Thâm Quyến, Trung Quốc lần đầu tiên chứng kiến ​​xu hướng này kể từ khi thành phố được thành lập vào năm 1979

Liên Thành

Ảnh minh họa.

Cục Thống kê thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã đưa ra một bản tin vào ngày 8 tháng 5, cho biết dân số thường trú của thành phố vào cuối năm 2022 là 17,6618 triệu người, giảm 19.800 người so với năm 2021. 

Trước thông tin này, nhiều kênh truyền thông Trung Quốc cho rằng, đây là lần đầu tiên Thâm Quyến có mức tăng dân số âm kể từ khi thành phố được thành lập vào năm 1979.

Theo National Business Daily, nhà nhân khẩu học Trung Quốc Hà Á Phúc (He Yafu) phân tích, có 2 nguyên nhân chính khiến dân số Thâm Quyến sụt giảm. Một là do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhu cầu lao động trong một số ngành giảm vào năm 2022, và một số lao động ngoại tỉnh về quê; thứ hai là do việc chính quyền thắt chặt chính sách định cư bắt đầu từ năm 2021.

Xét toàn tỉnh Quảng Đông, dân số cư trú của tỉnh này giảm 272.000 người vào năm 2022, và dân số tạm trú bên ngoài tỉnh giảm 692.000 người, theo The Paper.

Tuy nhiên, có vẻ như xu hướng này không chỉ diễn ra ở Quảng Đông. Jiemian News đã đưa tin vào tháng 3 rằng, theo “Danh sách xếp hạng sức hấp dẫn kinh doanh của thành phố năm 2022″ do China Business công bố, trong 10 thành phố dẫn đầu danh sách đô thị loại 1 mới năm 2022, có 7 thành phố có dân số thường trú tăng nhưng tốc độ tăng này giảm đáng kể so với năm trước.
Một số học giả đã chỉ ra rằng, khi dân số của các tỉnh khác nhau có mức tăng trưởng âm, việc tái sản xuất dân số trong tương lai đã trở thành xu hướng ‘giảm’ chung ở tất cả các khu vực của Trung Quốc.

Related posts