Tin thế giới sáng thứ Bảy: Triều Tiên được bầu vào ban điều hành WHO: Chuyên gia chỉ trích

‘Quân đoàn Tự do Nga’ kêu gọi binh lính của ông Putin hạ vũ khí hoặc gia nhập quân đoàn

‘Quân đoàn Tự do Nga’ kêu gọi binh lính của ông Putin hạ vũ khí hoặc gia nhập quân đoàn.

“Quân đoàn tự do Nga” đã kêu gọi những người lính trong quân đội của ông Putin hạ vũ khí hoặc gia nhập quân đoàn. Điều này đã được báo cáo bởi kênh Telegram của họ.

Quân đoàn cho biết: “Chúng tôi, những tình nguyện viên của Quân đoàn Tự do Nga, kêu gọi các quân nhân của quân đội Nga, đã đến lúc phải đưa ra quyết định đúng đắn. Các bạn đang bị đưa đến một cuộc chiến tranh xâm lược, trở thành tội phạm – nhưng các bạn không phải là nô lệ! Chế độ của Putin đưa ra cho bạn một sự lựa chọn: chết ở nước ngoài, hoặc chịu án tù vì từ chối trở thành kẻ chiếm đóng, hay binh lính trong quân đội của Putin”.

Sau đó quân đoàn kêu gọi: “Hãy liên hệ với đường dây nóng của dự án ‘Tôi muốn sống’, hãy hạ vũ khí và đưa ra quyết định: không tham gia vào cuộc chiến này nữa và đứng ngoài cuộc chiến ở Ukraina, hoặc bị giam cầm trong điều kiện nhân đạo, dưới sự giám sát của đại diện của Ủy ban Quốc tế của Hội Chữ thập đỏ, hoặc tham gia ‘Quân đoàn Tự do Nga’ – những người Nga yêu nước đang tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng chống lại chế độ Putin”.

Cũng có thông tin cho rằng Quân đoàn Tự do Nga và Quân đoàn tình nguyện Nga đã tiếp tục phá hủy các thiết bị của quân Nga đang được giấu trong làng Nova Tavolzhanka.

Quân đoàn tình nguyện Nga và Quân đoàn Tự do Nga tuyên bố bắt đầu giai đoạn thứ hai ‘giải phóng’ vùng Belgorod

Quân đoàn tình nguyện Nga và Quân đoàn Tự do Nga tuyên bố bắt đầu giai đoạn thứ hai ‘giải phóng’ vùng Belgorod.

“Quân đoàn tình nguyện Nga” và “Quân đoàn Tự do Nga” đã tuyên bố bắt đầu giai đoạn thứ hai của “giải phóng” vùng Belgorod, khi xuất bản các thông điệp video tương ứng. Theo họ, họ đang đi theo hướng Shebekin.

Các chiến binh của 2 quân đoàn đã báo cáo điều này trên các kênh Telegram của họ.

Thông điệp của “Quân đoàn tình nguyện Nga” viết: “Giai đoạn thứ hai của quá trình giải phóng Belgorod, như lời hứa của chỉ huy quân đoàn, đã bắt đầu”. https://t.me/russvolcorps/561?embed=1

Các chiến binh của quân đoàn nói rằng “do sự hèn nhát của quân đội Nga, họ đã nhận được nhiều chiến lợi phẩm, nhờ đó họ sẽ có thể vũ trang thêm cho đồng đội của mình”.

Quân đoàn tự do Nga nói: “Chúng tôi sẽ giải phóng toàn bộ nước Nga – từ Belgorod đến Vladivostok, để lá cờ tự do màu trắng-xanh-trắng sẽ được giương cao ở Matxcova”. https://t.me/legionoffreedom/827?embed=1

Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, nói rằng Shebekino “bị bắn liên tục” vào đêm ngày 1 tháng 6 và nói về việc sơ tán. Ông nói thêm rằng năm người dân địa phương hiện đang bị thương.

Kênh Telegram của Baza đã công bố video về một ngôi nhà đang cháy ở Shebekino, do tác động của đạn…

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng họ đã “đẩy lùi ba cuộc tấn công” của các đội vũ trang tiến vào lãnh thổ Liên bang Nga từ phía Ukraina.

Báo cáo cho biết: “Quân đội Nga đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của các nhóm khủng bố Ukraina. Hơn 30 tên khủng bố, 4 xe bọc thép, một hệ thống tên lửa phòng không Grad và một xe bán tải đã bị tiêu diệt trên lãnh thổ biên giới từ phía Ukraina”.

Những gì được biết về cuộc đột kích trước đó ở vùng Belgorod:

Vào thứ Hai, ngày 22 tháng 5, các vụ nổ vang lên ở khu vực Belgorod, và sau đó thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Ukraina và Nga về sự xuất hiện của các tình nguyện viên Nga đến lãnh thổ này. Tổng cục Tình báo chính của Ukraina cho biết, một chiến dịch nhằm “tạo ra một khu vực an ninh” đang được tiến hành độc quyền ở khu vực này với sự tham gia của các công dân Nga.

Dịch vụ báo chí của Quân đoàn Tự do Nga nói với Suspilne rằng họ cùng với quân đoàn tình nguyện “đang tạo ra một khu phi quân sự ở biên giới với Liên bang Nga, từ đó Nga sẽ không thể bắn vào Ukraina”.

Sau đó, “chế độ hoạt động chống khủng bố” đã được đưa ra ở vùng Belgorod và việc sơ tán khẩn cấp đạn hạt nhân khỏi kho chứa bắt đầu.

Văn phòng Tổng thống Ukraina cho biết Ukraina không có liên quan trực tiếp đến các sự kiện ở Belgorod, nhưng “đang quan tâm theo dõi”.

Chiều 23/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về “sự thất bại” của quân đội “Quân đoàn tình nguyện Nga” và Quân đoàn tự do Nga, vốn được Bộ Quốc phòng Nga và các phương tiện truyền thông gọi là “đội hình dân tộc chủ nghĩa Ukraina”. Vài giờ trước thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Quân đoàn tuyên bố rằng họ đang tiếp tục giải phóng Nga.

Liên Thành

Triều Tiên được bầu vào ban điều hành WHO: Chuyên gia chỉ trích

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong bức ảnh được KCNA công bố ngày 29/11. (Ảnh: KCNA/Reuters).

Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 76 đã kết thúc vào ngày 30 tháng 5, và việc Triều Tiên được bầu vào Ban Điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại cuộc họp bị chỉ trích là “lố bịch”. 

Việc Bình Nhưỡng được bầu làm thành viên của Ủy ban Điều hành WHO có nghĩa là họ đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo của tổ chức này, cùng với Thụy Sĩ, Ukraina và chín quốc gia khác, và nhiệm kỳ của họ sẽ kéo dài đến năm 2026.

Về vấn đề này, giám đốc điều hành của Tổ chức Theo dõi Liên Hiệp Quốc và là luật sư nhân quyền, ông Hillel Neuer, chỉ trích đó là một sự nực cười. Ông nói,  điều này có nghĩa là, một trong những chế độ đáng sợ nhất trên thế giới hiện lại trở thành một trong những nhóm thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý chăm sóc sức khỏe. 

Đây là một “tình tiết rất lố bịch” của cơ quan Liên Hợp Quốc. “Bởi vì ủy ban điều hành đã trao cho chính phủ Triều Tiên quyền bỏ phiếu bổ nhiệm sáu giám đốc khu vực của WHO, đại diện của Triều Tiên thậm chí còn có thể thay thế Tổng giám đốc WHO hiện tại là ông Tedros sắp mãn nhiệm”.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, động thái của WHO có nghĩa là cho phép các chính phủ độc tài có tiếng nói trong chương trình nghị sự và chính sách của WHO. Điều này ngay lập tức làm dấy lên sự chỉ trích và đặt câu hỏi từ chính phủ Hàn Quốc rằng: Liệu Triều Tiên, quốc gia vốn luôn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và coi thường thẩm quyền của Liên Hợp Quốc, có đáp ứng được các tiêu chuẩn của WHO hay không? Liệu họ có tuân thủ các hướng dẫn của Liên Hợp Quốc và góp phần tăng cường sức khỏe toàn cầu không?

Đồng thời, 11 nhà lập pháp Hoa Kỳ đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nước này là ông Michael McCaul, kêu gọi Hoa Kỳ rút khỏi WHO. 

Các nhà lập pháp cho biết trong thư rằng, Tổ chức Y tế Thế giới đã khiến tất cả các quốc gia thành viên và người dân Hoa Kỳ thất bại trong đợt bùng phát đại dịch Covid – 19, và họ đã làm mọi cách để che đậy nguồn gốc của virus, và không buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm. Nghị sĩ Andy Biggs cho biết: “Các quyết định về sức khỏe cộng đồng ở Hoa Kỳ nên được đưa ra bởi các quan chức được bầu, chứ không phải bởi giám đốc điều hành của các tổ chức quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ. Chính quyền ông Biden không thể thỏa hiệp với ĐCSTQ, càng không thể trao thêm quyền cho WHO, tổ chức đã nhiều lần ban hành các chỉ thị không có giá trị đối với sức khỏe trong thời gian khẩn cấp”.

Liên Thành

Các hãng hàng không Trung Quốc tránh bay qua không phận Nga

Một máy bay của Air China. (Ảnh: Shutterstock).

Các hãng hàng không Trung Quốc đang tránh bay qua không phận Nga trong các chuyến bay mới được phê duyệt đến và đi từ Hoa Kỳ, theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware và các quan chức trong ngành đã nói chuyện với Reuters.

Nga đã cấm các hãng hàng không Mỹ và các hãng hàng không nước ngoài khác bay qua không phận của mình, để trả đũa việc Washington cấm các chuyến bay của Nga qua Mỹ vào tháng 3 năm 2022 sau khi nước này xâm chiếm Ukraina.

Reuters báo cáo rằng hồ sơ của FlightAware cho thấy các chuyến bay của Trung Quốc được Washington phê duyệt gần đây không bay qua Nga, trong khi các chuyến bay của hãng hàng không Trung Quốc tại Mỹ được phê duyệt trước đó vẫn đang sử dụng không phận Nga.

Vào ngày 3 tháng 5, Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ cho biết họ sẽ cho phép các hãng hàng không Trung Quốc tăng các chuyến bay chở khách đến Hoa Kỳ lên 12 chuyến khứ hồi hàng tuần, bằng với số chuyến bay mà Bắc Kinh đã cho phép các hãng hàng không Mỹ. Trước đây, chỉ có tám chuyến bay hàng tuần của các hãng hàng không Trung Quốc được phép.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ về Hàng không và Các vấn đề Quốc tế Annie Petsonk từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu chính quyền Biden có yêu cầu các hãng hàng không Trung Quốc tránh không phận Nga như một điều kiện để phê duyệt bốn chuyến bay mới hay không.

Tạ Linh

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc: ‘tuyệt đối không’ từ bỏ sử dụng vũ lực Đài Loan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc hôm thứ Năm, ngày 11/6, cho biết Bắc Kinh sẽ “tuyệt đối không” từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan. (Ảnh: Minnie Chan/CSMP).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc hôm thứ Năm, ngày 11/6, cho biết Bắc Kinh sẽ “tuyệt đối không” từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan, cũng như sẽ không tha thứ cho Đảng Dân chủ Tiến bộ đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia khác cho nền độc lập của hòn đảo.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi (Tan Kefei) đã kể lại cho các phóng viên những gì Bộ trưởng Lý Thượng Phúc nói với người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen trong một cuộc họp trước đó trong ngày. 

Người phát ngôn Đàm Khắc Phi cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để thống nhất hòa bình với sự chân thành và nỗ lực lớn nhất. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Đảng Dân chủ Tiến bộ nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của nước ngoài cho nền độc lập của Đài Loan, chúng tôi cũng sẽ không dung thứ cho bất kỳ nỗ lực nào của các thế lực bên ngoài nhằm sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không hứa từ bỏ việc sử dụng vũ lực”.

Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc được cho là hiếm vì nó đề cập đích danh Đảng Dân chủ Tiến bộ có khuynh hướng độc lập. Đài Loan đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Giêng năm tới.

Tuyên bố này phản ánh bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 20 vào tháng 10, khi ông Tập bắt đầu nhiệm kỳ lãnh đạo đảng thứ ba.

Zhou Chenming, một nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh, cho biết: “Nhận xét của ông Lý Thượng Phúc không chỉ nhằm cảnh báo Washington và Đài Bắc không được thúc đẩy ‘các phong trào độc lập của Đài Loan’ mà còn nhắc nhở các nước Đông Nam Á không được lợi dụng Hoa Kỳ khi xử lý vấn đề Đài Loan”.

“Mỹ luôn hy vọng các nước ASEAN làm điều gì đó cho Đài Loan, hoặc sát cánh với họ để kiềm chế Bắc Kinh. Vì vậy, Bắc Kinh nên lặp lại lập trường của mình một cách kiên quyết”.

Tướng Lý đang dẫn đầu phái đoàn gồm hàng chục sĩ quan quân đội cấp cao và chuyên gia quốc phòng của Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La, hội nghị quốc phòng lớn nhất châu Á, sẽ khai mạc vào thứ Sáu tại Singapore.

Liên Thành

Ông Medvedev: Chế độ Ukraine hành xử như khủng bố và phải bị tận diệt

Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga (Reuteurs)

Ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, đã gọi những hành động của chế độ Ukraine là khủng bố và chỉ ra rằng cách duy nhất để chống khủng bố là hủy diệt chúng, theo hãng tin TASS.

“Đây là hành động khủng bố, và không có cách nào khác để xếp loại hành động này. Nếu đó là hành động khủng bố, thì chỉ có một cách duy nhất để đáp trả nó. Không quốc gia nào có thể có khả năng đàm phán với những kẻ khủng bố, những kẻ khủng bố phải bị tận diệt”, ông Medvedev nói như vậy khi bình luận về những hành động của chế độ Ukraine.

Ông đã đăng lên tài khoản Telegram cá nhân một video quay đoạn đối thoại của ông với binh sĩ quân đội tại một trung tâm huấn luyện ở Khu vực Volgograd.

Ông Medvedev nói với binh sĩ: “Mọi người đều rõ đó chắc chắn là một cuộc tấn công khủng bố, nó không phải là một trận đánh quân sự, không phải là hành động quân sự. Nó thậm chí không phù hợp với bất kỳ quy tắc tác chiến nào”.

Cựu tổng thống Nga đặt câu hỏi mục đích của một cuộc tấn công như thế có thể là gì và ông tự trả lời: “Là để gây tổn hại cho thường dân và chỉ có vậy, bởi vì những phương tiên phá hủy đó, những drone được sử dụng đó, chúng không thể gây tổn hại cho các cơ sở quân sự hoặc các tòa nhà hành chính công. Vũ khí đó đơn giản là để gây hư hại, gây tổn hại cho thường dân mà thôi”.

“Và thực tế là kẻ thù của chúng ta đang hành xử như đặc tính của những kẻ khủng bố theo cách rất đặc trưng, thể hiện ở cả chế độ Ukraine và những kẻ đừng sau họ, trên hết là Mỹ và châu Âu, những nước thực sự đã đang chiến đấu với chúng ta”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Ông Medvedev cho rằng theo quan điểm của ông “những hành động khủng bố phải hứng chịu đáp trả khắc nghiệt nhất có thể”.

Hải Đăng

Related posts