Nghị sĩ Nga đe dọa tấn công tên lửa Alaska

Liên Thành

ông Gurulyov, người dẫn chương trình Olga Skabeyeva và các nhà bình luận người Nga đã nói về việc tấn công các mục tiêu khác nhau ở Hoa Kỳ (Ảnh: RV/HLN).

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Andrey Gurulyov gần đây đã đe dọa tấn công Alaska bằng một loạt các cuộc tấn công tên lửa khác nhau.

Trong khi xuất hiện trên truyền hình nhà nước Nga, theo trích dẫn của ông Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraina, Nghị sĩ Nga Gurulyov, người dẫn chương trình Olga Skabeyeva và các nhà bình luận người Nga đã nói về việc tấn công các mục tiêu khác nhau ở Hoa Kỳ, bao gồm cả Bang Lone Star, nhưng Gurulyov đã xen vào và nói: “Texas không cần phải bị tấn công. Chúng tôi có một lực lượng hạt nhân chiến lược nắm giữ lãnh thổ của Mỹ. Để tôi nhắc bạn, có Alaska ở bên kia eo biển”.

Ông Gurulyov nói: “Các tên lửa hành trình, đạn đạo, đạn đạo Iskander đang hoạt động của chúng tôi hoàn toàn có khả năng quét sạch Alaska tới tận mặt đất. Không cần nhiều, một vài lữ đoàn là đủ.”

Khi một nhà bình luận khác chen vào và hỏi tại sao Nga lại tấn công Alaska, bà Skabeyeva đã trả lời bằng câu nói “để khiến họ cảm thấy sợ hãi.”

Những bình luận của Gurulyov và Skabeyeva được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraina, kéo dài hơn một năm với giao tranh ác liệt giữa hai quốc gia.

Mặt khác, Putin và Nga cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ viện trợ cho Ukraina. Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và hiện là thành viên Hội đồng An ninh của Putin, đã cảnh báo rằng, thế giới sẽ trở nên “nguy hiểm” hơn nếu cung cấp thêm vũ khí cho Ukraina.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời ông Medvedev cho biết: “Những loại vũ khí này càng có sức tàn phá lớn thì càng có nhiều khả năng xảy ra kịch bản thường được gọi là ngày tận thế hạt nhân”.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà bình luận Nga nói về Alaska kể từ khi cuộc chiến ở Ukraina bắt đầu. Hoa Kỳ đã mua Alaska từ Nga với giá 7,2 triệu đô la vào năm 1867.

Ông Yevgeny Satanovsky, chủ tịch Viện Trung Đông của Nga, cho biết vào tháng Hai khi xuất hiện trên truyền hình nhà nước: “Đại hội Viên [năm 1814-1815] thừa nhận rằng Warsaw thuộc Đế quốc Nga. Đại hội Viên thừa nhận rằng Phần Lan thuộc Đế quốc Nga. Tôi đồng ý không quay trở lại ranh giới Helsinki, mà ít nhất là biên giới của Quốc hội Vienna. Alaska lại là của chúng ta.”

Tương tự như vậy, vào tháng 7, ông Vyacheslav Volodin, chủ tịch Duma quốc gia Nga đã đáp lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga và nói: “Khi họ [các nhà lập pháp Hoa Kỳ] cố gắng chiếm đoạt tài sản của chúng ta ở nước ngoài, họ nên biết rằng chúng ta cũng có thứ để đòi lại”.

Vào tháng 3, ông Gurulyov đã đề nghị Nga nên “quét sạch Anh khỏi mặt đất”, gọi họ là “kẻ khốn kiếp” và “kẻ chủ mưu” trong cuộc chiến Nga – Ukraina, với tư cách là một trong những đồng minh hàng đầu của Ukraina.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ qua email để bình luận.

Related posts