Truyền thông ĐCSTQ đưa ra cảnh báo về an ninh quốc gia cho các công ty nước ngoài sau khi Capvision bị đột kích

Truyền thông ĐCSTQ đưa ra cảnh báo về an ninh quốc gia cho các công ty nước ngoài sau khi Capvision bị đột kích

Liên Thành 15 giờ trước 124 lượt xem

Đoạn phim về cuộc đột kích đã được đài truyền hình nhà nước CCTV chiếu. (Ảnh: AP).

Truyền thông ĐCSTQ mới đây đã cảnh báo các công ty tư vấn nước ngoài hãy cẩn thận với luật gián điệp và an ninh quốc gia sau cuộc đột kích vào công ty tư vấn quốc tế Capvision.

Trong một bài xã luận được xuất bản sau các cuộc đột kích, People’s Daily cho biết một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và Thượng Hải đã nhận các dự án từ “một số lượng lớn các công ty có liên quan đến các ngành công nghiệp nhạy cảm của Trung Quốc”.

Bài báo mô tả an ninh quốc gia là “gốc rễ của lợi ích quốc gia” và cho biết một số khách hàng của công ty có mối liên hệ chặt chẽ với “các chính phủ nước ngoài, quân đội và các đơn vị tình báo”.

Bài báo viết: “Theo logic thông thường, Capvision – một công ty tư vấn hàng đầu trong ngành – nên hiểu các khái niệm về rủi ro và đường cơ sở. Có 300.000 chuyên gia trong cơ sở dữ liệu của Capvision. Nếu nó không nhận thức được ranh giới đỏ, có bao nhiêu rủi ro có thể xảy ra ngoài kia?”

Cảnh báo được đưa ra sau khi các nhà chức trách đột kích văn phòng của công ty vào đầu tháng này, thẩm vấn nhân viên và kiểm tra các mặt hàng được tìm thấy tại các chi nhánh của Capvision Partners ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Tô Châu và Thâm Quyến.

Công ty này đã bị các phương tiện truyền thông nhà nước cáo buộc giúp rò rỉ thông tin về ngành công nghiệp công nghệ quân sự của Trung Quốc cho người nước ngoài.

Bài báo cho biết có “sự thật” là một số công ty tư vấn “cố tình chọn” các chuyên gia trong các ngành cốt lõi và nhạy cảm để cung cấp thông tin cho các tổ chức nước ngoài, đồng thời cảnh báo Trung Quốc “không khoan nhượng” đối với hành vi này.

Gabor Holch, một nhà tư vấn về lãnh đạo liên văn hóa ở Thượng Hải, cho biết việc, các vấn đề nhạy cảm đã là một phần trong hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc kể từ đầu những năm 2000.

Holch, người cũng là tác giả của một cuốn sách sắp xuất bản về các nhà quản lý nước ngoài ở Trung Quốc, cho biết: “Cá nhân tôi đã giúp nhiều nhà lãnh đạo công ty điều hướng bãi mìn này, từ những điều cấm kỵ chính trị rõ ràng đến những tài liệu tham khảo nhỏ như danh sách quốc gia và hình ảnh trong tài liệu quảng cáo”.

Ông nói rằng ngày nay các giám đốc điều hành phải “cảnh giác hơn trước để tránh những vấn đề nhạy cảm có thể khiến công ty của họ gặp nguy hiểm”.

Cameron Johnson, một đối tác tại công ty tư vấn Tidal Wave Solution có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết ý nghĩa của an ninh quốc gia là “mơ hồ” và các công ty sẽ cần phải có “đội ngũ quan hệ chính phủ đẳng cấp thế giới để hiểu các lĩnh vực cần quan tâm và thông tin nhạy cảm”.

Ông nói: “Các CEO và hội đồng quản trị sẽ cần dành nhiều thời gian hơn ở trong nước để hiểu những gì đang diễn ra và các công ty sẽ cần dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc hơn” để hiểu các quy tắc để hoạt động ở quốc gia đặc thù này.

Related posts