Tin Việt Nam: Cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam

Công an phong tỏa, khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Vịnh. (Ảnh: laocai.gov.vn)

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đêm 18/5, UBND tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Vịnh (SN 1960, ngụ phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với ông Doãn Văn Hưởng (SN 1956, ngụ phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), nguyên Phó Bí Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Ngô Đức Hoàng (SN 1974), Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính Cục Địa chất Việt Nam, thuộc Bộ TN&MT.

Cả ba người này bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, Điều 281, Bộ luật Hình sự 2009.

Hiện, các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Đêm 18/5, nói với báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Bắc Cường (TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận thông tin trên và cho biết, đến lúc hơn 22h, cảnh sát vẫn đang tiếp tục làm việc.

Theo đó, hàng chục cảnh sát cùng với phương tiện chuyên dụng đã xuất hiện và phong tỏa toàn bộ tuyến đường dẫn vào nhà cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh lúc hơn 20h cùng ngày, tại ngôi nhà trên phố Cù Chính Lan, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai.

Trước đó, ngày 15/5, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7), Trung ương đã xem xét kỷ luật cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh theo đề nghị trước đó của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 28 diễn ra ngày 12 và 13/4, ông Vịnh cùng nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai có trách nhiệm liên quan đến sai phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016 vì buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản.

Một số cán bộ, đảng viên trong tập thể này kê khai tài sản thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 8/5 cũng xác định ông Vịnh cùng nhiều thuộc cấp đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cá nhân này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, bị xử lý hình sự.

Vi phạm của các cá nhân trên, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Vì thế, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh.

Khánh Vy

Hà Nội: Nắng nóng gay gắt, ô tô liên tục bốc cháy

Xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển thì bốc cháy dữ dội (Ảnh: Halo Phúc Thọ/Facebook)

TP. Hà Nội ghi nhận 3 xe ô tô bốc cháy khi đang di chuyển và dừng đỗ trong 2 ngày đầu của đợt nắng nóng gay gắt thứ 2.

Ngày 18/5, chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Phúc Thọ xử lý một vụ cháy xe ô tô xảy ra tại huyện này.

Theo đó, khoảng 14h40 ngày 18/5, xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Captiva 7 chỗ mang BKS 30A-317.XX do một nam tài xế cầm lái, di chuyển trên Quốc lộ 32 hướng về huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội). Khi đến địa phận xã Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ) thì xuất hiện khói bốc ra từ đầu xe, sau đó lửa bùng từ khoang máy, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Công an huyện Phúc Thọ đã huy động 2 đội nghiệp vụ trên đến hiện trường hỗ trợ dập lửa, phân luồng giao thông. Đến khoảng 15h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt, cũng là lúc chiếc xe bị thiêu rụi, còn trơ khung. Tài xế thoát ra ngoài trước lúc lửa bùng mạnh nên không bị thương.

Đội CSGT Công an huyện Phúc Thọ nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do nắng nóng. Tuy nhiên, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH công an huyện này xác định vụ cháy xảy ra do chập điện, nhưng có phải do nắng nóng gây áp lực lên hệ thống điện gây chập hay không thì phải giám định, điều tra.

Trước đó, trưa ngày 17/5, tại quận Đống Đa (TP. Hà Nội) cũng ghi nhận 2 xe ô tô bị cháy. Trong đó, một xe đang dừng đỗ và một xe đang di chuyển trên đường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đây là đợt nắng nóng diện rộng thứ 2 tại miền Bắc và miền Trung trong năm nay, dự kiến kéo dài từ ngày 17 – 23/5.

Ngày 17/5, nhiệt độ mặt đường tại Hà Nội có lúc lên tới 55 độ C, còn ngày 18/5 nhiệt độ mặt đường lên tới ngưỡng hơn 50 độ C lúc 13h30.

Bảo Khánh

Hà Nội muốn có sân bay quốc tế thứ 2

Hà Nội hiện có sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: noibai.com.vn)

Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sân bay thứ 2 của Hà Nội là sân bay quốc nội. Tuy nhiên, UBND TP. Hà Nội muốn quy hoạch thành sân bay quốc tế.

UBND TP. Hà Nội vừa có công văn số 1382 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT báo cáo đề xuất quy hoạch sân bay thứ 2.

Theo công văn, tại Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND TP. Hà Nội đã đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu bổ sung quy hoạch sân bay quốc tế thứ 2 có quy mô phù hợp, nâng tổng công suất đạt 130 – 150 triệu hành khách/năm đến năm 2050.

Tuy nhiên, tại đồ án quy hoạch toàn quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ chỉ xác định sân bay thứ 2 của Hà Nội là sân bay quốc nội.

UBND TP. Hà Nội lấy dẫn chứng vùng đô thị TP.HCM được hoạch định 2 sân bay quốc tế gồm sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sân bay Long Thành (Đồng Nai) với tổng công suất 150 triệu khách/năm.

Như vậy, vùng Thủ đô Hà Nội cũng cần thiết quy hoạch 2 sân bay quốc tế để đáp ứng yêu cầu vận tải tương ứng, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, dự phòng quỹ đất và phân bổ nhu cầu vận tải.

Theo giới chức Hà Nội, vùng Thủ đô Hà Nội có quy mô dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 21 – 23 triệu người, tổng diện tích khoảng 24.314 km2, cơ bản tương đồng với vùng TP.HCM (quy mô dân số 24 – 25 triệu người, diện tích khoảng 30.400 km2).

“UBND TP. Hà Nội kiến nghị nghiên cứu, xác định vị trí và các chỉ tiêu quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ 2 làm cơ sở để UBND TP. Hà Nội cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đang triển khai đảm bảo thống nhất”, công văn nêu.

Các vị trí dự kiến nghiên cứu sân bay thứ 2 của Hà Nội gồm: khu vực huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam), cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 60 – 65km; khu vực phía nam Hà Nội tại huyện Ứng Hòa, cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 35 – 40km; khu vực huyện Thanh Miện, huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương), cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 45 – 50km; khu vực huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng), cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 120km.

Related posts