Tin thế giới sáng thứ Hai: Quân Ukraina tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ mới gần Bakhmut

Quân Ukraina tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ mới gần Bakhmut

Liên Thành

Quân Ukraina tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ mới gần Bakhmut (ảnh: Facebook Lữ đoàn săn biệt kích 68).

Lữ đoàn Yeger riêng biệt thứ 68 đã đăng tải trên trang mạng xã hội của mình về thông tin đã giải phóng hoàn toàn ngôi làng Blagodatne, vùng Donetsk, nằm trên đường sườn của Bakhmut.

Điều này cũng đã được báo cáo bởi ấn phẩm “Hình sự Ukraina”.

Quân Nga không thể giữ cứ điểm chiến lược trong “thành phố pháo đài” Bakhmut. Hiện tại, các chuyên gia quân sự tự tin rằng những thành công của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Bakhmut tạo cơ hội cho Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang nước này phát triển các kế hoạch chiến lược mới nhằm bảo đảm chiến thắng của Ukraina trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga.

Cho đến nay, các chiến binh của Lữ đoàn Yeger 68 đã giải phóng hoàn toàn ngôi làng Blagodatne, vùng Donetsk. Điều này mang lại cho các chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraina một lợi thế đáng kể trong cuộc chiến giành Bakhmut. Được biết, một số lượng lớn tù nhân chiến tranh đã bị bắt trong quá trình giải phóng khu định cư, điều này sẽ giúp ích đáng kể cho Ukraina. Cần nhắc lại rằng các nhà ngoại giao Ukraina đang dần tiến tới việc thực hiện trao đổi tù nhân chiến tranh hàng loạt.

Vào ngày 10 tháng 6, Tổng thống Ukraina Volodymyr  Zelensky đã nói rằng quân đội Ukraina đang tiến hành các hoạt động tấn công và phòng thủ ở phía trước . Ông cảnh báo ông Vladimir Putin rằng tất cả các chỉ huy Ukraina đều tích cực về một cuộc phản công.

Bộ Quốc phòng Ukraina nêu nguyên nhân vụ tấn công của người Nga vào Nhà máy thủy điện

Tạ Linh

Bộ Quốc phòng Ukraina nêu nguyên nhân vụ tấn công của người Nga vào Nhà máy thủy điện (ảnh: AP).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina, bà Hanna Malyar đã cho biết trên kênh Telegram, rằng Nga đã di chuyển các đơn vị có khả năng chiến đấu cao nhất khỏi hướng Kherson, chủ yếu là các đơn vị lính thủy đánh bộ, lính dù và quân đoàn 49.

Quan chức này báo cáo rằng chỉ huy của các lực lượng chiếm đóng của Nga đã quyết định “thu hẹp” địa lý có thể xảy ra các hành động tích cực của Lực lượng Vũ trang Ukraina bằng cách phá hoại Nhà máy thủy điện Kakhovka. Họ quyết định làm điều này do hiểu rõ về việc không thể kiềm chế cuộc tấn công của Ukraina theo nhiều hướng khác nhau. 

Bà Malyar cho biết: “Việc phá hoại Nhà máy thủy điện Kakhovka rõ ràng được thực hiện với mục đích ngăn chặn một cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Ukraina theo hướng Kherson và giải phóng các nguồn dự trữ cần thiết để họ chuyển đến các hướng Zaporizhzhia và Bakhmut”.

Do đó, bằng cách phá hủy con đập của nhà máy thủy điện Kakhovka, giới lãnh đạo Nga đang cố gắng chuyển sự chú ý của một phần lực lượng và nguồn lực của Lực lượng Phòng vệ Ukraina sang việc thanh lý thảm họa nhân tạo, do đó khiến việc giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở tả ngạn của vùng Kherson trở nên bất khả thi.

Video cho thấy hệ thống pháo phản lực nhiệt áp đáng gờm của Nga bị phá hủy

Tạ Linh

Hình ảnh từ video cho thấy hệ thống pháo phản lực nhiệt áp đáng gờm của Nga bị phá hủy.

Theo ‘Ukraina Weapons Tracker’, một tài khoản chuyên theo dõi tình hình cuộc chiến Ukraina, một hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A uy lực của Nga ở Zaporizhzhia đã bị phá hủy bởi hỏa lực của Ukraina.

Tài khoản này hôm 9/6 đã đăng video về vụ phá huỷ, đồng thời cho biết pháo tự hành M109A6 Paladin 155mm đã kết liễu hệ thống TOS-1A.

TOS-1A được đưa vào hoạt động từ những năm 1987 và là một trong những vũ khí uy lực nhất trong kho pháo binh của quân đội Nga. Hệ thống này được thiết kế với mục đích tiêu diệt bộ binh đối phương trong công sự và các xe bọc thép, TOS-1A có khả năng phóng các hoả tiễn mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy. Các loại đầu đạn này khi phát nổ sẽ gây ra sát thương rất lớn cho bộ binh của đối phương. 

Trong một bài đăng khác, ‘Ukraine Weapons Tracker’ cũng đăng tải một video cho thấy, ít nhất một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Ukraina đã bị quân đội Nga phá hủy ở Zaporizhzhia. Ngoài ra bốn chiếc Bradleys bị hư hỏng khác đã bị bỏ lại trên chiến trường.

Hiện chưa rõ các vũ khí này bị phá huỷ khi nào, tuy nhiên nó có thể liên quan đến cuộc phản công mới đây của lực lượng Ukraina vào Zaporizhzhia.

Chỉ huy Ukraina: Lực lượng Vũ trang đã tiến thêm 1.400 mét ở Bakhmut

Liên Thành

Chỉ huy Ukraina: Lực lượng Vũ trang đã tiến thêm 1.400 mét ở Bakhmut. (Ảnh: facebook/GeneralStaff).

Người phát ngôn Bộ chỉ huy miền Đông của quân đội Ukraina, ông Serhiy Cherevaty hôm mùng 10 đã cho biết trên sóng truyền hình, rằng quân đội Ukraina đã sống sót sau 6 cuộc đụng độ quân sự. 

Trong ngày mùng 9 tháng 6, Lực lượng Vũ trang Ukraina đã tiến được khoảng 1,4 km vào khu vực Bakhmut. 

Theo thông tin của ông, sáu cuộc giao tranh đã diễn ra theo hướng Bakhmut trong ngày, trong đó binh lính Ukraina đã tiêu diệt 138 và làm bị thương 236 quân Nga, đồng thời bắt được thêm một lính Nga nữa.

Chỉ huy miền đông quân đội Ukraina nhận thức được tiềm năng và khả năng của Lực lượng Vũ trang Nga. Ông cho biết, quân đội Nga đang cố gắng xây dựng tuyến phòng thủ và tấn công các vị trí của quân Ukraina để đáp trả, nhưng không thành công. 

Trong cuộc họp giao ban buổi sáng, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng người Nga đã tập trung nỗ lực chính của họ vào việc cố gắng chiếm hoàn toàn các khu vực Donetsk và Luhansk. Đáng chú ý là Bộ Tổng tham mưu đề cập đến bước tiến của Lực lượng vũ trang Nga theo hướng Bohdanivka.

Trước đó, vào ngày 9 tháng 6, ông Serhiy Cheruvatiy đã báo cáo về việc Lực lượng Vũ trang Ukraina đã tiến thêm ở gần Bakhmut khoảng 1,2 km.

Related posts