Tin thế giới tối thứ Sáu: Trung Quốc bất ngờ gây khó dễ, chặn cung cấp máy bay không người lái cho Nga

Ukraina bắn hạ 7 UAV, tấn công 8 sở chỉ huy và 13 khu vực tập trung quân nhân của Nga

Tạ Linh

Ảnh: Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine.

Vào ngày 11 tháng 5, Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraina cho biết trên Facebook rằng, vào ngày thứ 442 của cuộc xâm lược toàn diện của Nga, các lực lượng Nga đã tiến hành hơn 30 cuộc tấn công vào các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã thực hiện 13 cuộc không kích vào các thiết bị quân sự của Nga và triển khai pháo binh tấn công 8 sở chỉ huy và 13 cụm quân nhân Nga.

Trích dẫn từ Bộ Tổng tham mưu: “Trong ngày hôm nay, các lực lượng Nga đã thực hiện sáu cuộc tấn công bằng tên lửa, bao gồm các cuộc tấn công vào các thành phố Sloviansk, Kostiantynivka và Zaporizhzhia. Họ cũng tiến hành 46 cuộc không kích và triển khai các hệ thống tên lửa đa phóng (MLRS) để tiến hành 69 cuộc tấn công tiếp theo vào các vị trí của lực lượng Ukraina và các khu định cư dân sự.

Thật không may, đã có dân thường thương vong, và một số tòa nhà dân cư cũng như các cơ sở hạ tầng hành chính và dân sự khác đã bị hư hại”.

Tuy nhiên Ukraina cũng đã bắn hạ 7 UAV Nga. Các đơn vị Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraina đã tấn công 8 sở chỉ huy của Nga, 13 khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của Nga, một kho đạn dược, một kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn, 5 đơn vị pháo binh dã chiến, một hệ thống phòng không và hai mục tiêu quan trọng khác. 

Trích dẫn từ Bộ Tổng tham mưu: “Các lực lượng địch đang tiếp tục tập trung các nỗ lực chính của chúng vào các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Trong ngày, các lực lượng địch đã tiến hành hơn 30 cuộc tấn công vào các mặt trận này. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục ở các mặt trận Bakhmut và Marinka”.Trên mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna, lực lượng Nga đang tiếp tục duy trì sự hiện diện tại các khu vực gần biên giới Nga-Ukraina.

Trong suốt cả ngày, họ tiến hành các cuộc không kích vào các khu vực lân cận Krasnyi Khutir, Krenydivka, Znob-Novhorodske và Uralove và triển khai súng cối, pháo binh để bắn vào Odradne, Dvorichanske, Kamianka, Topoli,.. vv..

mặt trận Lyman, các lực lượng Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công ở khu vực lân cận Rừng Serebrianske nhưng không thành công và tiến hành một cuộc không kích vào Spirne.

mặt trận Bakhmut, các lực lượng Nga đang tiếp tục thực hiện các chiến dịch tấn công. Giao tranh ở Bakhmut vẫn tiếp tục. Trong suốt cả ngày, quân đội Nga đã không thành công trong việc tiến tới khu định cư Stupochky và tiến hành các cuộc không kích vào Bakhmut, Kurdiumivka và New-York. 

Các lực lượng Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công không thành công ở vùng lân cận Avdiivka trên mặt trận Avdiivka và nã pháo vào Novokalynove, Berdychi, Stepove, Avdiivka, Sieverne, vv..

mặt trận Marinka, Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga gần thành phố Marinka. Hostre, Herohiivka, Marinka và Pobieda ở Donetsk đã bị Nga bắn.

Lực lượng Nga đang ở thế phòng thủ trên mặt trận ZaporizhzhiaKherson. Họ tiến hành các cuộc không kích vào các khu vực trong và xung quanh Mala Tokmachka, Omelnyk và Kizomys.

Các lực lượng Nga cũng tấn công nhiều khu định cư nằm gần đường liên lạc, bao gồm Vremivka và Novopil (thuộc vùng Donetsk) cùng Olhivske, Huliaipole, Zaliznychne, Huliaipilske và Bilohiria,vv..

Hội An

Hàng loạt thống đốc Nga cáo buộc Ukraina tấn công vào kho dầu, cơ sở năng lượng

Ảnh minh họa.

Alexander Bogomaz – thống đốc vùng Bryansk của Nga, vào hôm 11/5 cho biết, một máy bay không người lái của Ukraina đã tấn công một kho dầu thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ nhà nước Nga Rosneft.

Kho chứa dầu nằm ở thị trấn Klintsy, cách biên giới với tỉnh Chernihiv của Ukraina khoảng 80 km.

Theo ông Bogomaz, cuộc tấn công đã làm hư hại nền móng của kho và bể chứa dầu. Không có thương vong được báo cáo.

Trong những tuần gần đây, ngày càng có nhiều báo cáo về các cuộc tấn công vào mạng lưới đường sắt và nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga.

Trước đó, ông Bogomaz cũng đã báo cáo về vụ tấn công vào một tòa nhà hành chính ở Starodub vào ngày 10/5, trong khi hãng truyền thông Nga Baza viết rằng đó là tòa nhà của văn phòng nhập ngũ.

Roman Starovoyt, thống đốc vùng Kursk của Nga cũng đã tuyên bố rằng các lực lượng Ukraina đã tấn công một trạm biến áp điện ở làng Tyotkino, nơi được cho là đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện.

Theo Thống đốc Vyacheslav Gladkov, tỉnh Belgorod của Nga cũng đã bị tấn công. Ông nói rằng bảy khu định cư đã bị mất điện do cuộc tấn công có chủ đích.

Tất cả các khu vực của Nga được đề cập đều có biên giới với Ukraina. Kyiv chưa bình luận về việc liệu họ có chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hay không.

Nga thường xuyên pháo kích vào các khu vực đông bắc của Ukraina giáp với Nga và các khu vực dọc biên giới của Nga cũng bị pháo kích.

Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tổng lực chống lại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, đã có nhiều báo cáo về các vụ hỏa hoạn bùng phát trên khắp nước Nga và các hành động phá hoại khác mà một số người cho rằng do quân đội Ukraina hoặc các nhóm đảng phái địa phương thực hiện.

Trung Quốc bất ngờ gây khó dễ, chặn cung cấp máy bay không người lái cho Nga

Liên Thành

Ảnh minh họa.

Nhu cầu về máy bay không người lái đang tăng vọt với chiến trường Nga-Ukraina, tuy nhiên phía Mát-xcơ-va gặp nhiều khó khăn hơn để trang bị các thiết bị này với số lượng lớn, chính quyền Trung Quốc mới đây đã làm khó dễ không cho họ mua hàng.

Hiện vẫn chưa rõ lý do đằng sau việc các hãng flycam, công ty sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc e dè trong việc cung cấp thiết bị cho phía Nga, theo nhận định từ các chuyên gia, các công ty như DJI có thể e ngại đánh mất thị phần bởi các lệnh trừng phạt từ Âu – Mỹ.

Hãng DJI mới đây ra tuyên bố ngưng cung cấp flycam dòng Mavic 3T cho phía Nga, nếu nhà phân phối nào vi phạm thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng, DJI không nêu cụ thể lý do đằng sau thông báo.

Được biết các dòng drone, flycam của DJI hiện đang được ưa thích sử dụng bởi cả Nga và Ukraina, đặc biệt DJI Mavic 3T dùng để bay trinh sát trên không, lấy tọa độ cho pháo binh, đánh quấy rối thả trái nổ xuống mục tiêu rất hiệu quả.

Quan chức cấp cao Mỹ-Trung gặp nhau, cam kết duy trì liên lạc

Liên Thành

Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AP).

Washington ngày 11/5 cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị và cam kết sẽ giữ cho các đường dây liên lạc luôn mở

Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố, Ông Sullivan và ông Vương Nghị đã gặp nhau tại Vienna vào ngày 10 và 11/5, thảo luận về cuộc chiến của Nga với Ukraina, cùng các vấn đề khác. Tuyên bố viết:

“Hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng về các vấn đề chính trong mối quan hệ song phương Mỹ-Trung, các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, cuộc chiến của Nga chống lại Ukraina và các vấn đề xuyên eo biển, cùng các chủ đề khác”. Ngoài ra, cuộc họp “là một phần của những nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các đường dây liên lạc cởi mở và quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm”.

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc từ lâu đã xấu đi do một loạt vấn đề, từ việc Washington cáo buộc Bắc Kinh có hành vi gián điệp, vi phạm nhân quyền cho đến việc Bắc Kinh hung hăng với ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Antony Blinken đã hủy chuyến đi dự kiến tới Bắc Kinh sau khi một khinh khí cầu của Trung Quốc bay vào không phận của Hoa Kỳ.

Chuyến đi của ông Blinken nhằm mục đích giúp hàn gắn quan hệ sau sự rạn nứt trước đó do chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi tới Đài Loan.

Tòa Bạch Ốc đã bày tỏ mong muốn sắp xếp lại chuyến thăm của ông Blinken cũng như các cuộc gặp cấp cao khác nhằm giữ cho các mối quan hệ không đi đến xung đột. Tòa Bạch Ốc cho biết:

“Hai bên đã đồng ý duy trì kênh liên lạc chiến lược quan trọng để thúc đẩy các mục tiêu này”.

Related posts