Tin thế giới sáng thứ Sáu: Nga đóng cửa lãnh sự quán Thụy Điển, trục xuất 5 nhà ngoại giao

Nga đóng cửa lãnh sự quán Thụy Điển, trục xuất 5 nhà ngoại giao

Nhân viên đại sứ quán Thụy Điển bước ra khỏi khuôn viên cơ quan đại diện ngoại giao ở Moscow vào ngày 25 tháng 5 năm 2023. (Ảnh: AFP).

Chính quyền Matxcova ngày 25/5 cho biết họ đã quyết định trục xuất 5 nhà ngoại giao Thụy Điển, đồng thời đóng cửa tổng lãnh sự quán Nga tại Gothenburg và phái bộ ngoại giao Thụy Điển tại St. Petersburg.

Theo hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Đại sứ Thụy Điển Malena Mard đã được triệu tập và thông báo về các biện pháp trả đũa của Matxcova đối với “đường lối đối đầu” của chính quyền Stockholm.

Bộ Ngoại giao Nga nói: “Một quyết định đã được đưa ra để tuyên bố 5 nhà ngoại giao Thụy Điển là những người không được hoan nghênh”.

Động thái này được đưa ra sau khi Thụy Điển hồi cuối tháng 4 thông báo trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga vì “các hoạt động không phù hợp” với quy chế ngoại giao của họ.

Liên Thành

Trang bị thiếu thốn, binh sĩ Nga phải múc nước từ rãnh nước để uống

Binh sĩ Nga phải múc nước từ rãnh nước để uống.

Một đoạn video mới đây đã phơi bày hoàn cảnh khốn khó của các binh sĩ Nga tham chiến tại Ukraina.

Trong đoạn video đăng trên Twitter ngày 24/5, có thể thấy 3 binh sĩ Nga tiếp cận một con mương cạn giữa một đồng cỏ, trong không được sạch sẽ.

Trong khi một người cầm súng canh giữ, một binh sĩ đang bị thương lấy tay vục nước để uống, và một binh sĩ khác có vẻ như dùng chiếc mũ cối của mình để múc nước uống.

Sau đó 2 binh sĩ lành lặn kéo lê người đồng đội bị thương của họ lên bờ.

Thông tin cho biết đoạn video được ghi lại bởi đơn vị trinh sát và tấn công “Shershen” thuộc Tiểu đoàn xung kích số 2 của Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraina.

Nga và Belarus ký một văn bản về việc khai triển vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus

Nga và Belarus ký một văn bản về việc khai triển vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus (Ảnh: TASS).

Hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus hôm thứ Năm ngày 25/5 đã ký một văn bản về việc khai triển vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus.

Hãng tin này viết, “Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/3 cho biết, theo yêu cầu của phía Belarus, Nga sẽ khai triển vũ khí hạt nhân chiến thuật tại nước cộng hòa này, như Mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh. Theo người đứng đầu nhà nước Nga, vào ngày 1 tháng 7, dự kiến ​​hoàn thành việc xây dựng một cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Matxcova đã chuyển giao cho Minsk hệ thống tên lửa Iskander, có thể mang vũ khí hạt nhân, đồng thời hỗ trợ tái trang bị cho máy bay Belarus để có thể sử dụng loại đạn đặc biệt. Quân nhân Belarus đã trải qua khóa đào tạo phù hợp tại Liên bang Nga”.

Một cách riêng biệt, trích dẫn phương tiện truyền thông Nga, Reuters đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu, cho biết phương Tây đang tiến hành một “cuộc chiến không tuyên bố” chống lại Nga và Belarus. Shoigu đang ở Minsk để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia thành viên CSTO, bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Nga và Belarus, vốn là đồng minh thân cận trong cuộc xung đột ở Ukraina, hồi đầu năm nay đã đồng ý khai triển  một phần kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Matxcova ở Belarus. Nga đã thất bại trong nỗ lực chiếm Kyiv từ lãnh thổ Belarus vào năm ngoái.

Cũng liên quan đến vấn đề hạt nhân, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 24/5 đã cảnh báo việc các quốc gia thành viên của NATO can dự trực tiếp vào cuộc khủng hoảng Ukraina sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân.

Theo đài Sputnik (Nga), phát biểu tại cuộc họp quốc tế của các đại diện cấp cao phụ trách vấn đề an ninh diễn ra tại Matxcova, ông Lavrov nói: “Về mặt luật pháp, các nước NATO đang can dự trực tiếp vào cuộc xung đột đều đứng về phía Ukraina. Hành động đó làm tăng đáng kể nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết thêm Matxcova đã kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) từ bỏ các quyết định đơn phương nhằm giảm căng thẳng trên thế giới.

Ông nói: “Vì lợi ích của việc giảm căng thẳng, chúng tôi kêu gọi Washington và Brussels từ bỏ các quyết định đơn phương, từ bỏ nỗ lực gạt Liên hợp quốc ra ngoài lề và từ bỏ thiết lập các cấu trúc có thành phần hạn chế ngoài Liên hợp quốc không có tính hợp pháp”.

Trong khi đó, kể từ khi Nga xâm lược Ukraina, Mỹ và phương Tây nhiều lần cảnh báo về khả năng Matxcova sử dụng vũ khí hạt nhân. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina là rất thấp, song liên minh này vẫn rất thận trọng trước nguy cơ đó.

Trong phiên khai mạc hội nghị kiểm soát vũ khí thường niên của NATO lần đầu tiên được tổ chức ở Washington vào tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cũng cảnh báo Washington và các đồng minh NATO phải cảnh giác về những dấu hiệu Matxcova có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong xung đột ở Ukraina.

Liên Thành

Kinh tế ảm đạm, người trẻ Trung Quốc trông chờ vào vé số

Người bán hàng ăn mừng về cuồng nhiệt việc trúng xổ số của mình. (Ảnh: Sing Tao/SCMP).

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phục hồi sau ba năm bị kìm hãm do các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt trong đại dịch COVID-19. Trong quý đầu tiên của năm 2023, tăng trưởng của Trung Quốc đạt 4,5%. Tuy nhiên, dữ liệu tháng 4 của Bộ Tài chính Trung Quốc cho thấy đà phục hồi đang yếu đi và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đạt mức cao kỷ lục 20,4%.

Trong khi đó, doanh số bán vé số trên toàn quốc đã tăng 62% trong năm lên 50,33 tỷ nhân dân tệ (7,28 tỷ USD), đạt mức cao nhất trong một thập kỷ. Tổng cộng doanh thu bán xổ sổ trong 4 tháng đầu năm của Trung Quốc đạt 175,15 tỷ nhân dân tệ, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Freddie Xiao, một phụ nữ 28 tuổi làm sáng tạo nội dung cho một công ty Internet, cho biết: “Kiếm được một triệu không bằng trúng một triệu”. Cô đã mua một vài tờ xổ số trong một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh.

Xiao bày tỏ những lo ngại trước nguy cơ bị mất việc làm, đặc biệt là trong thời buổi kinh tế đầy khó khăn này.

Một số nhà kinh tế cho biết những bất ổn kinh tế có là yếu tố thúc đẩy doanh số xổ số.

Yi Xianrong, một nhà kinh tế tại Đại học Thanh Đảo, giải thích: “Mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, hy vọng trở nên siêu giàu chỉ sau một đêm với ít tiền bỏ ra. Điều này có liên quan đến nền kinh tế. Nhiều người trẻ tuổi không có gì để làm nên họ đến các cửa hàng xổ số”.

Chính phủ Trung Quốc đã cấm các trò liên quan đến cờ bạc từ năm 1949, nhưng xổ số kiến thiết của nhà nước lại trở nên cực kỳ phổ biến kể từ khi hình thức này bắt đầu hoạt động vào những năm 1980.

Xổ số ở Trung Quốc thường được bán dưới dạng vé giấy thông qua các đơn vị được ủy quyền. Chúng có thể được dễ dàng mua tại cửa hàng xổ số chuyên dụng đến các quầy bán trong siêu thị, bưu điện và trạm xăng.

Niềm vui không giới hạn của anh ấy đã vượt quá giới hạn khi anh ấy ném một chiếc ghế vào biển hiệu cửa hàng của mình. (Ảnh: Sing Tao/SCMP).

Tuần này, một người bán hàng rong ở Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, được cho là trúng giải độc đắc xổ số trị giá 26 triệu nhân dân tệ. Đoạn video ông ăn mừng bằng cách “đập bỏ cần câu cơm” của mình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Liên Thành

Khoảnh khắc binh sĩ Ukraina bọc lót cho nhau trong cận chiến Maryinka

Khoảnh khắc binh sĩ Ukraina bọc lót cho nhau trong cận chiến Maryinka.

Kênh Telegram Voyna18 có đăng một video cho thấy cảnh 2 binh sĩ Ukraina trong một cuộc cận chiến ở thành phố Maryinka, vùng Donetsk.

Hai chiến sĩ đang trấn giữ trong một ngôi nhà đổ nát, một người đứng ở gian ngoài và người còn lại đứng ở gian trong chờ thời điểm phối hợp.

Sau khi binh sĩ đứng ở ngoài đã sử dụng hết đạn của mình, thì binh sĩ thứ hai liền tiến đến yểm trợ bằng một hỏa tiễn vác vai, nhắm vào quân địch gần đó với khoảng cách khá gần. Và sau đó, 2 binh sĩ nhanh chóng rút lui.

Tạ Linh

Học sinh 13 tuổi tốt nghiệp đại học với 4 tấm bằng

(Ảnh minh họa: wavebreakmedia/ Shutterstock)

Cậu bé Elijah Muhammad chỉ mới 13 tuổi nhưng đã nắm trong tay rất nhiều bằng cấp và chứng chỉ có giá trị. Tuy rất đam mê với việc học, Elijah vẫn không quên dành thời gian để vui chơi, tập thể thao với bạn bè.

Theo một lộ trình cơ bản và bình thường, chúng ta sẽ mất khoảng 4 năm học đại học (hoặc 3 năm học cao đẳng) và ra trường ở tuổi ngoài 20 với một tấm bằng chuyên ngành (hoặc 2 nếu học song ngành). Thế nhưng, mới đây, một học sinh cực kỳ thông minh ở Oklahoma đã phá vỡ tất cả những con số thông thường này.

Cậu bé đó là Elijah Muhammad, 13 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học với 4 tấm bằng trong tay. Theo chia sẻ từ gia đình của Elijah, cậu là người Mỹ da đen trẻ nhất tốt nghiệp đại học với bằng khoa học máy tính và an ninh mạng. Và đó vẫn chưa phải là tất cả những thành tích đáng nể của chàng trai tuổi teen.

“Tôi có 10 chứng chỉ IBM thông qua Course Zero, tôi có 1 chứng chỉ CNTT của Google, tôi có 4 bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng Cộng đồng Thành phố Oklahoma (Oklahoma City Community College)”, Elijah nói với các phóng viên.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 13/5, cha của Elijah còn nói thêm rằng cậu bé bắt đầu học đại học khi mới 12 tuổi kèm nhiều thành tích vượt bậc khác:

– Google “Sinh viên đại học da đen trẻ tuổi nhất”.

– Theo học 3 trường đại học khác nhau (Cao đẳng Cộng đồng Thành phố Oklahoma (Oklahoma City Community College), Đại học Langston (Langston University) và Đại học Bang Oklahoma (Oklahoma State University).

– Tốt nghiệp với 4 bằng đại học.

– Có hơn 15 chứng chỉ khoa học máy tính.

– Là nhà phân tích An ninh mạng được IBM chứng nhận người Mỹ gốc Phi trẻ tuổi nhất.

– Là sinh viên tốt nghiệp danh dự Phi Theta Kappa.

– Đạt 3.8 gpa.

– Hoàn thành chương trình học đại học 2 năm chỉ trong 9 tháng.

“Con gái Shania Shakura Muhammad của tôi là người giữ kỷ lục ‘người tốt nghiệp đại học trẻ nhất’ khi mới 14 tuổi và bây giờ con bé đã trao lại danh hiệu cho em trai 13 tuổi của mình”, ông cho biết.

Tuy rất bận rộn với việc học, Elijah vẫn chăm chỉ tham gia các hoạt động vui chơi giải trí giống như các thiếu niên đồng trang lứa khác.

“Tôi hiện đang theo học tại OSU và đang hoàn thành bằng cử nhân về An ninh mạng và Pháp y. Tôi cũng tham dự Langston với điểm 4.0. Dù đạt được bao nhiêu thành tích, tôi vẫn thích đi bơi, ra ngoài vận động, chơi bóng rổ và vẫn vui vẻ”, Elijah nói.

Elijah có thể nhỏ tuổi, nhưng sự kiên định và nghiêm túc của cậu thì không thua kém bất cứ một người trưởng thành nào.

Đối với những người bạn đang từng bước hướng tới tương lai, cậu muốn nhắn nhủ họ rằng: “Nếu bạn muốn dồn tâm trí để tạo ra cuộc cách mạng 4.0, bạn có thể làm được, nếu bạn muốn dồn tâm trí để giành chức vô địch quốc gia, bạn có thể làm được, bạn chỉ cần nỗ lực hết sức để đạt được điều đó.”

Ghi chú: Trong hệ thống giáo dục Mỹ, College là đại học chỉ đào tạo và cấp bằng về một lĩnh vực cụ thể, còn University là một tổng thể bao gồm nhiều College với nhiều lĩnh vực đào tạo.

Minh Minh/ Theo Breitbart

Related posts