Lãnh đạo phe đối lập: Tổng thống Belarus Lukashenko vẫn đang nguy kịch sau khi gặp Putin

Liên Thành

Theo một nhà lãnh đạo phe đối lập Belarus, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã được đưa đến bệnh viện ở Matxcova sau khi gặp Vladimir Putin. (Ảnh từ Youtube).

Theo một nhà lãnh đạo phe đối lập Belarus, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã được đưa đến bệnh viện ở Matxcova sau khi gặp Vladimir Putin. 

Ứng cử viên tổng thống Belarus năm 2020 Valery Tsepkalo đã tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Bảy rằng Lukashenko, 68 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Lâm sàng Trung tâm Matxcova.

Tuy nhiên, Tsepkalo đã nhấn mạnh rằng tin tức mà nhóm của ông thu được cần có thêm thông tin và thông tin đó chưa được xác nhận.

Tin nhắn Telegram có nội dung: “Theo thông tin chúng tôi có, cần xác nhận thêm, Lukashenko sau cuộc gặp kín với Putin, đã được khẩn cấp đưa đến Bệnh viện Lâm sàng Trung ương Matxcova, và hiện ông ấy đang ở đó”.

“Các chuyên gia giỏi nhất đã được cử đến để đưa anh ấy trở lại sau tình trạng được các bác sĩ đánh giá là nguy kịch”.

Thông điệp của ông tiếp tục: “Các biện pháp có tổ chức để giải cứu nhà độc tài Belarus là nhằm ngăn chặn những đồn đoán về khả năng Điện Kremlin có liên quan đến vụ đầu độc ông ta.

“Không quan trọng ông ấy có trở lại làm việc bình thường hay không, các bác sĩ cảnh báo về khả năng tái phát bệnh”.

Tin đồn về sức khỏe yếu của Lukashenko đã lan truyền trong vài tuần sau khi ông xuất hiện tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ của Matxcova vào ngày 9 tháng 5.

Lukashenko đã bác bỏ những tin đồn và nói với các quan chức trong một video do cơ quan nhà nước Pul Pervovo phát sóng: “Tôi sẽ không chết đâu các bạn”.

Tổng thống Belarus vẫn nắm quyền bất chấp kết quả bầu cử gây tranh cãi rộng rãi, mà Mỹ và các đồng minh cho rằng đã gian lận để có lợi cho ông.

Trong thông điệp Telegram của mình, Tsepkalo kêu gọi các quốc gia phương Tây tổ chức một phiên họp chiến lược để thảo luận về việc tổ chức các cuộc bầu cử công bằng ở nước này.

Ông nói thêm: “Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây sắp xếp một phiên họp chiến lược trong những ngày tới để thảo luận về sáng kiến ​​bầu cử. Chúng tôi nhấn mạnh rằng các công nghệ hiện có là đủ để tổ chức các cuộc bầu cử công bằng ở Belarus theo Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát, bất kể vị trí của điện Kremlin”.

Lukashenko đã liên kết chặt chẽ với Điện Kremlin và đề nghị hỗ trợ Tổng thống Nga Putin trong cuộc chiến Ukraina đang diễn ra.

Nhưng theo tổ chức tư vấn các vấn đề quốc tế Chatham House có trụ sở tại London, phần lớn người dân Belarus không ủng hộ chiến tranh.

Chỉ 18% số người được khảo sát trong một cuộc thăm dò hồi tháng 3 cho biết họ chắc chắn ủng hộ điều đó và 15% cho biết họ phần nào ủng hộ Nga trong cuộc chiến.

Ngược lại, 30% cho biết họ chắc chắn không ủng hộ chiến tranh và 14% hầu hết không ủng hộ nó, còn lại nói rằng họ không chắc chắn.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 3 ở các khu vực thành thị, đồng thời thừa nhận “yếu tố sợ hãi” có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Related posts