Tin thế giới sáng thứ Bảy: Tin tặc Trung Quốc cài mã bí ẩn tại căn cứ Guam của Mỹ

Tướng Mỹ nói Ukraine không nên sử dụng vũ khí Mỹ trong lãnh thổ Nga

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Mark Milley. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/Flickr)

Tướng quân đội Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, cho biết văn phòng của ông đang xem xét hình ảnh về các phương tiện và thiết bị quân sự được cho là của Mỹ, xuất hiện trong vụ quân đội từ phía lãnh thổ Ukraine vượt qua biên giới và tấn công vào khu vực Belgorod trong lãnh thổ Nga xảy ra hôm thứ Hai (22/5).

“Tôi không thể nói chính xác ngay lúc này với bạn liệu điều đó có phải là thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp hay không, hay bản chất của cuộc tấn công là gì, ai đã làm gì với ai”, ông Milley nói với một phóng viên trong họp báo tại Lầu Năm Góc.

“Tôi không thể nói điều đó một cách dứt khoát ngay lúc này, nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã yêu cầu người Ukraine không sử dụng thiết bị do Mỹ cung cấp để tấn công trực tiếp vào [lãnh thổ] Nga.”

Đoạn phim về một số phương tiện bị phá hủy do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, các khí tài quân sự do Mỹ sản xuất như xe tải quân sự Humvee.

Hãng truyền thông Reuters đã xác nhận vị trí của các phương tiện bị hư hỏng và các chi tiết xung quanh được hiển thị trong video, mặc dù không thể xác minh ngày quay video.

Chính phủ Ukraine đã phủ nhận vai trò trong cuộc đột kích Belgorod, vốn được tuyên bố bởi hai nhóm vũ trang chống Kremlin bao gồm các công dân Nga, một số trong đó là những nhân vật cực hữu.

Ukraine trước đây từng tuyên bố rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa mà Mỹ đã cũng cấp để tấn công lãnh vào thổ Nga và sẽ chỉ nhắm vào các đơn vị Nga trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng.

Tướng Milley cho biết những hạn chế này chỉ là để đảm bảo khả năng tự vệ của Kyiv trước các lực lượng Nga ở bên trong đất nước Ukraine.

“Tại sao chúng tôi không muốn Ukraine sử dụng thiết bị quân sự của Hoa Kỳ trong lãnh thổ Nga. Vì đó là cuộc chiến của Ukraine. Nó không phải là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Nga. Nó không phải là cuộc chiến giữa NATO và Nga,” Ông Milley nói.

Các câu hỏi về việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp nảy sinh sau khi Tổng thống Joe Biden ủng hộ việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, điều mà Nga trước đó đã cảnh báo phương Tây không nên làm.

“Không có gì bí mật khi ngày càng có nhiều thiết bị được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine”, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Tư khi được hỏi về việc quân từ Ukraine sử dụng phần cứng do Mỹ sản xuất tấn công vào lãnh thổ Nga.

Biden cho biết ông đã nhận được “sự đảm bảo chắc chắn” từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng sẽ không sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp để đi vào lãnh thổ Nga.

Anh Nguyên

Tin tặc Trung Quốc cài mã bí ẩn tại căn cứ Guam của Mỹ

Căn cứ Hải quân Hoa Kỳ trên đảo Guam ngày 22/5/2019. (Ảnh: U.S. Indo-Pacific Command / Flickr)

Thứ Tư (24/5), cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Microsoft tiết lộ, các mã máy tính bí ẩn đã xuất hiện trong hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng ở đảo Guam và các nơi khác tại Hoa Kỳ. Microsoft cho biết, mã này đã được cài đặt bởi một nhóm tin tặc được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn.

Bóng đen gián điệp của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn bao trùm khắp nơi.

New York Times đưa tin, đoạn mã này đã báo động đặc biệt tới cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. Vì cảng Guam ở Thái Bình Dương và căn cứ không quân rộng lớn của Hoa Kỳ sẽ biến hòn đảo này thành trung tâm cho bất kỳ phản ứng quân sự nào của Hoa Kỳ, nếu Trung Quốc xâm chiếm hoặc phong tỏa Đài Loan.

Theo Microsoft, nhóm tin tặc Trung Quốc có tên Volt Typhoon (Bão Volt) gần như đã tấn công cơ sở hạ tầng trong mọi lĩnh vực quan trọng, như truyền thông, ngành sản xuất, đơn vị sự nghiệp công cộng, giao thông vận tải, xây dựng, hàng hải, chính phủ, công nghệ thông tin và giáo dục.

Tin tặc Trung Quốc hoạt động rất lén lút. Đôi khi họ thông qua bộ định tuyến (thiết bị nối mạng chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa các mạng máy tính) của gia đình, và các thiết bị tiêu dùng thông thường khác có kết nối internet, khiến việc xâm nhập khó bị theo dõi hơn.

Được mệnh danh là “web shell”, mã này là một công cụ tấn công tập lệnh độc hại có thể truy cập máy chủ từ xa. Bộ định tuyến gia đình rất dễ bị tấn công, đặc biệt là các mẫu cũ không được cập nhật phần mềm bảo vệ.

Thứ Tư (24/5), Microsoft đã công bố chi tiết về mã này, cho phép người dùng là doanh nghiệp, nhà sản xuất và những người khác phát hiện và xóa nó.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng Hoa Kỳ (CISA), Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI), cùng với các đối tác không gian mạng của họ ở Úc, Anh, New Zealand và Canada, đã đưa ra khuyến cáo dài 24 trang.

Trong đó đề cập đến những phát hiện của Microsoft, và nêu chi tiết cách tin tặc thực hiện các hoạt động của họ, cũng như cách thức phản hồi của các nhóm an ninh mạng.

Đến nay, vụ xâm nhập này giống như một hoạt động gián điệp và thu thập thông tin tình báo. Nhưng Microsoft cũng đánh giá rằng chiến dịch Volt Typhoon đang tìm cách phát triển khả năng phá vỡ cơ sở hạ tầng liên lạc quan trọng giữa Hoa Kỳ và Châu Á trong một cuộc khủng hoảng tương lai. Microsoft có một sự tự tin vừa phải trong đánh giá này.

New York Times cho rằng các mạng viễn thông là mục tiêu chính của tin tặc, và hệ thống Guam đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc, vì thông tin liên lạc quân sự thường dựa vào các mạng thương mại.

Ông Tom Burt, Giám đốc tình báo về mối đe dọa giám sát Microsoft, nói với New York Times rằng nhiều người trong số các nhà phân tích của công ty này là cựu chiến binh của NSA và các cơ quan tình báo khác, trong khi đang điều tra vi phạm liên quan đến các cảng của Hoa Kỳ, thì họ phát hiện được mã này.

Khi truy ngược lại vụ xâm nhập, họ phát hiện ra rằng các mạng khác cũng bị tấn công, gồm cả một số mạng của Cục Viễn thông Guam.

Chính vì đảo Guam mà các cuộc tấn công của tin tặc Trung Quốc mới đặc biệt thu hút sự chú ý của một số quan chức tình báo Hoa Kỳ. Những quan chức này đang đánh giá khả năng và mong muốn của Trung Quốc trong việc tấn công hoặc bóp nghẹt Đài Loan.

Không chỉ về vấn đề Đài Loan, đảo Guam còn là chìa khóa để Mỹ ứng phó với bất kỳ cuộc xung đột nào ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngày 26/1, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã mở một căn cứ mới ở đảo Guam, bang cực Tây của Hoa Kỳ.

Với căn cứ này, Thủy quân lục chiến sẽ tiến gần hơn đến tiền tuyến của một cuộc xung đột tiềm ẩn. Họ có thể di chuyển nhanh chóng từ đảo này sang đảo khác để phát hiện, quấy rối và tiêu diệt tàu địch.

Theo kế hoạch, căn cứ cuối cùng sẽ chứa 5.000 lính thủy đánh bộ. Các quan chức quân sự Hoa Kỳ đã nhấn mạnh tầm quan trọng về vị trí địa lý của đảo Guam. Họ nói rằng hòn đảo này sẽ đóng vai trò là điểm tập kết chính cho máy bay ném bom, tàu ngầm và quân đội, nếu Hoa Kỳ tham gia vào một cuộc xung đột với Trung Quốc và Đài Loan.

Ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội Trung Quốc chuẩn bị xâm lược Đài Loan vào năm 2027. Nhưng Giám đốc Cục Tình báo Trung Ương Hoa Kỳ (CIA), ông William Burns, nói rằng điều đó không có nghĩa là ông Tập đã quyết định sẽ xâm lược vào năm 2027, hay bất kỳ năm nào khác.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong năm qua có thể đã làm trầm trọng thêm nghi ngờ của ông Tập và các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội về sự thành công của quân đội Trung Quốc trong cuộc xâm lược Đài Loan.

Theo Trương Đình / Epoch Times

Nhật Bản đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Nhật Bản đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Hãng thông tấn UNIAN đưa tin, ngày 26/5, Chính phủ Nhật Bản đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga do nước này xâm lược Ukraina. Các hạn chế mới bao gồm việc đóng băng tài sản của các cá nhân và pháp nhân của Liên bang Nga và các biện pháp khác.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các biện pháp trừng phạt được đưa ra do tình hình quốc tế hiện nay xung quanh Ukraina và với mục đích thúc đẩy các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được hòa bình.

17 cá nhân và 78 pháp nhân của Liên bang Nga đã phải chịu các biện pháp trừng phạt mới. Đặc biệt, đây là những người được cho là có liên quan trực tiếp đến việc sáp nhập Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol, gây mất ổn định tình hình ở miền Đông Ukraina. Các biện pháp trừng phạt cũng được đưa ra đối với bảy người từ các khu vực phía đông và phía nam của đất nước chúng tôi, những người được coi là có liên quan trực tiếp đến “sự hợp nhất” của Nga.

Tạ Linh

Mỹ chỉ trích Nga đưa vũ khí hạt nhân đến Belarus là ‘khiêu khích, vô trách nhiệm’

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp báo ngày 25/5 rằng: “Đây là một ví dụ nữa cho thấy ông Putin đang đưa ra những lựa chọn vô trách nhiệm và khiêu khích. Chúng tôi vẫn giữ cam kết phòng vệ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”. (Ảnh tổng hợp).

Mỹ chỉ trích Nga “khiêu khích, vô trách nhiệm”, sau khi Matxcova và Minsk ký thỏa thuận về khai triển vũ khí hạt nhân đến Belarus.

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp báo ngày 25/5 rằng: “Đây là một ví dụ nữa cho thấy ông Putin đang đưa ra những lựa chọn vô trách nhiệm và khiêu khích. Chúng tôi vẫn giữ cam kết phòng vệ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Bình luận được đưa ra trong bối cảnh Matxcova và Minsk ngày 25/5 đã ký thỏa thuận về khai triển vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói Nga đã bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Bà Jean-Pierre cho biết thêm rằng Mỹ sẽ “theo dõi” tình hình. Bà nói: “Chúng tôi chưa thấy có lý do nào để điều chỉnh chính sách hạt nhân của Mỹ cũng như chưa có dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân từ Belarus”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller mô tả kế hoạch của Nga “là ví dụ mới nhất về sự vô trách nhiệm” kể từ khi Matxcova xâm lược Ukraina hơn một năm trước. Ông nhắc lại cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu vũ khí sinh học, hóa học hoặc hạt nhân được sử dụng trong xung đột.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật có đầu đạn nhỏ, được thiết kế để sử dụng trong một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường, thay vì phá hủy quy mô lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 25/5 cho biết việc khai triển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus là do căng thẳng gia tăng với phương Tây và cáo buộc phương Tây đang tiến hành một “cuộc chiến không tuyên chiến” chống lại Nga và Belarus.

Hiện chưa rõ Nga sẽ đưa loại vũ khí cụ thể nào đến Belarus nhưng hồi tháng 4 Nga đã công bố những khí tài mang vũ khí, gồm “cường kích Belarus được bổ sung khả năng tấn công mục tiêu bằng vũ khí hạt nhân” và tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.

Liên Thành

Ukraina: Thêm 23.700 người trong sổ đăng ký mất tích trong chiến tranh

Ông Oleg Kotenko, Ủy viên phụ trách các vấn đề về người mất tích trong các trường hợp đặc biệt. (Ảnh: ukrinform).

Hãng thông tấn UNN đưa tin, dữ liệu về 23.700 người mất tích được người thân báo cáo trước đó đã được nhập vào Sổ đăng ký thống nhất về những người đã biến mất trong các trường hợp đặc biệt (Chiến tranh, Thảm họa, Thiên tai). 

Sổ đăng ký này được công bố hôm 2/5. Trong năm, các dịch vụ đặc biệt đã tìm được nơi ở hoặc vị trí của khoảng 8.000 người trong số 23.700 người đã đăng ký. 

Ông Oleg Kotenko, Ủy viên phụ trách các vấn đề về người mất tích trong các trường hợp đặc biệt, đã nói về điều này tại cuộc họp báo.

Theo ông, danh sách bao gồm cả thường dân và quân nhân.

Ông Kotenko cho biết khoảng 65% những người chính thức được xem là mất tích được tìm thấy còn sống.

Trong năm hoạt động của Ủy viên tại Ukraina, bảy nhóm tìm kiếm đã được thành lập. Họ đã khảo sát khoảng 150 khu định cư được giải phóng để dành cho việc chôn cất thi thể, cũng như hoạt động ở trên hơn 500 địa điểm trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Các nhóm này đã đưa được thi thể của hơn 1.500 liệt sĩ về nước.

Ông Kotenko nói, “Nhờ các đối tác phương Tây, chúng tôi có các chiếc xe tải đông lạnh ở hầu hết các khu vực tại các nhà ga nơi thi thể binh sĩ được thu thập. Năm 2022, tôi đã thu thập thi thể của 122 binh sĩ của Biệt đội tác chiến Azov. Tôi đã xem tình trạng của các thi thể. Sau đó, chúng tôi đã rất kinh ngạc khi ở Ukraina, không có nơi nào có thể lưu giữ thi thể người đã khuất. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này thực sự đã được giải quyết”.

Kể từ đầu tháng 5, dữ liệu về tất cả những người mất tích ở mặt trận đã được nhập vào sổ đăng ký người mất tích duy nhất. Hệ thống này được phát triển bởi Bộ Nội vụ cùng với Ủy viên về Người mất tích và các cơ quan khác.

Liên Thành

Video: Ukraina ‘dọn sạch’ quân Nga khỏi kênh đào và dải rừng gần Bakhmut

Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraina đã phát hành video trên Telegram cho thấy cảnh các binh sĩ của lữ đoàn đã giành lại dải rừng và kênh đào khỏi quân đội Nga ở khu vực Bakhmut.

Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraina đã phát hành video trên Telegram cho thấy cảnh các binh sĩ của lữ đoàn đã giành lại dải rừng và kênh đào khỏi quân đội Nga ở khu vực Bakhmut. 

Sự phối hợp chuẩn xác của Tiểu đoàn xung kích 2 đã mang lại hiệu quả. Hệ thống súng cối và pháo binh đã hỗ trợ cho các binh sỹ. Trong video, các binh sỹ Nga đội mũ bảo hiểm cũ của Liên Xô đã phải vội vã rời vị trí.

Tổng cộng, 20 lính Nga đã bị loại khỏi cuộc chiến và ba người đã bị bắt.

Vào ngày 25 tháng 5, những chiến binh bảo vệ Ukraina đã cho thấy cách họ tiến vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Nga, và sau đó, trận chiến với quân đội Nga bắt đầu bằng việc sử dụng những vũ khí nhỏ. Video cho thấy quân phòng thủ Ukraina đang sử dụng súng máy một cách hiệu quả để tấn công đối phương.

Liên Thành

1 người chết, 12 người bị thương do các vụ tấn công của Nga trong ngày qua

Một trường mẫu giáo bị hư hại do một trong những cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Kharkiv phía đông Ukraine vào ngày 24-25 tháng 5 năm 2023. (Ảnh: Thống đốc tỉnh Kharkiv Oleh Syniehubov/Telegram).

Trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của Nga đã được báo cáo ở 9 tỉnh của Ukraina ở phía đông, bắc và nam của đất nước. Đó là các tỉnh Luhansk, Donetsk, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Mykolaiv.

Theo chính quyền khu vực, một thường dân đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga.

Thống đốc Pavlo Kyrylenko cho biết các cuộc tấn công của Nga đã giết chết một người ở Chasiv Yar của tỉnh Donetsk và làm bị thương 6 người ở các khu định cư khác trong khu vực. 20 ngôi nhà và một số doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng và một trường học cũng đã bị hư hại.

Quân đội Nga cũng đã sử dụng Pháo phản lực bắn loạt, xe tăng, súng cối, máy bay và máy bay không người lái tấn công Kherson ở miền nam Ukraina 83 lần vào ngày 25 tháng 5.

Các cuộc tấn công được cho là đã làm bị thương 4 thường dân trong khu vực cũng như tấn công các khu dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội.

Các lực lượng Nga đã pháo kích năm cộng đồng ở Sumy vào ngày 24 tháng 5, bắn hơn 84 viên đạn từ nhiều loại vũ khí khác nhau.

Nga cũng tấn công cộng đồng Khotin bằng súng cối, làm hư hại ba ngôi nhà riêng và làm bị thương hai thường dân. Không có thương vong nào được báo cáo sau vụ pháo kích ở các cộng đồng khác.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina ngày 25/5 đã báo cáo rằng Nga đã mất 205.260 quân tại Ukraina kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24/2 năm ngoái.

Con số này bao gồm 500 thương vong mà lực lượng Nga phải gánh chịu chỉ trong một ngày qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 3.795 xe tăng, 7.432 xe chiến đấu bọc thép, 6.148 phương tiện và thùng nhiên liệu, 3.359 hệ thống pháo, 570 hệ thống tên lửa đa nòng, 327 hệ thống phòng không, 309 máy bay, 296 trực thăng, 2.907 máy bay không người lái và 18 tàu thuyền.

Những thông tin này chưa được các bên độc lập kiểm chứng.

Hội An

Related posts