Tin Việt Nam sáng thứ Bảy: Nhiều bác sĩ, nhân viên y tế bị tạm giữ trong vụ trục lợi BHXH ở Đồng Nai

Nhiều bác sĩ, nhân viên y tế bị tạm giữ trong vụ trục lợi BHXH ở Đồng Nai

Công an đang khám xét phòng khám liên quan đến vụ trục lợi bảo hiểm. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Công an TP. Biên Hòa đang tạm giữ 18 người, trong đó có 5 bác sĩ, còn lại là dược sĩ, nhân viên y tế, môi giới, liên quan vụ trục lợi tiền BHXH.

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 người để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Những người này có liên quan đến vụ trục lợi tiền bảo hiểm tại các phòng khám ở TP. Biên Hòa.

Trong số 18 người bị tạm giữ có 5 bác sĩ (3 bác sĩ là Trưởng các Phòng khám: đa khoa Long Bình Tân, đa khoa Tân Long và đa khoa Hiền Phước); 2 bác sĩ là Phó phòng khám đa khoa Tam Đức và bác sĩ chuyên khoa tại Phòng khám đa khoa Mỹ Đức. 13 người còn lại là dược sĩ, nhân viên y tế và môi giới để làm giả các loại giấy tờ liên quan.

Trước đó, ngày 29/5, công an TP. Biên Hòa đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 2 người gồm: L.T.H (SN 1980) và H.T.Đ (SN 1987) cùng ở phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) khi đang thực hiện hành vi tàng trữ các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe đã được làm khống nội dung để chuẩn bị giao cho những người đặt mua.

Đến sáng ngày 30/5, công an thành phố khám xét 8 địa điểm, trong đó có 6 phòng khám đa khoa tư nhân, đã phát hiện và thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng BHXH; hơn 400 giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám.

Lực lượng công an cũng thu giữ 100 thùng tài liệu, hơn 40 CPU máy vi tính, điện thoại di động và các tài liệu, tang vật có liên quan.

Công an xác định những người này đã làm giả các loại giấy tờ trên để bán cho công nhân lao động tại các công ty để quyết toán tiền BHXH, BHYT; lập hồ sơ rút tiền BHYT đối với công nhân (thực tế công nhân không bị bệnh và cũng không đi khám) để được hưởng tiền khám, chữa bệnh từ nguồn BHYT.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Minh Long

Lào Cai: Nghi phạm vừa ra tù lại trộm linh kiện thiết bị khiến cả thành phố mất điện

Nguyễn Văn Tuyện thực nghiệm tại hiện trường vụ án. (Ảnh: congan.laocai.gov.vn)

Gây ra hàng loạt vụ trộm cắp thiết bị, linh kiện điện lưới khiến toàn bộ xã Xuân Giao, Gia Phú và TP. Lào Cai bị mất điện, nghi phạm vừa mới ra tù lại tiếp tục bị bắt giữ.

Sáng ngày 2/6, Công an tỉnh Lào Cai cho hay Công an huyện Bảo Thắng đã thi hành lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tuyện (SN 1992, ngụ xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trong tháng 5 vừa qua, toàn bộ khu vực xã Xuân Giao, Gia Phú (huyện Bảo Thắng) và TP. Lào Cai xảy ra mất điện hàng loạt. Cơ quan công an xác định nguyên nhân là do thiết bị, linh kiện điện lưới tại các trạm biến áp thuộc đơn vị Điện lực TP. Lào Cai và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam bị kẻ gian lấy cắp.

Vụ trộm cắp xảy ra liên tiếp, gây thiệt hại lớn đến tài sản công, trì trệ các hoạt động kinh doanh sản xuất.

Qua điều tra, công an xác định người đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp là nghi phạm Nguyễn Văn Tuyện.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Tuyện khai đã thực hiện 3 vụ trộm cắp linh kiện, thiết bị tại các trạm biến áp tại các xã Xuân Giao, Bảo Thắng và TP. Lào Cai rồi mang đi bán lấy tiền mua ma túy.

Theo công an, nghi phạm Tuyện là người nghiện ma túy, đã có 3 tiền án về các tội Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và một tiền sự về hành vi Dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Nghi phạm Tuyện cũng vừa chấp hành xong án phạt tù.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Ngọc Mai

Bắc Giang: Trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm chiếm đoạt tiền phí của 23 khách hàng

Ông Phạm Văn Nam nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an huyện Sơn Động/Facebook)

Trong 5 năm, Trưởng phòng kinh doanh tại huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) thuộc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam thu phí bảo hiểm của 23 khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Nam (SN 1981, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Tham ô tài sản” theo Khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động phát hiện một đại lý bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam có dấu hiệu chiếm đoạt phí bảo hiểm của khách hàng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Lực lượng công an xác định trước đó, ông Phạm Văn Nam ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Sau đó, Nam được thăng lên chức trưởng nhóm kinh doanh, rồi Trưởng phòng kinh doanh.

Lúc này, ông Nam được Công ty Dai-ichi ủy quyền thực hiện tư vấn bảo hiểm, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, chào bán sản phẩm bảo hiểm, thu phí bảo hiểm.

Từ năm 2018 đến 2022, lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Nam đã thu tổng số tiền hơn 284 triệu đồng phí bảo hiểm của 23 khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đang tiếp tục điều tra vụ án.

Cơ quan Công an đề nghị ai đã nộp tiền phí bảo hiểm cho bị can Phạm Văn Nam và bị chiếm đoạt hãy đến Công an huyện Sơn Động trình báo hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Lê Văn Tuyên qua số điện thoại 0988.034.880 để được giải quyết.

Ngọc Mai

Related posts