Ông Putin đấu thù trong giặc ngoài: Liên tục tấn công du kích trong nước Nga

Liên Thành

Tổng Thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters).

Vào sáng thứ Ba tuần này, có thông tin cho rằng những người Nga chống Putin hoạt động với tư cách là Quân đoàn Tự do của Nga đã tiến hành một cuộc đột kích làm hư hại một máy bay ném bom chiến thuật Sukhoi Su-24 tại chính nhà máy hàng không của Công ty Sukhoi Superjet ở Novosibirsk, phía nam Siberi. Nhóm đã công bố hành động của mình thông qua nền tảng nhắn tin xã hội Telegram.

Nhóm tuyên bố: “Như chúng tôi đã được thông báo, chiếc máy bay đã được đốt cháy thành công. Nó sẽ không cần sửa chữa nữa”.

Lực lượng du kích nói thêm: “Bạn không thể đấu tranh cho hòa bình bằng cách giết trẻ em và phụ nữ ở một nước láng giềng. Điện Kremlin thực sự đã ‘lặp lại’ tội ác của chế độ Đức Quốc xã chống lại loài người, và những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa”

Quân đoàn Tự do Nga được thành lập vào tháng 3 năm ngoái. Nó bao gồm những người đào thoát khỏi quân đội Nga, cũng như các tình nguyện viên Nga và Bêlarut khác, và được cho là bao gồm hai tiểu đoàn. Các thành viên của nhóm này đã kêu gọi duy trì một nước Nga thống nhất và không thể chia cắt trong biên giới năm 1991.

Họ hiện đang chiến đấu dưới lá cờ ba vạch trắng-xanh-trắng, trong khi các thành viên của nó tuyên bố ủng hộ dân chủ, tự do cá nhân và chống lại chủ nghĩa ly khai ở Nga, theo các bài đăng trên Telegram của nhóm.

Các thành viên của nhóm chia sẻ một mục tiêu chung, đó là sự sụp đổ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Điện Kremlin đã phản bác rằng Quân đoàn Tự do của Nga không thực sự tồn tại mà thay vào đó là một dự án quảng cáo của Ukraina.

Quân đoàn Tự do của Nga không đơn độc trong việc tiến hành các hoạt động du kích.

Vào tháng 1, một nhóm tự gọi mình là BOAK (tiếng Nga có nghĩa là “Tổ chức chiến đấu của những người cộng sản Anarcho”) đã nhận trách nhiệm về vụ hư hỏng một đoạn đường ray dọc theo Đường sắt xuyên Siberia ở vùng Krasnoyarsk của Nga. Tuyến đường sắt này được quân đội Nga sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế tới Ukraina.

Theo tình báo Ukraina, đã có 40 hành động chống lại Điện Kremlin được thực hiện bởi những người Nga chống Putin vào năm ngoái. Tuy nhiên, một số trong những nỗ lực này không hoàn toàn nhằm hỗ trợ Ukraina – đúng hơn, chúng chỉ đơn giản là chống lại chế độ hiện tại. Nhóm BOAK có thể được mô tả là hoạt động như một phần của kịch bản kiểu “kẻ thù của kẻ thù là bạn”, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

Một đại diện của BOAK nói với Al Jazeera qua email: “Chúng tôi không chỉ chống lại Putin và chiến tranh mà còn chống lại chủ nghĩa đế quốc Nga và chống lại hệ thống áp bức tư bản chủ nghĩa hiện có nói chung”.

Dù mang danh nghĩa là “cộng sản”, nhưng nhóm vẫn rất mâu thuẫn với Đảng Cộng sản Nga, đảng theo chủ nghĩa Stalin và đã nhiệt tình ủng hộ cuộc xâm lược Ukraina của ông Putin.

Người phát ngôn của BOAK nói thêm: “Chúng tôi ghê tởm cuộc tắm máu huynh đệ tương tàn này và chúng tôi tin rằng chỉ bằng cách ngăn chặn sự hung hăng của Putin, chúng ta mới có thể hy vọng điều này sẽ dừng lại và không bao giờ xảy ra nữa”.

Mặc dù Matxcova phần lớn phủ nhận sự tồn tại của các nhóm chống chính quyền này, nhưng mới tháng 12 năm ngoái, ông Putin đã ký thành luật trừng phạt tội phá hoại với án tù chung thân, cũng như tối đa 20 năm đối với việc hỗ trợ, đào tạo hoặc tổ chức những kẻ phá hoại; và lên đến 10 năm nếu là thành viên của một nhóm phá hoại.

Bất chấp các mối đe dọa, có khả năng là các nhóm như vậy sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ chế độ.

Giống như Sa hoàng từng bị các thành viên của phong trào cách mạng căm ghét vào đầu thế kỷ 20, Putin và chính phủ của ông hiện đang phải đối mặt với một mối đe dọa rất giống nhau.

Related posts