Quốc hội NATO công nhận tội ác của Nga ở Ukraina là tội ác diệt chủng

Liên Thành

Tổng thống Nga Putin trong một cuộc họp báoAFP).

Yehor Cherniev, trưởng phái đoàn Ukraina tại hội nghị Đại hội đồng Nghị viện NATO (NATO PA) hôm 22/5 cho biết, Quốc hội NATO đã nhất trí công nhận tội ác của Nga đối với Ukraina là tội ác diệt chủng.

Ngoài ra, Đại hội đồng Nghị viện NATO cũng sẽ thúc giục các chính phủ NATO đưa ra tuyên bố rõ ràng ủng hộ tư cách thành viên của Ukraina trong Hội nghị thượng đỉnh Vilnius sắp tới và đồng ý về các bước rõ ràng về cách đạt được điều đó.

Ông Cherniev nói: “Tại phiên họp của Quốc hội Luxembourg, chúng tôi đã cố gắng thông qua một tuyên bố cực kỳ mạnh mẽ sẽ gây ra những hậu quả chính trị sâu rộng.

“Đây là thắng lợi ngoại giao của chúng ta. Tất cả những mong muốn chính của chúng tôi về văn bản cuối cùng của tuyên bố đã được tính đến”.

Tuyên bố bao gồm hỗ trợ thành lập tòa án quốc tế về các tội ác chiến tranh của Nga, cam kết giúp Ukraina giành chiến thắng, cam kết khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, thực hiện các biện pháp trừng phạt tiếp theo và “Kế hoạch Marshall” giúp khôi phục nền kinh tế của đất nước.

Hội đồng Nghị viện NATO là một cơ quan tư vấn phục vụ như một liên kết giữa Liên minh và nghị viện của từng thành viên.

Cho đến nay, quốc hội của bảy quốc gia ngoài Ukraina đã tuyên bố tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraina là tội ác diệt chủng, bao gồm Litva, Latvia, Estonia, Canada, Ba Lan, Czechia và Ireland.

Hội nghị thượng đỉnh tại Vilnius sẽ diễn ra vào ngày 11-12 tháng 7 và cuộc xâm lược Ukraina của Nga dự kiến ​​sẽ là một chủ đề quan trọng của sự kiện.

Tuy nhiên, theo Washington Post, cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận về tư cách thành viên NATO của Ukraina.

Trong khi các quốc gia vùng Baltic và Czechia mong muốn đưa ra những bước đi cụ thể cho Kyiv, thì những người chơi lớn như Pháp, Đức và Mỹ lại do dự.

Related posts