử. Moscow cho biết 2 UAV này đã rơi xuống khu vực sân Điện Kremlin và không có ai bị thương sau vụ việc này. Tổng thống Putin không có mặt tại tòa nhà này lúc xảy ra vụ nổ.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo vụ UAV tấn công Điện Kremlin khiến Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện hành động đáp trả nhằm vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho rằng nước này không nên đàm phán với Tổng thống Zelensky, kêu gọi sử dụng “những vũ khí có khả năng ngăn chặn và phá hủy hoàn toàn chính phủ Ukraine” để trả đũa.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kyiv không liên quan vụ UAV tấn công Điện Kremlin. Mỹ nói không thể xác thực những cáo buộc của Moskva và “không nên tin toàn bộ những gì được Điện Kremlin đưa ra”. Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh, tránh có hành động leo thang căng thẳng.

Viên Minh (Tổng hợp)

Related posts