Hoa Kỳ công bố viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la cho Ukraina, khi Zelensky gặp Biden tại Nhật Bản

Liên Thành

Thông báo về gói viện trợ quân sự mới được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản. (Ảnh: Văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky/kyivindependent).

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21/5 công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraina trị giá 375 triệu USD, nhằm giúp các lực lượng Ukraina “đẩy lùi cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ của Nga”.

Gói mới nhất bao gồm đạn bổ sung cho bệ phóng tên lửa HIMARS và đạn pháo, cũng như tên lửa chống tăng Javelin và hệ thống chống thiết giáp AT-4.

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác để giúp Ukraina đáp ứng “nhu cầu chiến trường trước mắt và các yêu cầu hỗ trợ an ninh dài hạn”.

Thông báo về gói viện trợ quân sự mới được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản.

TT Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng hai người đã thảo luận về hợp tác hơn nữa để củng cố quốc phòng của Ukraina, cũng như Công thức Hòa bình Ukraina và các dự án tái thiết. 

TT Zelensky cảm ơn TT Biden về thông báo này, theo ông, thông báo này bổ sung vào tổng số 37 tỷ đô la viện trợ quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraina.  

Ông Zelensky nói: “Một lòng biết ơn to lớn từ người dân của chúng tôi. Tôi rất vui vì chúng ta có mối quan hệ bền chặt như vậy”. “Chúng tôi đã thảo luận về sự hợp tác hơn nữa để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước chúng ta”.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết ông Biden nhấn mạnh đất nước ông sẵn sàng giúp Ukraina đáp ứng nhu cầu chiến trường trước mắt cũng như khả năng lâu dài để bảo vệ đất nước trước sự xâm lược của Nga. 

Tuyên bố nói thêm rằng họ cũng thảo luận về sự hỗ trợ của Mỹ cho nỗ lực chung với các đồng minh để đào tạo phi công Ukraina trên các máy bay phản lực của phương Tây, bao gồm cả F-16.

Vài ngày trước đó, Biden đã báo hiệu rằng ông sẽ ủy quyền cho bên thứ ba chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây cho Ukraina – điều cần sự chấp thuận của Hoa Kỳ do công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ được tích hợp trong máy bay. Ông ủng hộ liên minh máy bay chiến đấu quốc tế và được cho là đã nói với các nhà lãnh đạo G7 rằng ông ủng hộ một sáng kiến ​​chung nhằm đào tạo phi công Ukraina sử dụng máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả F-16.

Sự thay đổi quan điểm của Mỹ liên quan đến F-16 diễn ra sau khi Ukraina đã dành nhiều tháng kêu gọi các máy bay chiến đấu phương Tây bảo vệ tốt hơn người dân của họ khỏi các cuộc không kích của Nga và tăng cường các cuộc tấn công trên chiến trường.

Related posts