Tin đồn đại sứ Trung Quốc bị cách chức và trở về nước

Tạ Linh

Phát ngôn của Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lô Sa Dã. (Ảnh: Canadian Press).

Hồi cuối tháng 4 vừa qua, phát ngôn của Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lô Sa Dã (Lu Shaye) về tình trạng chủ quyền của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ sau khi giành độc lập đã gây ra tình trạng hỗn loạn ngoại giao. 

Vào ngày 12 tháng 6, tờ Sing Tao Daily của Hồng Kông đưa tin, ông Lô Sa Dã sẽ trở lại Trung Quốc để giữ chức chủ tịch Ủy ban hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, và sẽ tham gia vào hoạt động ngoại giao phi chính phủ. 

Ông Lô Sa Dã đã làm đại sứ được 4 năm và sắp bước sang tuổi 59. Việc ông trở về Trung Quốc đảm nhận chức vụ mới nêu trên cũng là một sự sắp xếp theo thông lệ. 

Bài báo cũng chỉ ra rằng Thứ trưởng ngoại giao Đặng Lệ (Deng Li), từng giữ chức Đại sứ Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ, có thể kế nhiệm ông Lô làm đại sứ tại Pháp.

Hồi tháng 3, nguyên đại sứ Trung Quốc tại Nam Phi, ông Lâm Tùng Thiêm (Lin Songtian), 63 tuổi, đã được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc

Điều này được hiểu rằng Ủy ban hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, được thành lập vào năm 1954, trên danh nghĩa là một tổ chức phi chính phủ tham gia vào các hoạt động phi chính phủ, nhưng trên thực tế, nó là một cơ quan chính thức của ĐCSTQ. 

Đặc vụ và gián điệp thuộc các cơ quan tình báo khác nhau của Trung Quốc thường sử dụng thuật ngữ “Hiệp hội hữu nghị đối ngoại” để tiến hành thu thập thông tin tình báo về các quốc gia trên thế giới.

Ông Lô Sa Dã, từng là đại sứ Trung Quốc tại Canada và Senegal – một quốc gia Tây Phi. Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm đại sứ Trung Quốc tại Pháp, và trở thành quan chức cấp thứ trưởng.

Vào ngày 21 tháng 4, với tư cách là Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lô đã lỡ lời trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lô Sa Dã phủ nhận tư cách chủ quyền của 14 quốc gia thuộc Liên Xô cũ, trong đó có Ukraina. Vụ việc đã khuấy động dư luận quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã dập lửa, nói rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân của ông Lô Sa Dã.

Related posts