Nông dân Ukraina mất tới 1,5 triệu hecta đất do đập thủy điện bị phá hủy

Liên Thành

Ảnh: DSNS Press Office.

Ukrinform đưa tin, theo ước tính của Bộ trưởng Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraina Mykola Solskyi, nông dân của nước này sẽ không thể sử dụng 1-1,5 triệu hecta đất nông nghiệp do Nhà máy thủy điện Kakhovska bị phá hủy.

Bộ trưởng đã nói điều này trên sóng truyền hình Yedyni Novyni: “Hậu quả của việc ngừng tưới còn lớn hơn nhiều. Không phải nửa triệu hecta mà là một triệu rưỡi hecta sẽ không được sử dụng. Và phải mất từ 3 đến 7 năm để khôi phục lại công tác tưới tiêu”.

Ông lưu ý rằng chỉ riêng kênh đào Kakhovska đã cung cấp nước cho hơn nửa triệu hecta đất. Do đó, vấn đề thủy lợi sẽ trở thành vấn đề lớn nhất trong nông nghiệp.

Bộ trưởng cũng cho biết hồ chứa Kakhovska là nguồn cung cấp cho hai hệ thống tưới tiêu và cấp nước – hệ thống Kakhovska và Kênh đào Bắc Crimea. Các hệ thống này được xây dựng dựa trên mực nước, để sử dụng điện tối thiểu cho máy bơm. Bây giờ mực nước đã giảm, vì vậy không có nước chảy vào hệ thống tưới tiêu. Để nâng cao mực nước, cần phải khôi phục lại con đập. Do đó, đây là vấn đề trong nhiều năm.

Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kherson, Roman Mrochko, báo cáo mực nước ở quận Kherson đã giảm.

Ông Mrochko viết trên kênh Telegram hôm thứ Sáu: “Tôi xin thông báo: tại làng Stepanivka (thuộc quận Kherson), mực nước đã giảm 35 cm”.

Trước đó, lãnh đạo công ty năng lượng quốc gia Ukrhydroenergo cũng tuyên bố rằng thủy điện Kakhovska HPP đã bị phá hủy hoàn toàn và không thể phục hồi.

Related posts