Nga nhũng nhiễu, Ukraine khó xử!

Tạ Linh

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). (Ảnh: Quân đội Hoa Kỳ).

CNN đưa tin, trong những tháng gần đây, Nga đã thường xuyên sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử để loại bỏ khả năng nhắm mục tiêu bằng GPS của các hệ thống tên lửa do Mỹ cung cấp.

Ngay cả hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) cũng cần phải được Ukraine và Hoa Kỳ thực hiện nhiều biện pháp khắc phục để tiếp tục sử dụng, quả thực HIMARS vẫn được xem là một trong những loại vũ khí đáng gờm nhất của cuộc chiến. 

Các hệ thống tên lửa tầm trung được coi là nhân tố thay đổi cuộc chơi và đã đóng vai trò quan trọng kể từ thời điểm được chuyển giao đến Ukraine vào mùa hè năm ngoái; thực tế là cuộc tấn công năm ngoái đã cho phép Ukraine giành lại những vùng lãnh thổ quan trọng.

Nhưng trong những tháng gần đây, các hệ thống này ngày càng kém hiệu quả do sự gây nhiễu của Nga. Điều này buộc các quan chức Mỹ và Ukraine phải tìm cách điều chỉnh phần mềm của HIMARS để chống lại sự gây nhiễu ngày càng mạnh của phía Nga.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết: “Đó là một trò mèo vờn chuột”, Ukraine cố gắng tìm ra biện pháp đối phó với việc gây nhiễu, rồi Nga lại tiếp tục tìm cách gây nhiễu. Rốt cuộc cũng không rõ trò đó còn có thể kéo dài đến khi nào. 

Với một cuộc phản công lớn của Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu rất sớm và khi mà HIMARS tiếp tục được sử dụng, thì các giải pháp chống nhiễu là những ưu tiên hàng đầu; vì đó là một trong những động lực giúp Ukraine có thể đạt được những bước tiến lớn. 

Cựu chuẩn tướng Lục quân Hoa Kỳ, Steven Anderson chia sẻ với CNN “Có thể giữ chân người Nga ở vị trí hiện tại là một chuyện. Đuổi chúng ra ngoài lại là chuyện khác. Họ đã đào sâu và ở đó được một năm.”

Ukraine cần đảm bảo “HIMARS là con át chủ bài”

Steven nói thêm HIMARS đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình, Ukraine cần phải tiếp tục duy trì HIMARS bằng mọi giá để thực hiện các cuộc tấn công sâu và hiệu quả. 

Ukraine đã nhận được 18 HIMARS của Mỹ cho đến nay và Mỹ đã cam kết gửi thêm 20 chiếc nữa. Các đồng minh NATO khác đã tặng Ukraine 10 hệ thống phóng tên lửa đa năng.

Các thông báo thường lệ từ chính quyền Biden về hàng trăm triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm một thông báo gần đây, thường bao gồm các đầu đạn HIMARS, được gọi là GMLR, song con số chính xác không được tiết lộ.

Đồng thời Hoa Kỳ cũng đã giúp Ukraine xác định vị trí các thiết bị gây nhiễu của Nga để tiêu diệt, thông tin từ một tài liệu bí mật của Lầu Năm Góc.

Tài liệu đề cập “Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến nghị rằng những thiết bị gây nhiễu đó cần phải được bị phá hủy càng nhiều càng tốt.”

Việc gây nhiễu GPS có thể ảnh hưởng đến các loại đạn “thông minh” khác của Hoa Kỳ như đạn pháo Excalibur dẫn đường chính xác được bắn từ Howitzers và bom thả từ trên không được gọi là JDAM. 

Một quan chức Hoa Kỳ xác nhận rằng Hoa Kỳ đã tư vấn cho người Ukraine về cách xác định và phá hủy các thiết bị gây nhiễu của Nga vì khả năng sửa đổi HIMARS thì hạn chế hơn. 

Lầu Năm Góc chính thức hạ thấp tác động của các nỗ lực gây nhiễu

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã đánh giá thấp tác động sự can thiệp của Nga, cho rằng các lực lượng Ukraine đã bắn 18 quả rocket mà không gặp vấn đề gì, đó là mức độ cập nhật trong nhiều tuần qua. Quan chức này từ chối bình luận về tác động rộng hơn của việc gây nhiễu. HIMARS được công ty Lockheed Martin sản xuất; công ty này cũng ủy nhiệm cho chính phủ Hoa Kỳ trả lời các câu hỏi liên quan đến sự gây nhiễu. 

Cả hai phe đều đặc biệt tận dụng chiến tranh điện tử, ở nơi chiến tuyến cả trên và dưới, các máy bay không người lái đều được huy động rất đông đảo nhằm giám sát và phối hợp với các mục tiêu pháo binh. Các thiết bị phần cứng khác cũng được tối đa gắn trên hoặc xung quanh những thứ/ nơi có thể bị coi là mục tiêu.

Tùy thuộc vào vị trí và cường độ gây nhiễu, tên lửa vẫn có thể phóng và dẫn đến một cuộc tấn công thành công với thiệt hại đáng kể. Ngoài dẫn đường bằng GPS, tên lửa còn có hệ thống dẫn đường quán tính và vẫn chính xác, mặc dù không chính xác bằng việc dẫn đường bằng tọa độ GPS.

Việc gây nhiễu trên diện rộng của Nga cũng có thể gây ra những hạn chế cho lực lượng của chính họ, ảnh hưởng đến khả năng liên lạc và hoạt động của họ.

Nhưng một điều đáng nói ở đây là ngay cả khi hệ thống GPS hoạt động thì HIMARS ngày càng ít chính xác hơn, một nguồn tin Ukraine được những người lính điều hành máy bay không người lái ở tiền tuyến cho biết.

Một người lính vận hành máy bay không người lái ở mặt trận phía Đông đã cho biết việc gây nhiễu HIMARS khi đang bay có thể gây ra trở ngại lớn, đây cũng là điều chưa từng xảy ra trước tháng 11, vài tháng sau khi HIMARS lần đầu tiên được chuyển giao cho Ukraine vào đầu mùa hè.

Tuy nhiên một người khác ở khu vực phía nam Kherson đã khẳng định với nguồn tin rằng hiệu quả của HIMARS đã giảm xuống một cách rõ ràng, song đồng thời cũng nhấn mạnh rằng chúng vẫn rất cần thiết và đáng tin cậy nhưng không còn ưu thế như trước đây.

Trong gần một năm, hệ thống HIMARS là hệ thống tên lửa tầm xa nhất mà Ukraine có, cho phép quân đội bắn liên tiếp 6 quả tên lửa vào các vị trí của Nga cách đó 50 dặm. Với độ chính xác khoảng 10 feet (3,05m), các đầu đạn nặng 200 pound đã tiêu diệt các trung tâm hậu cần, kho đạn dược, sở chỉ huy và các nút liên lạc, trong số các mục tiêu khác.

Chúng cũng là công cụ giúp Ukraine giành lại hầu hết lãnh thổ ở phía nam và đông bắc vào mùa thu năm ngoái, và tính đến tháng 2, Ukraine đã sử dụng khoảng 9.500 tên lửa HIMARS, theo một bản cập nhật hàng ngày đến thời điểm được CNN báo cáo.

‘Điều chỉnh liên tục’

Một quan chức Hoa Kỳ cho biết những chỉnh sửa được thực hiện trên cả phần mềm hệ thống nhắm mục tiêu cũng như tên lửa.

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc khẳng định đó là: “một sự điều chỉnh liên tục để tên lửa luôn hoạt động hiệu quả, đồng thời cho biết thêm rằng các bản cập nhật mới nhất vừa được thực hiện trong tuần vừa qua”. 

“Nếu việc gây nhiễu của bên kia trở nên tinh vi hơn, thì các biện pháp đối phó của bên này cũng phải tinh vi hơn,” một quan chức Anh đồng ý.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, việc sử dụng chiến tranh điện tử của Nga gần như không hoạt động, tuy nhiên họ đã ngày một tận dụng và tối ưu. Đây hoàn toàn là một diễn biến thông thường của chiến tranh hiện đại, nó rẻ và thực tiễn. Giờ thì điều quan trọng là cần phải giảm thiểu sự tác động này. 

Các nguồn tin cũng cho hay, với việc các đơn vị Nga phần lớn bị đình trệ ở tiền tuyến Ukraine và mắc kẹt trong các vị trí phòng thủ, nên các lực lượng Nga buộc phải tăng cường sử dụng các hệ thống gây nhiễu để chống lại HIMARS.

Một vấn đề nữa cho Ukraine là người Nga đã di chuyển một số thiết bị ra xa hơn và nằm ngoài tầm với của các hệ thống HIMARS, vốn có tầm bắn khoảng 80 km.

Trong khi các hệ thống tên lửa có khả năng bắn các tên lửa tầm xa gọi là ATACMS – có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 185 dặm – Mỹ đã từ chối cung cấp cho Ukraine vì nguồn cung tên lửa bị hạn chế và vì Mỹ lo ngại Nga sẽ coi đây là một sự khiêu khích. 

Quan chức Anh thừa nhận rằng kể từ khi HIMARS được chuyển giao lần đầu tiên, thì giờ đây các yêu cầu, thiết bị huấn luyện và bổ sung đã bị thay đổi vì sự can thiệp điện tử của Nga ngày một mạnh hơn.

Quan chức Anh nói thêm: “Kẹt xe có nhiều nguyên nhân, có thể là địa hình cũng có thể là do thời tiết, nhưng đó là điều mà bạn phải giải quyết. Tuy nhiên, HIMARS vẫn là một vũ khí rất lợi hại”.

Related posts