Tin thế giới sáng Chủ Nhật: FBI cho biết AI đang được sử dụng để ‘tống tiền’ và quấy rối

FBI cho biết AI đang được sử dụng để ‘tống tiền’ và quấy rối

Ảnh minh họa.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo rằng bọn tội phạm đang ngày càng sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI), để tạo ra những hình ảnh khiêu dâm nhằm đe dọa và tống tiền nạn nhân.

Trong một cảnh báo được lưu hành tuần này, FBI cho biết gần đây họ đã quan sát thấy sự gia tăng các nạn nhân bị tống tiền, nói rằng họ đã bị nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng AI để chỉnh sửa những hình ảnh bình thường, được lấy từ các bài đăng trực tuyến, tin nhắn cá nhân hoặc trò chuyện video, thành những phiên bản giả mạo.

Cảnh báo cho biết: “Những bức ảnh sau đó được gửi trực tiếp cho nạn nhân bởi những kẻ độc ác để tống tiền hoặc quấy rối tình dục. Sau khi chúng bị phát tán, nạn nhân có thể phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc ngăn chặn việc chia sẻ liên tục nội dung bị thao túng, cũng như để xóa chúng khỏi internet”.

Cục này cho biết những hình ảnh này có vẻ “thật như cuộc sống”, đồng thời nhấn mạnh rằng trẻ em cũng đã được nhắm mục tiêu trong một số trường hợp.

Hồi tháng 2 vừa rồi, cảnh sát ở Tây Ban Nha bắt giữ một lập trình viên máy tính đã sử dụng AI để tạo ra những hình ảnh lạm dụng trẻ em ghê tởm, trong vụ việc được cho là một trong những vụ bắt giữ đầu tiên thuộc loại này.

FBI không đi sâu vào chi tiết về các chương trình AI được sử dụng để tạo hình ảnh tình dục, nhưng lưu ý rằng những tiến bộ công nghệ đang “liên tục cải thiện chất lượng, khả năng tùy chỉnh và khả năng tiếp cận của việc tạo nội dung được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo”.

Tạ Linh

Trung Quốc phản ứng về thông tin sẽ đặt căn cứ gián điệp tại Cuba

Việc chỉnh sửa những bức ảnh bình thường để tạo ra những bức ảnh khiêu dâm gần như đã cũ như nhiếp ảnh, nhưng việc các công cụ AI nguồn mở bùng nổ gần đây đã khiến quá trình này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các ảnh hoặc video giả thường không thể phân biệt được với các phiên bản đời thực. Thậm chí, một số trang web cũng như mạng xã hội chuyên tạo, và trao đổi hình ảnh tình dục được hỗ trợ bởi AI đã xuất hiện trong những năm gần đây.

Đây được xem như một trong hàng loạt mối rủi ro mà trí tuệ nhân tạo có thể gây hại cho xã hội, như điều mà các chuyên gia đã lo ngại và cảnh báo gần đây.

Trung Quốc tuyên bố rằng họ không có kế hoạch xây dựng “cơ sở nghe lén điện tử” tại Cuba sau khi tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin về việc này dẫn theo các tuyên bố của các quan chức Mỹ giấu tên.

Khi được hỏi về bài báo của WSJ cáo buộc rằng Trung Quốc sẽ sử dụng căn cứ gián điệp tại Cuba để giám sát các căn cứ quân sự Mỹ ở Florida, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng ông “không biết” về bất cứ thỏa thuận nào như vậy.

“Mọi người đều biết rằng Mỹ là chuyên gia về theo dõi ngầm và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác”, ông Uông nói tiếp. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại gao Trung Quốc cho rằng Mỹ “từ lâu đã chiếm đóng trái phép Vịnh Guantanamo của Cuba để thực hiện các hoạt động bí mật và đã áp đặt phong tỏa Cuba hơn 60 năm qua”.

Ông Uông sau đó kêu gọi các quan chức Mỹ “hãy chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba lấy cớ tự do, dân chủ và nhân quyền” và hãy gỡ bỏ phong tỏa thương mại và tài chính lên quốc đảo Caribe vốn đã được áp đặt từ thời Chiến tranh Lạnh.

WSJ hôm thứ Tư (7/6) đã đăng bài viết nói rằng Cuba sẽ cho Trung Quốc xây dựng một căn cứ gián điệp chỉ cách nước Mỹ 100 dặm. WSJ dẫn các nguồn tin là các quan chức Mỹ được cho là “có hiểu biết về thông tin tình báo mật” về kế hoạch “mật” đó. WSJ cho biết Trung Quốc sẽ trả “hàng tỷ USD” cho chính phủ Cuba để đổi lại được quyền xây dựng và sử dụng cơ sở gián điệp. Các nguồn tin của WSJ nói rằng Bắc Kinh và Havana đã đạt được thỏa thuận về mặt nguyên tắc.

Ngoại trưởng Cuba Carlos Fernandez de Cossio đang ở Washington cũng đã bác bỏ bản tin của WSJ và gọi đó là “thông tin không có cơ sở, xuyên tạc hoàn toàn”, khẳng định các cáo buộc đó là “ngụy tạo”.

Ông Carlos Fernandez de Cossio nói thêm rằng câu chuyện của WSJ chứa “những lời dối trá được thúc đẩy với chủ đích gây hại nhằm biện minh cho hành vi chưa từng có tiền lệ về phong tỏa kinh tế, gây mất ổn định và gây hấn với Cuba, cũng như là để lừa gạt công chúng tại Mỹ và khắp thế giới”.

Phát ngôn viên An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với Reuters rằng báo cáo của WSJ là “không chính xác”. Tuy nhiên, ông Kirby từ chối chỉ ra bất kỳ lỗi cụ thể nào trong bản tin hôm 7/6 của WSJ.

Hải Đăng

Thủ tướng Canada lại bất ngờ đến thăm Ukraine

Thủ tướng Canada Justin Trudeau gặp gỡ người dân tại Irpin (Ảnh chụp màn hình Ukrinform)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào ngày 10/06 trong chuyến thăm không báo trước tới Kyiv để thể hiện sự ủng hộ của Canada dành cho cuộc chiến chống lại quân Nga. Có những dấu hiệu cho thấy Ukraine đang tiến hành cuộc phản công mùa xuân.

Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland đồng hành cùng ông Trudeau trong chuyến đi. Cả hai đã đặt vòng hoa tại Bức tường Tưởng niệm ở Tu viện Mái vòm Vàng Thánh Michael và gặp gỡ những người lính Ukraine.

Canada sẽ chi thêm 500 triệu USD để giúp quân đội Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, Thủ tướng Justin Trudeau hứa với quốc hội Ukraine.

“Các bạn là mũi nhọn của ngọn giáo đang quyết định tương lai của thế kỷ 21”, ông Trudeau nói trong bài phát biểu dài 25 phút trước phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp quốc gia Ukraine, được gọi là Verkhovna Rada.

Ngoài việc cam kết cung cấp thêm vũ khí và đào tạo phi công chiến đấu cho Ukraine, ông Trudeau cũng nói với các nhà lập pháp Ukraine rằng Canada sẽ ủng hộ nỗ lực trở thành thành viên NATO của Kyiv.

Ông nói: “Chúng tôi ủng hộ hòa bình theo các điều kiện của Ukraine. Nga phải rút hoàn toàn và vô điều kiện tất cả các lực lượng quân sự của họ khỏi Ukraine”.

Ông Trudeau đã nhận được nhiều tràng pháo tay cho bài phát biểu của mình và một cái ôm nồng nhiệt từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Trudeau thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Kyiv kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược quy mô lớn vào Ukraine hồi tháng 02/2022.

Hơn một năm trước, ông Trudeau đã mở lại Đại sứ quán Canada ở Kyiv và gặp trực tiếp ông Zelenskyy.

Một số phương tiện truyền thông đã được thông báo trước về chuyến đi lần này của Thủ tướng Canada với điều kiện là họ không được đưa tin cho đến khi chuyến đi được công khai, vì lý do an ninh.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Ukraine, đúng vào dịp Kyiv đang dần tăng cường hoạt động quân sự. Moscow nói rằng cuộc phản công mùa xuân của Ukraine đã bắt đầu diễn ra. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vào thứ 7 (10/06) rằng “các trận chiến cam go” đang được tiến hành và rằng các lực lượng Nga đang “tự vệ”, đang không kích cũng như pháo kích vào các khu vực Kherson và Zaporizhzhia phía nam Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ 7 nói rằng đã có “các hoạt động quan trọng của Ukraine” ở phía đông và nam của nước này kể từ sáng thứ 5.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, một số đơn vị của quân đội Nga đang giữ vững vị trí “trong khi những đơn vị khác đã rút lui một cách tương đối hỗn loạn; con số thương vong của Nga cũng “gia tăng khi họ rút lui qua các bãi mìn của chính họ”. Bộ này cho biết thêm, miền nam Ukraine, nơi Moscow dễ dàng điều máy bay hơn, đã diễn ra các cuộc không kích “tích cực bất thường” của Nga.

Hôm thứ 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ triển khai một số vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus vào tháng tới, một động thái mà phe đối lập tại Belarus mô tả là nỗ lực nhằm đe dọa phương Tây trước cuộc họp tháng 7 của liên minh quân sự NATO.

Nga đã sử dụng lãnh thổ của Belarus, đồng minh của mình, để đưa quân vào Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Họ cũng để quân đội và vũ khí ở đó.

Trước chuyến thăm Kyiv lần này của ông Trudeau, Thủ tướng Canada và Tổng thống Ukraine đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, vào tháng trước. Tại Hiroshima, Canada đã cùng với các quốc gia khác lên án Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời thông qua thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Kể từ năm ngoái, Ottawa đã tài trợ hơn 8 tỷ USD cho các nỗ lực liên quan đến cuộc chiến Nga – Ukraine. Khoản tiền này bao gồm việc tung ra một chương trình nhập cư đặc biệt, cho phép người Ukraine đến Canada nhanh chóng với giấy phép làm việc và học tập tạm thời, thay vì thông qua hệ thống tị nạn thông thường.

Nó cũng bao gồm khoản hỗ trợ quân sự khoảng 1 tỷ USD, trong đó có việc tặng 8 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 để hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Xuân Hoa tổng hợp

Related posts