Tin VN sáng thứ Năm: Toàn bộ lãnh đạo hãng Hàng không Bamboo Airway từ chức vì lỗ nghìn tỷ đồng

Toàn bộ lãnh đạo hãng Hàng không Bamboo Airway từ chức vì lỗ nghìn tỷ đồng

Theo tài liệu họp Đại hội cổ đông hãng Hàng không Bamboo Airways vừa công bố, toàn bộ 5 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có Chủ tịch Nguyễn Ngọc Trọng) và Ban kiểm soát đã có đơn từ chức. Đồng thời, năm 2022, hãng bay này cũng kinh doanh lỗ hàng nghìn tỷ đồng.

Theo đó, toàn bộ 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa có đơn xin từ chức gồm các ông: Nguyễn Ngọc Trọng, Doãn Hữu Đoàn, Lê Bá Nguyên, Lê Thái Sâm và Nguyễn Mạnh Quân.

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Trọng là Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways.

Bên cạnh đó, 3 thành viên ban kiểm soát của hãng hàng không này cũng có đơn xin từ chức gồm các ông Trần Anh Tuấn, Phạm Văn Hùng và Nguyễn Đăng Khoa.

Trong năm 2022, Bamboo Airways đã đạt doanh thu thuần hơn 11.730 tỷ đồng, gấp 3,3 lần doanh thu năm 2021.

Tuy nhiên, với tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, Bamboo Airways lỗ gộp hơn 3.200 tỷ đồng trong năm 2022, doanh thu tài chính giảm mạnh chỉ còn hơn 120 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng lên hơn 1.400 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, khoản lỗ của hãng bay này đến chủ yếu từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến lên tới 12.750 tỷ đồng, trong khi năm 2021 chỉ hơn 158 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo, nguyên nhân chủ yếu là hãng bay trong năm 2022 đã trích lập dự phòng cho các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khó đòi gần 9.700 tỷ đồng và 2.800 tỷ đồng.

Đây là nguyên nhân chính khiến Bamboo Airways lỗ sau thuế gần 17.620 tỷ đồng trong năm tài chính 2022.

Nếu loại trừ các khoản dự phòng phải thu này thì hoạt động kinh doanh chính của Bamboo Airways trong năm 2022 lỗ hơn 5.000 tỷ đồng.

Do khoản lỗ lớn trong năm 2022 khiến Bamboo Airways lỗ lũy kế gần 19.336 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 836 tỷ đồng.

Hiện tại, Bamboo Airways chưa công bố danh sách ứng viên để bầu tham gia HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Hoạt động của Bamboo Airways do CEO Nguyễn Minh Hải điều hành.

Tương tự, Hãng bay Vietnam Airlines cũng lỗ năm 2022 hơn 10.450 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 31/12/2022, lũy kế số lỗ lên tới 34.200 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu là gần 10.200 tỷ đồng.

Còn Vietjet Air tuy báo lỗ hơn 2.170 tỷ đồng năm 2022 nhưng nguyên nhân là hãng này đã chuyển lợi nhuận trên 3.550 tỷ đồng về Công ty mẹ để tăng cường đầu tư tài sản mua mới 1 tàu bay A321 NEO từ Airbus và 2 tàu bay A321 từ các đối tác cho thuê tàu bay (Lessor) và 3 động cơ.

Đức Minh

Việt Nam và Anh đối thoại chiến lược lần thứ 9

Đối thoại chiến lược Việt Nam – Anh lần thứ 9 được tổ chức tại London (Anh), ngày 12/6. (Ảnh: mofa.gov.vn)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Anne – Marie Trevelyan đã cùng tham gia cuộc đối thoại chiến lược Việt Nam – Anh lần thứ 9.

Ngày 14/6, truyền thông Nhà nước Việt Nam đưa tin đoàn Việt Nam tham gia đối thoại do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu; và phía Vương Quốc Anh do Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao & Phát triển Anne – Marie Trevelyan dẫn đầu.

Chương trình nghị sự của đối thoại được cho biết đánh giá lại mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt – Anh kể từ khi thiết lập vào năm 2010; cũng như Tuyên bố chung năm 2020.

Trao đổi về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, Quốc Vụ khanh Anne – Marie Trevelyan đánh giá cao Việt Nam đã ủng hộ và hỗ trợ Anh đàm phán gia nhập Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hai bên đồng ý tăng cường trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Anh. Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và lập trường của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực trong đó có bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thượng tôn pháp luật nhất là UNCLOS 1982 ở khu vực Biển Đông, ủng hộ xây dựng COC hiệu quả.

Một trong số những nội dung quan trọng của cuộc Đối thoại được truyền thông Nhà nước Việt Nam nêu ra là hai phía đồng ý phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực di cư, xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, chống buôn bán người…

Trước đó, vào tháng 10/2019, Cảnh sát Anh phát hiện 39 người Việt phát hiện chết trong thùng một xe tải tại khu công nghiệp Waterglade, thuộc hạt Essex, phía Đông Bắc London. Những người xấu số theo đường nhập cảnh trái phép vào Anh để tìm kiếm công ăn, việc làm và hy vọng có thể tích góp để gửi tiền về quê nhà cho thân nhân.

Khánh Vy (t/h)

Công ty Long Nguyệt xả 412 tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường

Gần 412 tấn chất thải công nghiệp của Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt đổ, thải trái phép ra môi trường. (Ảnh: congan.hanam.gov.vn)

Đổ gần 412 tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường, chi nhánh Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt đã bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam bắt quả tang.

Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Nam cho hay đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại chi nhánh Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt (địa chỉ thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Theo đó, vào ngày 1/4, trong quá trình sản xuất bê tông nhựa nóng, chi nhánh Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt đã đổ gần 412 tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường rồi bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định 2 ông Phạm Quang Sơn (SN 1969, trú ở Khu đô thị Time City, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1980, trú ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) – quản lý trạm trộn Công ty TNHH Xây dựng giao thông Long Nguyệt là người trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Với những chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Nam đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án đến Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nam để tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nam đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tuấn và Phạm Quang Sơn về hành vi “Xả chất thải trái quy định ra môi trường”.

Ngọc Mai

Nhóm nghi phạm mang súng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng đòi nợ thuê

Các nghi phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: cadn.com.vn)

Được một người ở quận Cẩm Lệ thuê, nhóm 7 thanh niên mang hung khí như súng, dao, tuýp sắt… từ Quảng Nam ra Đà Nẵng tìm người để đòi nợ.

Ngày 13/6, thông tin từ Công an huyện Hòa Vang cho hay Công an xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) vừa phát hiện, khống chế nhóm nghi phạm mang theo hung khí, vũ khí từ Quảng Nam ra TP. Đà Nẵng để đòi nợ thuê.

Trước đó, vào lúc 15h50 ngày 11/6, trong lúc đi tuần tra, kiểm soát, Công an xã Hòa Tiến phát hiện tại thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến có một nhóm thanh niên gồm 7 người có biểu hiện nghi vấn tụ tập, chuẩn bị hung khí, vũ khí để đánh nhau.

Lúc này, tổ tuần tra liền triển khai lực lượng, áp chế và mời các nghi phạm này về trụ sở công an xã làm việc.

Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng ngắn bên trong có 5 viên đạn bằng kim loại, 1 con dao bấm, 1 tuýp sắt, 2 dao sắt tự chế và 1 xe mô tô.

Các nghi phạm gồm: Phùng Xuân Ngọc (SN 1998, trú Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc); Lê Đình Minh Hùng (SN 1997); Phạm Minh Hoàng (SN 2006); Nguyễn Văn Hưng (SN 2005, cùng trú Điện Thắng Nam); Nguyễn Văn Khánh Duy (SN 2004) Lê Tự Anh Duy (SN 2004); và Lê Tự Phát (SN 2007, cùng trú Điện Thắng Trung), đều thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Các nghi phạm khai nhận nguyên nhân do được một người ở quận Cẩm Lệ thuê nên các nghi phạm mang hung khí đến địa phận thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến là để tìm người đòi nợ.

Hiện Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Thạch Lam

Vào nhà nghỉ với Phó Chánh thanh tra tỉnh, bà Phó chánh văn phòng bị điều chuyển công tác

Thanh tra tỉnh Hậu Giang – nơi ông Tăng Minh Thêm công tác. (Ảnh: thanhtra.com.vn)

Vào nhà nghỉ với chồng người khác dù đã có gia đình, bà Phó chánh văn phòng Sở bị điều chuyển công tác; còn ông Phó Chánh thanh tra tỉnh đang bị xem xét kỷ luật.

Ngày 13/6, thông tin từ chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang – ông Lê Trung Chính cho hay Ban thường vụ Đảng ủy khối đã cho ý kiến hình thức kỷ luật cảnh cáo ông Tăng Minh Thêm – phó chánh Thanh tra tỉnh.

Tiếp nhận kết quả trên, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy sẽ bỏ phiếu hình thức kỷ luật ông Thêm, cuối cùng Ban thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định kỷ luật.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã có thông báo kết luận kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tăng Minh Thêm – Phó bí thư chi bộ, Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Ông Thêm chưa gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của trung ương, tỉnh ủy về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm.

Mặc dù đã có vợ nhưng ông Thêm đã nhiều lần đi nhà nghỉ với phụ nữ đã có chồng là bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Chánh Văn phòng Sở T&MT tỉnh Hậu Giang, bị quay clip phát tán trên mạng dẫn đến đơn tố cáo, gây dư luận xấu.

Để che giấu khuyết điểm, vi phạm của mình, ông Thêm đã báo cáo quanh co, không trung thực. Trong kỳ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, ông Thêm cũng kê khai không trung thực. Những vi phạm của ông Thêm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật theo điều lệ Đảng.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang – ông Lê Quốc Việt cho biết vào ngày 5/6, đơn vị đã ký quyết định kỷ luật công chức đối với bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Chánh văn phòng Sở này với hình thức cảnh cáo.

Đồng thời, bà Diễm cũng bị điều chuyển công tác, Sở phân công bà làm việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Trước mắt, Sở sẽ rút bà Diễm về làm việc tại Văn phòng sở, sau đó xem xét điều chuyển công việc sau.

Trước đó, bà N.T.M.L – vợ ông Tăng Minh Thêm gửi đơn tố cáo bà Diễm quan hệ bất chính, đã nhiều lần đến nhà nghỉ thân mật với chồng bà.

Theo Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, nữ Phó chánh Văn phòng không gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Bà Diễm đã có chồng nhưng lại có mối quan hệ tình cảm với chồng người khác, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức. Từ những sai phạm trên, Đảng ủy Sở TN&MT giao Chi bộ có hình thức kỷ luật.

Đối với ông Tăng Minh Thêm, Đoàn kiểm tra tiếp tục tham mưu Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra và xem xét, thi hành kỷ luật.

Ngọc Mai

Related posts