Tin thế giới sáng thứ Sáu: Đối phó với di dân bất hợp pháp đang tràn vào biên giới, Mỹ ra quy định mới

Đối phó với di dân bất hợp pháp đang tràn vào biên giới, Mỹ ra quy định mới

Liên Thành

Những người tị nạn lội qua sông Rio Grande đến El Paso, Texas, năm 2022. (Ảnh: CNN).

Theo Reuters, chính phủ Hoa Kỳ ngày 10/5 đưa ra một quy định mới mà qua đó sẽ từ chối tị nạn đối với hầu hết những di dân vượt biên giới Hoa Kỳ – Mexico bất hợp pháp, một phần quan trọng trong việc thực thi kế hoạch của Tổng thống Joe Biden giữa lúc điều luật 42 vốn hạn chế di dân vào biên giới Mỹ thời đại dịch hết hạn vào ngày 11/5.

Theo quy định mới, những di dân đến biên giới Mỹ sẽ không đủ điều kiện xin tị nạn – nếu họ đã đi qua các nước khác mà không xin tị nạn trước, hoặc không dùng các con đường hợp pháp để nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết quy định mới sẽ mang lại những hậu quả khắc nghiệt hơn cho những người vượt biên trái phép. Thay vì nhanh chóng bị trục xuất về Mexico, họ có thể bị trục xuất và bị cấm nhập cảnh Mỹ trong 5 năm nếu không đủ điều kiện xin tị nạn.

“Chúng tôi nói rất rõ ràng rằng biên giới của chúng tôi không mở cửa, việc vượt biên trái quy định là phạm pháp và những người không đủ điều kiện được cứu giúp sẽ nhanh chóng bị trả về”, ông Mayorkas nhấn mạnh trong một cuộc họp báo ở Washington.

Ông đổ lỗi cho Quốc hội vì đã không thông qua cải cách di trú có ý nghĩa “trong hơn hai thập niên”, đồng thời nói thêm rằng các nhà lập pháp đã không cung cấp kinh phí theo yêu cầu của chính quyền Biden cho các nhân viên biên giới, cơ sở vật chất và phương tiện đi lại.

Chính quyền ông Biden hiện đang vật lộn với sự gia tăng kỷ lục các cuộc vượt biên trái phép bởi chính sách nới lỏng biên giới của ông so với người tiền nhiệm Donald Trump. Di dân tuần này đã tập trung đông đảo ở Mexico trong khi những người đã vào được lãnh thổ Mỹ đang gây căng thẳng cho các thành phố biên giới.

Theo Reuters, một số di dân đang tranh nhau vào Mỹ trước khi quy định mới có hiệu lực.

Ông Brandon Judd, chủ tịch hiệp hội các nhân viên tuần tra biên giới cho biết, trong hai ngày 8 và 9 tháng Năm, mỗi ngày có hơn 10.000 di dân đã bị bắt khi vượt biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp. Con số này đã vượt con số ước đoán của một quan chức biên giới hồi tháng trước một khi điều luật 42 chấm dứt.

TT Zelensky ký sắc lệnh thành lập hai chính quyền quân sự ở vùng Kherson

Tạ Linh

TT Zelensky ký sắc lệnh thành lập hai chính quyền quân sự ở vùng Kherson (ảnh từ Tweet).

Ngày 11/5, tờ Interfax đưa tin, Tổng thống Ukraina –  ông Volodymyr Zelenskyy đã ký sắc lệnh thành lập thêm hai chính quyền quân sự ở vùng Kherson.

Sắc lệnh liên quan số 268 đã được công bố trên trang web của tổng thống.

Sắc lệnh viết: “Theo Luật pháp Ukraina ‘Về chế độ pháp lý của thiết quân luật’, Ukraina sẽ thành lập chính quyền quân sự làng Vynohradiv của quận Kherson thuộc vùng Kherson; và chính quyền quân sự thành phố Skadov của quận Skadovsky thuộc vùng Kherson”.

Tổng thống Ukraina cũng chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraina, Cơ quan quản lý nhà nước khu vực Kherson thực hiện các yêu cầu liên quan đến việc thành lập chính quyền quân sự theo luật ‘Về chế độ pháp lý của thiết quân luật’.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5.

Wagner bực tức ở tiền tuyến: ‘Kẻ thù của chúng ta không phải Ukraina mà là bộ máy quan liêu Nga’

Liên Thành

Lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner – Yevgeny Prigozhin. (Ảnh: Telegram).

Vào thứ Ba (ngày 9 tháng 5), nhà lãnh đạo Wagner đã công bố một bài chỉ trích trên tài khoản mạng xã hội của mình, một lần nữa công kích rằng sự ủng hộ của Wagner bởi giới lãnh đạo quân đội Nga không đủ để không giữ được tuyến phòng thủ gần Bakhmut. Vào ngày hôm đó, Quảng trường Đỏ ở Matxcova đang ăn mừng chiến thắng từ Thế chiến Đệ nhị.

Theo tờ Da Yi Yuan, người sáng lập và nhà tài chính của Quân đoàn Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã chỉ trích việc quân đội Nga tập trung vào cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng, diễn ra ngay khi cuộc phản công của Ukraine sắp xảy ra.

Ông Prigozhin nói: “Hôm nay (thứ Ba), một đơn vị của Bộ Quốc phòng (Nga) đã trốn thoát khỏi một trong các sườn của chúng tôi, từ bỏ mặt trận của họ. Tất cả đều bỏ chạy, để lại mặt trận rộng gần 2 km và sâu 500m, cắt đứt sườn theo hướng Bakhmut và tập hợp lại ở Zaporozhia”.

“Và cuộc phản công của (Ukraina) sắp bắt đầu”, ông phàn nàn trong một video đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, rằng người Nga nên chú ý nhiều hơn đến những gì đang xảy ra ở Ukraina hơn là cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng trên truyền hình.

Ông nói: “Họ (Ukraina) đã nói hoàn toàn rõ ràng rằng cuộc phản công sẽ diễn ra trên mặt đất, không phải trên TV”. Nhà sáng lập Wagner tiếp tục rằng Ngày Chiến thắng thuộc về thế hệ trước. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ hôm thứ Ba, một lần nữa đổ lỗi cho “giới tinh hoa toàn cầu phương Tây”.

Nhà lãnh đạo Nga nói: “Tổ quốc của chúng ta đang trong một cuộc chiến thực sự”.

Ông Putin cho biết cả nước Nga đang cầu nguyện cho những “anh hùng” ở tiền tuyến, và kết thúc bằng việc kêu gọi mọi người “hãy tung hô chiến thắng cho nước Nga, cho các lực lượng vũ trang anh hùng của chúng ta!”

Còn ông Prigozhin nói: “Ngày Chiến thắng là chiến thắng của tổ tiên chúng ta. Chúng ta đã không giành được chiến thắng này, dù chỉ một milimet”.

Ông tiếp tục phàn nàn rằng các chiến binh Wagner lẽ ra đã có thể chiếm được thành phố Bakhmut, nơi đã bị bao vây trong nhiều tháng, nếu họ được cung cấp đủ đạn dược, nhưng Matxcova đã không thực hiện được lời hứa ban đầu.

Ông nói: “Chúng tôi đã được hứa vào ngày 7 tháng 5 rằng chúng tôi sẽ nhận được đạn dược, nhưng hóa ra là chúng tôi chỉ đơn giản là bị lừa dối một cách trắng trợn”.

Vào sáng thứ Hai (8/5), Prigozhin cho biết Matxcova đã ra lệnh cung cấp cho Wagner “mọi thứ” mà họ muốn. Tuy nhiên, sau đó họ chỉ nhận được “10% những gì được yêu cầu”.

Người sáng lập Wagner tiếp tục nói rằng Tổng tham mưu trưởng Nga, Valery Gerasimov, phải chịu trách nhiệm về quyết định này.

Ông nói: “Sáng nay, đích thân tham mưu trưởng đã sửa tất cả các con số và giảm xuống 10%. Nó rất tệ. Nếu nó tiếp tục như thế này, chúng tôi sẽ không thể chiến đấu. Nếu tất cả các nhiệm vụ đều nhằm đánh lừa Tổng tư lệnh, thì hoặc Tổng chỉ huy sẽ xé xác bạn, hoặc người dân Nga sẽ rất đau buồn nếu thất bại trong cuộc chiến”.

Prigozhin nói thêm rằng các chiến binh của ông sẽ không rời Bachmut, họ sẽ “giữ vững thêm vài ngày nữa”.

Ông nói: “Kẻ thù của chúng ta ngày nay không phải là AFU (Lực lượng vũ trang Ukraina), mà là bộ máy quan liêu của Nga. Đạn pháo đang nằm ngủ trong các nhà kho. Ngành công nghiệp đang sản xuất những nguồn dự trữ này, không giao chúng cho quân đội mà tích trữ chúng trong các nhà kho”.

“Họ không giết đạn pháo, họ giết những người lính của chúng ta”, ông nói.

‘Hãy ngoan ngoãn và Sa hoàng sẽ ban ân huệ cho bạn’: Nhà tuyên truyền Nga nhắn nhủ đến Georgia

Liên Thành một ngày trước 203 lượt xem

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dỡ bỏ lệnh cấm bay và áp dụng chính sách thị thực mới đối với Georgia. Nhà tuyên truyền nổi tiếng nhất của Nga, Sergey Mardan, coi động thái này là một trong những hành động nhân từ của tổng thống Putin, ban tặng phần thưởng cho người dân Georgia ngoan ngoãn. (Ảnh: SPUTNIK AFP).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dỡ bỏ lệnh cấm bay và áp dụng chính sách thị thực mới đối với Georgia, quốc gia mà Nga đã từng có một cuộc chiến tranh ngắn vào năm 2008.

Theo một sắc lệnh được Điện Kremlin công bố hôm thứ Tư, ông Putin đã áp dụng chính sách đi lại miễn thị thực trong 90 ngày cho công dân Georgia bắt đầu từ ngày 15 tháng Năm.

 Một trong những nhà tuyên truyền nổi tiếng nhất của Nga, Sergey Mardan, coi động thái này là một trong những hành động nhân từ của tổng thống Putin, ban tặng phần thưởng cho người dân Georgia ngoan ngoãn.

Sergey Mardan viết trên kênh Telegram của mình rằng: “Người Georgia đã được miễn thị thực và du lịch hàng không đã được mở. Hãy ngoan ngoãn và sa hoàng Nga sẽ ban ân huệ cho bạn”.

Đồng thời với việc áp dụng chính sách thị thực mới, Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm bay từ Nga đến Georgia đối với các hãng hàng không của mình. Kết nối hàng không trực tiếp giữa Nga và Georgia đã bị đình chỉ vào mùa hè năm 2019, sau khi bắt đầu các cuộc biểu tình chống Nga ở Tbilisi.

Tổng thống Georgia Salome Zourabichvili hôm thứ Tư đã chỉ trích quyết định của Matxcova, lên án động thái này là một “sự khiêu khích” mới. Tuy nhiên, chính phủ Georgia, không giống như tổng thống, tuyên bố ủng hộ quyết định nối lại hàng không của Nga.

Vị trí của Tổng thống Zourabichvili chủ yếu mang tính nghi lễ và bà đã nhiều lần cáo buộc đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền có quan hệ mật thiết với Matxcova.

Related posts