Mỹ định chung tay cùng Đài Loan sản xuất vũ khí

Alex Wu

Concept TAIWAN-AMERICAN RELATIONS For the Inspector. When I created this photo, I used the public domain map http://www.freemapviewer.com/en/map/Map-China_60.html

Ngày 12/06, Ủy ban Dịch vụ Vũ trang của Hạ viện Hoa Kỳ đã công bố phiên bản dự thảo của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2024. Dự luật đề xuất rằng Hoa Kỳ và Đài Loan cùng chung tay sản xuất vũ khí, như vậy sẽ giải quyết được sự chậm trễ trong việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan, đồng thời giúp Đài Bắc tăng cường tốc độ tái lấp đầy kho vũ khí.

Ủy ban Dịch vụ Vũ trang của Hạ viện Hoa Kỳ đã yêu cầu bộ trưởng quốc phòng nộp báo cáo trước ngày 01/03 năm sau; báo cáo cần đánh giá những lợi ích và thách thức của việc Mỹ sản xuất vũ khí và đạn dược chung với Đài Loan.

Ngay từ tháng 10 năm ngoái, Mỹ và Đài Loan đã bắt đầu thảo luận sơ bộ về việc cùng sản xuất vũ khí. Mô hình khả thi được đưa ra là: các công ty quốc phòng của Mỹ sẽ cung cấp công nghệ và sản xuất vũ khí tại Đài Loan, hoặc sẽ lắp ráp các linh kiện vũ khí do Đài Loan sản xuất tại Mỹ, theo Nikkei Asia. Máy bay chiến đấu F-16V do Mỹ sản xuất trong cuộc tập trận tại một căn cứ quân sự ở thành phố Gia Nghĩa (Chiayi), miền nam Đài Loan, ngày 15/01/2020 (Ảnh: Sam Yeh / AFP qua Getty Images)

Vào ngày 02/05 năm nay, đại diện của 25 nhà sản xuất và kinh doanh vũ khí của Mỹ, bao gồm cả Lockheed Martin và Raytheon, đã tổ chức một phái đoàn đến Đài Loan. Theo giới truyền thông, mục đích của chuyến đi là thảo luận về việc cùng sản xuất máy bay không người lái, tên lửa và về các vấn đề liên quan khác.

Có thể bị Trung Quốc đánh cắp bí mật

Vào tháng 4, ông Jordan Cohen, nhà phân tích chính sách quốc phòng và đối ngoại tại Viện Cato của Mỹ, đã nói với VOA về những lo ngại về việc Hoa Kỳ hợp tác sản xuất vũ khí với các đối tác quốc tế.

Trong lịch sử đã xuất hiện nhiều phản đối trong chính phủ Hoa Kỳ, bởi vì kiểu chia sẻ kiến thức quân sự này khiến thông tin bí mật gặp rủi ro, và bởi vì nó khiến Hoa Kỳ thu về ít lợi nhuận hơn, ông Cohen nói.

Ông Eric Gomez, thành viên cao cấp tại Viện Cato, nói với VOA rằng Trung Quốc có thể dễ dàng đánh cắp thông tin nhạy cảm của Hoa Kỳ nếu việc hợp tác sản xuất vũ khí được thực hiện ở Đài Loan.

“Tôi nghĩ rằng Trung Quốc có cơ sở tình báo ở Đài Loan để có thể thu thập thông tin về hệ thống vũ khí và đưa chúng về Trung Quốc”, ông nói. “Việc di chuyển giữa hai nơi tương đối dễ dàng; cũng tương đối dễ dàng để có thể thâm nhập [Đài Loan] vì có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai nơi”.

Trong khi đó, ông Randall Schriver, Chủ tịch hội đồng quản trị của Viện Project 2049 và cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nói với VOA như sau: “Việc chung tay sản xuất [vũ khí] là một ý tưởng hay, đáng để khám phá”.

Tuy nhiên, ông nói: “Nếu chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ, thì vẫn còn vấn đề về lợi ích thương mại. Vì vậy, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta [Mỹ] có một số tiếng nói trong việc này”.

Sẽ ‘tốt hơn’ nếu Mỹ đẩy nhanh tốc độ bán vũ khí

Nhà nghiên cứu Jie Zhong tại Hiệp hội Tầm nhìn Chiến lược Trung Quốc tại Đài Loan, nói với Đài Á châu Tự do (RFA) hôm 13/06 rằng việc Mỹ thiết lập dây chuyền sản xuất vũ khí tại Đài Loan không thể được hoàn thành trong 10 ngày hay nửa tháng.

Ông nói rằng việc đó đòi hỏi phải thiết kế, lập kế hoạch, thiết lập dây chuyền sản xuất, triển khai nhân sự, v.v., đồng thời nói thêm rằng sẽ quá muộn nếu những trường hợp khẩn cấp xảy ra.

“Tốt hơn hết là Hoa Kỳ chú trọng đến các đơn hàng bán vũ khí cho Đài Loan ngang bằng cho các đồng minh chính trong NATO thông qua các biện pháp và thủ tục hành chính, điều này có thể giải quyết các vấn đề hiện tại”, ông đề xuất.

Chuyên gia quân sự Đài Loan Chen Guoming nói với RFA rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan, tính kịp thời/năng lực vận chuyển đúng thời hạn của vận tải đường biển hoặc đường hàng không của Hoa Kỳ sẽ gặp thách thức.

“Hy vọng rằng trong kho đạn dược mới được lên kế hoạch xây dựng, hoặc dưới sự ủy quyền của Hoa Kỳ, một số tên lửa chống hạm và tên lửa tấn công mặt đất mà chúng ta cần có thể được sản xuất. Chúng tôi sẽ rất vui khi thấy điều này”, chuyên gia Chen nói.

Dự luật cũng nêu rõ rằng Hoa Kỳ nên duy trì khả năng chống lại bất kỳ hình thức cưỡng chế nào gây nguy hiểm cho Đài Loan, bao gồm cả các mối đe dọa quân sự. Theo dự luật, quốc hội Mỹ ủng hộ các nỗ lực của Đài Loan trong việc tăng cường khả năng phòng thủ thông qua việc mua vũ khí, hợp tác công nghiệp và thương mại trực tiếp.

Trong khi đó, có thông tin cho rằng Washington đang soạn thảo các kế hoạch sơ tán công dân Mỹ khỏi Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng Hoa Kỳ – Trung Quốc leo thang và Bắc Kinh gia tăng gây hấn ở eo biển Đài Loan, theo hãng truyền thông The Messenger của Mỹ.

Các chuyên gia tin rằng việc Lầu Năm Góc lên kế hoạch sơ tán khẩn cấp công dân khỏi Đài Loan cho thấy chính quyền Biden muốn sẵn sàng cho một cuộc đụng độ có thể xảy ra với Trung Quốc.

Theo The Epoch Times

Xuân Hoa biên dịch

Related posts