Tin VN sáng thứ Năm: Đại uý công an hiếp dâm 3 bé gái ngay trụ sở công an xã

Đại uý công an hiếp dâm 3 bé gái ngay trụ sở công an xã

Ảnh minh họa.

Nguyễn Duy Linh (37 tuổi, cựu đại uý) đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm, dâm ô với 3 bé gái dưới 16 tuổi tại ngay trụ sở công an xã. Có lần Linh hiếp dâm, dâm ô hai cháu gái cùng lúc; dùng điện thoại quay video.

Báo VnExpress đưa tin, ngày 31/5, hành vi của Linh (37 tuổi, cựu đại uý) bị VKSND tỉnh Đồng Nai nêu trong cáo trạng truy tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, đầu tháng 3/2022, ba bé gái 13 – 14 và 15 tuổi đến Công an xã Phú Tân, huyện Định Quán, trình báo bị một tài khoản Facebook đe dọa tung các hình ảnh, video nhạy cảm lên mạng.

Linh được phân công giải quyết. Từ tháng 3 đến tháng 5/2022, Linh đã nhiều lần gặp các bé gái, dụ dỗ vào phòng ngủ trong trụ sở công an để hiếp dâm, dâm ô.

Ngoài ra, cựu đại uý thường xuyên gọi điện kêu các nạn nhân đến một số nhà nghỉ ở huyện Định Quán, Tân Phú để thực hiện hành vi đồi bại. Trong đó, có lần Linh hiếp dâm, dâm ô hai cháu gái cùng lúc; dùng điện thoại quay video.

Đến ngày 15/5/2022, gia đình các bé phát hiện con mình bị xâm hại tình dục nên đã trình báo Công an.

Cáo trạng cáo buộc Linh đã 3 lần dâm ô với bé gái 15 tuổi, 5 lần hiếp dâm bé gái 14 tuổi và 4 lần hiếp dâm bé gái 13 tuổi.

Hội An

Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn lãnh 5 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: vtc.vn)

Ông Chu Tiến Dũng bị tuyên phạt 5 năm tù vì tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 31/5, TAND TP.HCM tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) và 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Tiến Dũng 5 năm tù, Nguyễn Hoành Hoa (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS), Đỗ Văn Ngà (56 tuổi, cựu Kế toán trưởng CNS) cùng 4 năm tù; Nguyễn Hoàng Anh (41 tuổi, cựu Chánh văn phòng, Phó Tổng Giám đốc CNS) 3 năm tù.

Bị cáo Phạm Thúy Oanh (cựu Kế toán trưởng TIE, người đại diện quản lý phần vốn góp của CNS tại TIE) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Hoàng Minh Trí (cựu thành viên HĐQT TIE, người đại diện quản lý phần vốn góp của CNS tại TIE), Lê Viết Ba (cựu Phó phòng Tài chính – Kế toán CNS) cùng 3 năm tù.

Các bị cáo: Nguyễn Đức Vượng (cựu Chánh Văn phòng CNS), Vũ Lê Tùng (cựu Phó Tổng Giám đốc CNS), Huỳnh Tấn Tư (cựu Phó Tổng Giám đốc CNS) cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về phần dân sự buộc các bị cáo khắc phục tổng cộng 22 tỷ đồng gây thất thoát.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM. Từ năm 2015 – 2018, trên cương vị công tác tại CNS, các bị cáo đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí hơn 22 tỷ đồng.

Trong đó, các bị cáo quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS gây thất thoát 17,3 tỷ đồng; thoái vốn sai quy định tại TIE (công ty con của CNS) gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng.

Về sai phạm trong quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS, VKSND Tối cao cáo buộc các bị cáo đã lập 101 hồ sơ chi khen thưởng nhưng không có danh sách ký nhận từ các cá nhân được khen thưởng.

Đồng thời, danh sách nhận khen thưởng cũng không nêu rõ thành tích hỗ trợ, đóng góp của những người này cho CNS theo tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định 91/2015 quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng, vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Phạm Toàn

Quỹ Tín dụng Tây Lộc đề nghị tăng mức phạt tù đối với cựu Chủ tịch HĐQT

Ông Huỳnh Trọng Khoa tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/11/2022. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Liên quan đến vụ việc cựu Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Tây Lộc (TP. Huế) đã cùng thuộc cấp chiếm đoạt số tiền gần 13 tỷ đồng, Quỹ Tín dụng Tây Lộc đệ đơn xem xét tăng hình phạt với vị cựu chủ tịch này.

Ngày 30/5, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc, TP. Huế đối với bị cáo Huỳnh Trọng Khoa và đồng phạm.

Cáo trạng thể hiện khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2019, bị cáo Huỳnh Trọng Khoa (SN 1977, trú TP. Huế), là Chủ tịch HĐQT kiêm cán bộ tín dụng Quỹ Tín dụng Tây Lộc và thuộc cấp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thu tiền không nộp quỹ, lập khống hồ sơ và thu quỹ hàng trăm hợp đồng tín dụng rồi chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Theo quy định về cho vay, đối với tiền thu góp, hằng ngày phải thanh toán nộp lại, ghi chép đầy đủ các số liệu trên phần mềm máy tính và phải được sao lưu. Tuy nhiên, sau khi thu nợ, Khoa và nhân viên tín dụng Huỳnh Thanh Toản (SN 1987, trú TP. Huế) không nộp lại đầy đủ số tiền mà chiếm đoạt.

Theo đó, bị cáo Khoa đã thu tiền hơn 300 hợp đồng tín dụng nhưng không nộp vào quỹ, chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng. Còn bị cáo Toản thu tiền của 80 hợp đồng tín dụng cũng không nộp vào quỹ, chiếm đoạt gần 189 triệu đồng.

Đồng thời, lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát hồ sơ vay vốn và hoạt động cho vay tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc, 2 bị cáo Khoa và Toản đã lấy toàn bộ biểu mẫu hồ sơ, điền các thông tin khách hàng mà mình biết, tự ký giả chữ ký của khách hàng tại mục “người nhận” của phiếu chi, mục “người nhận nợ” của giấy nhận nợ, sau đó đưa về cho kế toán, thủ quỹ hoàn ứng.

Qua điều tra, bị cáo Khoa khai nhận đã tự lập khống 124 hồ sơ hợp đồng tín dụng mang tên 65 khách hàng, rút tiền của quỹ hơn 5,2 tỷ đồng. Thậm chí, có khách hàng dù đã qua đời nhiều năm nhưng Khoa vẫn làm hồ sơ vay đứng tên người này nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Toản khai nhận đã lập khống 9 hợp đồng tín dụng mang tên 9 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng.

Khoa và Toản sử dụng số tiền chiếm đoạt được, ngoài tiêu xài cá nhân, cả 2 còn sử dụng vào các mục đích khác như cho vay để ngoài sổ sách kế toán, nộp gốc, lãi các khoản vay đã chiếm đoạt, cho người khác sử dụng vốn, tự đảo nợ khoản vay mà khách hàng không hay biết.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng xác định các bị can cùng trú TP. Huế, có hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm:

– Bùi Thị Lê Thanh (1965, nguyên Giám đốc Quỹ Tín dụng Tây Lộc);
– Nguyễn Thị Nhân Hiếu (1976, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Tín dụng Tây Lộc);
– Nguyễn Thị Phương Lan (1981, nguyên Kế toán trưởng Quỹ Tín dụng Tây Lộc)

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa 18 năm 6 tháng tù. Huỳnh Thanh Toản 2 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Đối với tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt Bùi Thị Lê Thanh: 3 năm 3 tháng tù, Nguyễn Thị Nhân Hiếu: 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Phương Lan: 3 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo có đơn xin giảm nhẹ án; Quỹ Tín dụng Tây Lộc có đơn xem xét tăng hình phạt với bị cáo Huỳnh Trọng Khoa; Viện KSND tỉnh Thừa Thiên – Huế có đơn kháng nghị kê biên ngôi nhà của bị cáo Huỳnh Trọng Khoa để phục vụ cho việc thi hành án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, qua xem xét các tình tiết, tính chất, mức độ của vụ án và mức độ khắc phục thiệt hại, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh và kháng cáo của một số bị hại.

Đồng thời, HĐXX cũng nhận định hành vi phạm tội của Huỳnh Trọng Khoa là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, diễn ra trong thời gian dài, số tiền chiếm đoạt rất lớn nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa: 20 năm tù, Huỳnh Thanh Toản do đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt nên giữ nguyên mức hình phạt 2 năm tù về tội Tham ô tài sản.

HĐXX cũng áp dụng biện pháp kê biên tài sản là ngôi nhà của vợ chồng Huỳnh Trọng Khoa tại số 4 Lương Ngọc Quyến (TP. Huế) đảm bảo cho việc thi hành án.

Đối với tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt các bị cáo gồm: Bùi Thị Lê Thanh: 2 năm tù ; Nguyễn Thị Nhân Hiếu: 3 năm tù giam; Nguyễn Thị Phương Lan: 3 năm tù treo.

Thạch Lam

An Giang: Nguyên Chủ tịch và Kế toán xã Tấn Mỹ tham ô tài sản

Nguyên Chủ tịch và Kế toán UBND xã Tấn Mỹ chiếm đoạt ngân sách hơn 550 triệu đồng. (Ảnh: tuyengiaoangiang.vn)

Nguyên Chủ tịch và Kế toán UBND xã Tấn Mỹ lập “khống” chứng từ quyết toán, chiếm đoạt ngân sách hơn 550 triệu đồng.

Tối ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho hay đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp (nguyên Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ) và Phan Thái Thanh, Kế toán UBND xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi Tham ô tài sản.

Sau khi điều tra, xác minh và được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn Quyết định và Lệnh trên, ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đồng loạt thực hiện lệnh bắt và khám xét 10 địa điểm (nơi ở và nơi làm việc) của 2 bị can Trần Hữu Đức, Phan Thái Thanh cùng 3 người khác.

Cơ quan chức năng đã thu thập nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi lập “khống” chứng từ quyết toán, chiếm đoạt ngân sách Nhà nước 550 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu, 2 bị can Đức và Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng những người có liên quan.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 18/2, Công an tỉnh An Giang cũng đã bắt và khám xét đối với 9 người để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Thạch Lam

Related posts